VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   ĐCS Trung quốc tuyên truyền người nước ngoài đem Cô Vi vào nước Tàu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1333703)

cha12 ba 04-09-2020 23:33

ĐCS Trung quốc tuyên truyền người nước ngoài đem Cô Vi vào nước Tàu
 
1 Attachment(s)
04/09/20


Chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về nguồn gốc của bệnh phổi Vũ Hán đă “thành công tốt đẹp”, khi ngày càng nhiều người dân Hoa Lục tin rằng chính người nước ngoài mang virus vào Hoa Lục.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1586475157

Bệnh phổi này vốn xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, lan ra trên khắp thế giới thành đại dịch, tuy nhiên khi có vẻ đă kiểm soát được bệnh, Bắc Kinh đẩy mạnh một chiến dịch tuyên truyền nói rằng chưa chắc virus có xuất xứ từ Trung Quốc, một viên chức cao cấp Hoa Lục c̣n đẩy ra thuyết âm mưu nói rằng chính quân đội Mỹ mang virus vào Trung Quốc.

Trên mạng xă hội Vi bác của Trung Quốc có đăng những bức tranh mô tả một người nước ngoài có nước da sậm ngồi trong một thùng rác v́ từ chối cách ly. Bên cạnh đó có hai người mặc quần áo chống dịch nói rằng đây là “rác từ nước ngoài”.

Nhà báo Paul Mozur của New York Times, làm việc ở Thượng Hải, khi đi vào quán ăn bị mắng là đồ nước ngoài rác rưởi.

Ông Jim Boyce một nhà báo về ẩm thực ở Bắc Kinh cho biết rằng có những quán bar và nhà hàng ở Bắc Kinh đề bảng không phục vụ người nước ngoài.

Ông Kyle Hadfield sống ở Trung Quốc 14 năm nói rằng trong thời gian gần đây ông bị người ta tránh xa ra trên đường phố.

Quả thực là có nhiều người từ nước ngoài vào Trung Quốc bị nhiễm virus trong thời gian gần đây. Nhưng những người theo dơi câu chuyện COVID-19 từ năm 2019 đến nay đều hiểu rằng bệnh từ Trung Quốc lan ra nước ngoài, và bây giờ tràn ngược lại Trung Quốc.

Theo đài ABC của Úc, có đến 90% những người nhiễm virus từ nước ngoài vào Trung Quốc là những người mang quốc tịch Trung Quốc.

Như vậy trong lúc tại châu Âu và Mỹ có làn sóng kỳ thị chống người châu Á v́ cho rằng họ là nguồn lây nhiễm bệnh phổi Vũ Hán, th́ nay lại có sự kỳ thị ngược lại từ người Trung Quốc đối với người phương Tây, cho rằng họ mang bệnh vào Trung Quốc.

Điều trớ trêu là trong thời kỳ tưởng chừng như thông tin nhiều và nhanh tới mức người ta không thể hiểu sai được một vấn đề rất rơ ràng như dịch phổi Vũ Hán, nhưng nhiều cộng đồng khác nhau vẫn muốn hiểu theo kiểu tam sao thất bổn như vậy.

Mà kiểu tam sao thất bổn này không chỉ có ở Trung Quốc với sự định hướng theo kiểu tẩy năo của bộ máy tuyên truyền.

Vào năm 2003, vào giai đoạn cuối của dịch SARS ở Việt Nam, người viết có dịp đi xuống Đồng bằng Sông Cửu Long với vài người bạn từ châu Âu. Một số người dân đă tránh xa nhóm chúng tôi, cho rằng chúng tôi sẽ lây SARS cho họ. Thực sự th́ có một bác sĩ người Ư chết v́ SARS tại Hà Nội, nhưng ông bị nhiễm bệnh từ Hong Kong.

NGUYỄN H̉A

anhhaila 04-10-2020 00:15

Quote:

ĐMCS Trung quốc tuyên truyền người nước ngoài đem Cô Vi vào nước Tàu

ICEEXPRESS 04-10-2020 13:02

Cái bon batàu chó này....ḷng đây nham hiêm, cái ǵ xâu xa bon này cung có thê tân dung đê thông tri TG.....bon này cung săng sàng giêt cha/me....anh/em....ngoai/nôi.....ḍng ho......chi cân chúng đat đuoc muc đích cuă chúng......nhung khô nôi TG đă đua bon chó này lên.....và vân c̣n tiêp.....TG lê thuôc bon batàu chó này quá nhiêu.....chi có CHIÊN TRANH moi giăi quyêt đuoc moi vân đê......c̣n nhu không th́ cho bon chó này môt con SUPER ĐÔNG ĐÂT và không c̣n batàu nào trên TG.....


All times are GMT. The time now is 17:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03766 seconds with 9 queries