VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Mỹ bắt giữ một phụ nữ giả nhân viên xã hội định bắt trẻ em (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1251422)

vuitoichat 06-09-2019 10:49

Mỹ bắt giữ một phụ nữ giả nhân viên xã hội định bắt trẻ em
 
1 Attachment(s)
Một phụ nữ bị cảnh sát Santa Ana bắt giữ để điều tra vụ bà này giả làm nhân viên sở xã hội và bị tình nghi định bắt cóc trẻ sơ sinh, sau khi “nhân viên giả” này không trình được giấy tờ chứng minh làm việc cho sở xã hội, người mẹ không chịu giao đứa con trai của mình.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1560077340
Phụ nữ bị tình nghi bắt cóc trẻ sơ sinh ở Santa Ana. (Hình chụp từ màn hình TV đài KTLA5)

Theo đài truyền hình KTLA5, trích lời ông Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, cho biết sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút sáng Thứ Sáu, tại một căn nhà trên đường Evergreen, gần đường Warner.

Ông Bertagna nói phụ nữ này, nói rằng bà là nhân viên sở xã hội, nói với một phụ nữ trong nhà là bà đến để lấy đứa bé sơ sinh đi.

Phụ nữ mới sinh con hôm 31 Tháng Năm nói với cảnh sát là bà bắt đầu nghi ngờ “nhân viên sở xã hội.”

Sau khi “nhân viên giả” này không trình được giấy tờ chứng minh làm việc cho sở xã hội, người mẹ không chịu giao đứa con trai của mình.

Lúc đó, “nhân viên giả” nói nếu người mẹ không đưa con, bà sẽ gọi cảnh sát Orange County đến.

“Tôi nói với bà ấy là nếu cảnh sát đến và bắt tôi thì cứ bắt, chứ tôi không thể giao con tôi cho bà,” người mẹ, không muốn cho biết tên, nói với KTLA5.

Ông Bertagna nói, sau cùng, “nhân viên giả” vẫn nằng nặc đòi đưa đứa bé, và người mẹ nói rằng “được thôi, nhưng mà tôi sẽ đi với bà.”

“Nhân viên giả” liền nói “nhưng xe tôi không có chỗ cho bà.”

Sau đó, “nhân viên giả” bỏ đi rất nhanh, theo ông Bertagna.

Khi “nhân viên giả” bỏ đi, những đứa em của người mẹ dùng điện thoại quay cảnh bà này bước đi và chụp được hình chiếc xe SUV màu trắng của bà.

Ông Bertagna sau đó gọi sở xã hội và được cơ quan này cho biết, qua mô tả, “nhân viên này” không phải nhân viên của họ, và cũng không có chuyện họ cử bà này đến nhận đứa bé.

“Nhân viên sở xã hội luôn đeo thẻ, luôn luôn có hồ sơ, và như vậy, trường hợp này là không đúng, thành ra, chúng tôi rất lo,” ông Bertagna nói.

Đến buổi chiều, có một phụ nữ đến sở cảnh sát, nói rằng bà là người trong đoạn video, theo cảnh sát cho biết.

Bà này nói với cảnh sát đó là một vụ hiểu lầm, theo cảnh sát cho biết, và không đưa ra thêm chi tiết nào.

Qua ngày Thứ Bảy, cảnh sát cho biết thêm “nhân viên giả” này 38 tuổi, đã bị bắt, và được đưa vào trại giam.

KTLA5 cho biết cảnh sát đang điều tra xem tại sao phụ nữ này biết căn nhà có đứa bé mới sinh.

Có thể bà này làm trong bệnh viện, hoặc văn phòng bác sĩ, hoặc ai đó cho bà chi tiết này, nên bà mới biết và đến đúng nhà. (Đ.D.)


All times are GMT. The time now is 06:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03499 seconds with 9 queries