VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Đoàn nghị sĩ Canada sẽ thăm Đài Loan làm TQ thêm nổi giận (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1667476)

vuitoichat 08-18-2022 13:58

Đoàn nghị sĩ Canada sẽ thăm Đài Loan làm TQ thêm nổi giận
 
1 Attachment(s)
Theo như lời của nghị sĩ Judy Sgro thông báo vào ngày 17/8 rằng, sẽ có một đoàn nghị sĩ Canada lên kế hoạch thăm Đài Loan trong tháng 10 tới để t́m kiếm cơ hội kinh tế ở châu Á – Thái B́nh Dương sau chuyến thăm của bà Pelosi và phái đoàn của Mỹ.

Quan hệ giữa Trung Quốc với phương Tây liên tục lao dốc từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan đầu tháng này, bất chấp phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Đáp trả chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc hạn chế thương mại và triển khai tập trận rầm rộ quanh đảo Đài Loan của nước này, đồng thời áp lệnh trừng phạt bà Pelosi. Bắc Kinh cũng trừng phạt một bộ trưởng Lithuania đă thăm Đài Loan (Trung Quốc) sau bà Pelosi.

Trung Quốc tuyên bố chuyến thăm của đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Bắc tiếp nối bà Pelosi là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ của họ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa không phản hồi đề nghị b́nh luận về thông tin trên.

Văn pḥng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc (Trung Quốc) không b́nh luận về nội dung trên.

Nghị sĩ Sgro cho biết các thành viên của một uỷ ban thương mại quốc hội đang lên kế hoạch thăm ḥn đảo này trong thời gian tới.

“Ư định của đoàn là không gây cản trở hay rắc rối cho Đài Loan (Trung Quốc), cũng như vấn đề với Trung Quốc. Đó là về chuyến thăm v́ thương mại, v́ t́nh hữu nghị, về cơ hội của Canada ở toàn bộ châu Á – Thái B́nh Dương”, bà Sgro cho biết.

Bà Sgro nói rằng các nghị sĩ Canada trước đây thăm Đài Loan (Trung Quốc) hai lần mỗi năm, nhưng bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

“Đây là một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo đảm các cánh cửa vẫn mở cho các công ty Canada ở bất kỳ nơi nào có cơ hội thương mại”, bà nói.

Nghị sĩ bảo thủ Randy Hoback, phó chủ tịch uỷ ban thương mại, cho biết ông sẽ xin hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Canada trước khi quyết định thăm Đài Loan (Trung Quốc).

“Tôi nghĩ chúng ta cần trở lại b́nh thường với rất nhiều thứ, và một trong những điều đó là các chuyến thăm và tương tác với các nơi khác”, ông Hoback nói với Reuters.

Thế đối đầu căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc chấm dứt từ năm ngoái, khi các công tố viên Mỹ đồng ư chấm dứt vụ kiện chống lại Phó chủ tịch phụ trách tài chính của tập đoàn Huawei Mạnh Văn Châu.

Sau khi bà Mạnh được thả, Trung Quốc cũng trả tự do cho hai người Canada bị giam ở Bắc Kinh với cáo buộc do thám.


All times are GMT. The time now is 02:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03556 seconds with 9 queries