VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Bệnh đậu mùa khỉ sẽ được đổi tên v́ lư do này (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1665456)

pizza 08-13-2022 22:19

Bệnh đậu mùa khỉ sẽ được đổi tên v́ lư do này
 
1 Attachment(s)
WHO đổi tên căn bệnh đậu mùa khỉ v́ lo ngại điều này. Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng bệnh đậu mùa khỉ sẽ được đổi tên do lo ngại rằng cái tên hiện tại có thể gây hiểu lầm là xúc phạm hoặc có hàm ư phân biệt chủng tộc.

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh do virus gây ra thường bởi động vật cắn hoặc ăn thịt nấu chín không đúng cách, nhưng có thể lây lan từ người sang người khi tiếp xúc gần. Các triệu chứng ban đầu bao gồm ớn lạnh, mệt mỏi, sốt và đau nhức cơ, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn thường xuất hiện phát ban trên mặt và bộ phận sinh dục, sau đó lan ra những nơi khác trên cơ thể và đóng vảy.

Loại virus này được biết đến là gây bệnh nặng cho một số nhóm dễ bị tổn thương bao gồm trẻ nhỏ, những người bị ức chế miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Vào tháng 7, WHO đă tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu hiện nay là t́nh trạng khẩn cấp quốc tế, với ước tính khoảng 31.000 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới.

Căn bệnh này đă lưu hành ở các khu vực miền Trung và Tây Phi trong nhiều thập kỷ, nhưng bắt đầu bùng phát thành dịch lớn trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Bên ngoài châu Phi, phần lớn các trường hợp được ghi nhận liên quan đến những người đàn ông có quan hệ t́nh dục đồng giới. Việc triển khai vaccine cũng nhắm mục tiêu đến cộng đồng này.

Tính đến ngày 8/8/2022, Cơ quan An ninh Y tế Anh đă báo cáo 2.914 trường hợp được xác nhận và 103 trường hợp có khả năng mắc bệnh.

Căn bệnh được đặt tên là đậu mùa khỉ bởi nó được xác định lần đầu vào năm 1958 trên những con khỉ nghiên cứu trong một pḥng thí nghiệm ở Copenhagen, Đan Mạch. Tuy nhiên, người ta cho rằng khỉ không phải ổ chứa tự nhiên cho virus, một số nhà khoa học nghi ngờ rằng virus này có thể được t́m thấy trong các quần thể động vật gặm nhấm.

Trong một tuyên bố hôm 12/8, người phát ngôn của WHO cho biết quyết định đổi tên bệnh đậu mùa khỉ đă được đưa ra trong tuần này sau cuộc họp của các chuyên gia. Họ nói thêm rằng những thay đổi này nhằm mục đích "tránh gây xúc phạm đến bất kỳ nền văn hóa, xă hội, quốc gia, khu vực, nghề nghiệp hoặc dân tộc nào". Họ cũng cố gắng "giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào đến thương mại, đi lại, du lịch hoặc phúc lợi động vật".

WHO đang tổ chức một cuộc tư vấn mở cho tên mới của bệnh đậu mùa khỉ. Vẫn chưa biết liệu các quan chức của WHO có dự định khung thời gian để công bố tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ hay không.

Tiến sĩ Ifeanyi Nsofor của Viện Aspen nói: "Bệnh đậu mùa khỉ nên được đổi tên v́ hai lư do chính. Đầu tiên, trong lịch sử người da đen thường bị gọi là khỉ. V́ vậy, bệnh đậu mùa khỉ mang tính phân biệt chủng tộc và kỳ thị người da đen. Thứ hai, bệnh đậu mùa khỉ gây ấn tượng sai lầm rằng căn bệnh này chỉ lây truyền qua khỉ. Cái này cũng sai".

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 11:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03733 seconds with 9 queries