VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Sông dài nhất Trung Quốc đang 'kêu cứu' (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1667389)

PinaColada 08-18-2022 09:11

Sông dài nhất Trung Quốc đang 'kêu cứu'
 
4 Attachment(s)
Sông dài nhất Trung Quốc 'khát nước'. Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc, trở nên khô hạn dù đang vào mùa mưa do nắng nóng kéo dài và ít mưa.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1660813768
Khúc sông Trường Giang chảy qua huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh, cạn trơ đáy, để lộ mặt đất nứt nẻ. Hạn hán và mực nước sông xuống thấp đang ảnh hưởng tới 36.700 hecta hoa màu và 600.000 người dân ở Trùng Khánh.

Các khu vực thuộc đồng bằng Trường Giang và dọc lưu vực sông đang chật vật vì nắng nóng và khô hạn từ đầu mùa hè tới nay. Trong hơn hai tháng, nhiệt độ cao ảnh hưởng tới mùa màng, đe dọa ngành chăn nuôi và buộc nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc vào thủy điện ở tây nam Trung Quốc phải đóng cửa để đảm bảo nguồn điện sinh hoạt cho các hộ gia đình.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1660813768
Đoạn sông Cám ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, cạn nước, để lộ nhiều cồn cát vì khô hạn ngày 15/8.

Sông Cám dài 991 km, là một trong 7 chi lưu lớn của sông Trường Giang. Đây là con sông lớn nhất tỉnh Giang Tây, chảy theo hướng nam bắc xuyên qua tỉnh. Sông Cám , chủ lưu dài 751 km, lưu vực diện tích 83.500 km2.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1660813768
Lá khoai môn héo vàng dưới nắng nóng ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải khoảng 300 km về phía nam.

Trung Quốc nhiều lần cảnh báo đất nước đang đối mặt với tình trạng gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có nắng nóng và hạn hán kéo dài vì biến đổi khí hậu.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1660813768
Một em bé đi lại trên một nhánh sông Cửu Khê ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ngày 14/8, khi nhiệt độ ở thành phố lên tới 41,8 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận từ năm 1951.

Cai Wenjiu, chuyên gia tại Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Australia (CSIRO), cho rằng đợt nắng nóng cực đoan năm nay ở Trung Quốc có thể bắt nguồn từ "hiện tượng đặc biệt" do vùng áp cao từ khu vực cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương kéo qua phần lớn châu Á.

Trùng Khánh là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, tách ra từ tỉnh Tứ Xuyên năm 1997. Thành phố có dân số hơn 30 triệu người, GDP năm 2018 là 307,7 tỷ USD, tương đương Pakist

Tỉnh Tứ Xuyên ngày 17/8 thông báo đóng cửa phần lớn các nhà máy sản xuất phân bón và chất bán dẫn, những ngành công nghiệp ngốn nhiều điện nhất, để ưu tiên nguồn điện cho hộ gia đình, văn phòng và công sở.

Thủy điện chiếm khoảng 80% công suất điện của Tứ Xuyên, nhưng lưu lượng nước sông Trường Giang và các nhánh cạn kiệt khiến sản lượng điện suy giảm, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân khi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C trong khu vực.

Lượng mưa trung bình ở Tứ Xuyên năm nay thấp hơn 51% so với những năm trước, theo Xinhua. Một số hồ chứa khô cạn sau khi nước từ các nhánh sông lớn giảm hơn một nửa. Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cảnh báo hạn hán trên toàn lưu vực sông Trường Giang "ảnh hưởng xấu" tới nước ngọt cho người dân nông thôn và gia súc, cũng như sự phát triển của cây trồng.

Sóng nhiệt năm nay ở Trung Quốc đã kéo dài sang ngày thứ 65, là đợt nắng nóng dài nhất, khắc nghiệt nhất từ khi chính quyền bắt đầu ghi nhận dữ liệu năm 1961. Hơn 260 trạm thời tiết ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên, trong đó 8 trạm ghi nhận mức nhiệt hơn 44 độ C. Trung tâm dự báo thời tiết cảnh báo nắng nóng và nền nhiệt cao sẽ duy trì tới ngày 26/8 ở lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực rộng lớn ở miền trung Trung Quốc.

Để tăng cường nước cho hạ lưu, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất Trung Quốc, ngày 16/8 thông báo sẽ xả thêm 500 triệu m3 trong 10 ngày tới. Lưu lượng nước ở Tam Hiệp trong tuần này chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Tài chính Trung Quốc hồi đầu tuần thông báo gia súc tại những khu vực bị hạn hán sẽ được chuyển đi nơi khác, cam kết cung cấp gói hỗ trợ thiên tai trị giá 44,3 triệu USD cho những người bị ảnh hưởng.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 20:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03806 seconds with 9 queries