VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Nữ giáo sư trẻ tuổi sẽ là “cơn ác mộng” của Big Tech (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1477497)

troopy 06-16-2021 10:20

Nữ giáo sư trẻ tuổi sẽ là “cơn ác mộng” của Big Tech
 
1 Attachment(s)
Lina Khan, Giáo sư Luật của Đại học Luật Columbia được Nhà Trắng bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), báo hiệu tương lai không êm ả với các hăng công nghệ lớn.

Bà Lina Khan tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch FTC hôm 15/6. Ở tuổi 32, bà Khan là ủy viên trẻ nhất từng có tại FTC, chưa kể lại là người dẫn dắt cơ quan này. Với chức vụ Chủ tịch, bà Khan có quyền chỉ đạo hướng đi của FTC, một trong hai cơ quan thi hành chống độc quyền tại Mỹ, bên cạnh Bộ Tư pháp. FTC bao gồm 5 ủy viên, có trách nhiệm bỏ phiếu về các vấn đề hành pháp, mỗi đảng không được có nhiều hơn 3 ủy viên.

Theo truyền thông địa phương, sự xuất hiện của bà Khan báo hiệu tương lai không mấy êm ả đối với Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft. Nó cũng cho thấy mong muốn của lưỡng đảng trong việc áp đặt nhiều quy định hơn cho Big Tech.

Bà Khan nổi tiếng sau khi viết báo cáo “Nghịch lư chống độc quyền của Amazon” năm 2017 khi c̣n là sinh viên tại trường luật. Báo cáo đề xuất sử dụng một khuôn khổ khác biệt để đánh giá tác hại đến cạnh tranh thay v́ tiêu chuẩn dành cho người tiêu dùng thông thường. Tiêu chuẩn hiện nay xác định vi phạm luật chống độc quyền dựa trên tác hại đến người dùng, thường được đo lường bằng giá cả.

Tuy nhiên, bà Khan tranh luận tiêu chuẩn đó sẽ bỏ lỡ những tác hại đáng kể đến kinh tế hiện đại, chẳng hạn một công ty định giá thấp trong ngắn hạn nhưng đổi lấy thị phần gia tăng nhanh chóng. Bà cũng cho rằng việc vừa sở hữu vừa bán hàng trên một chợ điện tử như Amazon, cho phép doanh nghiệp khai thác thông tin trong hệ sinh thái để phá hoại cạnh tranh.

Nhờ báo cáo nói trên, bà Khan nhanh chóng trở thành cái tên được công nhận rộng răi trong lĩnh vực chống độc quyền. Bà tham gia vào tiểu ban Tư pháp Hạ viện để điều tra Amazon, Apple, Facebook và Google, giúp tổng hợp báo cáo từ Đảng Dân chủ về quyền lực thị trường mà mỗi công ty đang nắm giữ.

Báo cáo của bà gợi ư cải cách lập pháp để phục hồi cạnh tranh trên thị trường kỹ thuật số. Tuần trước, tiểu ban đă giới thiệu một số đề xuất. Bà Khan đặc biệt nhằm vào Google trong báo cáo của Đảng Dân chủ. Công ty đang bị Bộ Tư pháp và vài bang ở Mỹ kiện độc quyền.

Bà Khan được giao trách nhiệm bỏ phiếu những vấn đề hành pháp trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Đồng nghĩa bà phải giải quyết các câu hỏi liên quan đến doanh nghiệp có bảo vệ hiệu quả dữ liệu của khách hàng không, hay khiến họ nhầm lẫn v́ các chiêu tiếp thị lừa đảo. Bà cũng có thể bỏ phiếu để kiện chống độc quyền với những hăng công nghệ lớn mà bà từng điều tra.

Gần đây, bà Khan giảng dạy chống độc quyền tại Đại học Luật Columbia. Trước đó, bà là Giám đốc pháp lư của tổ chức chống độc quyền Open Markets Institute.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03383 seconds with 9 queries