VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Cô gái Iran tự thiêu v́ vào sân vận động xem bóng đá bị ra ṭa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1276121)

pizza 09-11-2019 02:18

Cô gái Iran tự thiêu v́ vào sân vận động xem bóng đá bị ra ṭa
 
1 Attachment(s)
Một cái chết hết sức thương của cô gái Iran. Đất nước Hồi giáo này quá nhẫn tâm với phụ nữ. Ra ṭa v́ vào sân vận động xem bóng đá, cô gái Iran tự thiêu luôn.

Một người hâm mộ bóng đá Iran đă chết một tuần sau khi tự thiêu bên ngoài pḥng xử án trước thông tin cô có thể phải ngồi tù sáu tháng v́ cố gắng vào sân vận động.
Cái chết của Sahar Khodayari ngay lập tức gây ra sự phản đối kịch liệt ở Iran, nơi phụ nữ bị cấm đến các sân vận động bóng đá, mặc dù họ được phép xem các môn thể thao khác, như bóng chuyền.

Khodayari, 29 tuổi, cử nhân ngành khoa học máy tính, đă chết tại một bệnh viện ở Tehran hôm 9/9, theo hăng thông tấn Shafaghna. Cô được biết đến với cái tên "Blue Girl" trên mạng xă hội, theo màu áo của đội bóng đá Iran yêu thích của cô, Esteghlal.

Theo Guardian, cô đă tự thiêu vào tuần trước sau khi biết rằng cô có thể bị cầm tù v́ cố gắng vào sân vận động Azadi của Iran vào tháng 3 để xem một trận đấu của Esteghlal. Cô được cho là đóng giả làm đàn ông và đang mặc áo khoác dài khi cảnh sát ngăn cô lại.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1568168333

Sahar Khodayari được biết đến với cái tên Blue Girl (cô gái xanh dương) theo màu áo của đội bóng đá Iran yêu thích của cô, Esteghlal. Ảnh: AP.
Cô đă ở tù ba đêm trước khi được thả ra, chờ xét xử vụ án. Chưa có bản án nào được đưa ra cho vụ việc của cô.

Chị gái của cô nói với hăng tin tức nhà nước Iran rằng Khodayari có vấn đề sức khỏe tâm thần và đang được điều trị, một yếu tố giảm nhẹ sẽ cho phép các nhà chức trách bỏ các cáo buộc nếu muốn.

Esteghlal đă đưa ra tuyên bố gửi lời chia buồn đến gia đ́nh Khodayari.

Iran thỉnh thoảng cho phép một số lượng nhỏ phụ nữ tham gia các trận bóng đá - bao gồm cả trận đấu năm ngoái có chủ tịch của Fifa, Gianni Infantino - nhưng các nhóm nhân quyền cho biết những trường hợp này chỉ là "màn diễn" và chính phủ hầu như không làm ǵ để dỡ bỏ lệnh cấm không chính thức.

Ông Infantino đă cho chính phủ Iran thời hạn đến ngày 15/7 để đưa ra những bước cần thực hiện nhằm đảm bảo phụ nữ có thể tham dự ṿng loại cho World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại nước này từ tháng 10.

Một số thành viên của đội tuyển nữ quốc gia Thụy Điển đă bày tỏ phẫn nộ về cái chết của Khodayari trên Twitter. "Đây là một bi kịch và nó không thể tiếp diễn thêm nữa", đội trưởng Kosovare Asllani viết. "Đă đến lúc hành động thay v́ im lặng. Chúng ta cần phải giúp phụ nữ Iran chiến đấu chống lại phân biệt giới tính", cô nói thêm.

Cựu tiền vệ của Bayern Munich, Ali Karimi, người đă chơi 127 trận cho Iran và là người ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm đối với phụ nữ, đă thúc giục người Iran tẩy chay các sân vận động bóng đá nhằm phản đối cái chết của Khodayari.

Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Mohammad-Javad Azari Jahromi mô tả vụ việc là một "sự cố thương tâm".

Nữ nghị sĩ Parvaneh Salahshouri gọi là Khodayari là "cô gái Iran" và viết trên Twitter: "Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm".

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 13:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02705 seconds with 9 queries