VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Động thái lạ của Trung Quốc khi Thủ tướng Canada tuyên bố không tha Mạnh Văn Chu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1360423)

goodidea 06-28-2020 03:48

Động thái lạ của Trung Quốc khi Thủ tướng Canada tuyên bố không tha Mạnh Văn Chu
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc vẫn cương quyết yêu cầu Canada trả tự do cho giám đốc tài chính Huawei Mạnh Văn Chu khi Thủ tướng Canada tuyên bố không tha đồng thời Bắc Kinh bác bỏ khả năng dùng hai công dân Canada bị giam ở Trung Quốc để trao đổi.


https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1593316088
Bà Mạnh hiện vẫn bị quản thúc ở Canada, đi đâu luôn có người theo sát.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada chỉ trích việc truyền thông Canada thêu dệt thông tin rằng Bắc Kinh đề nghị trao đổi hai công dân Canada là Kovrig và Michael Spavor để đổi lấy bà Mạnh Văn Chu.

Đây cũng là phản ứng chính thức của Trung Quốc sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố bác bỏ đề nghị thả giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei.

“Tôi đồng cảm với hoàn cảnh của hai công dân Spavor và Kovrig nhưng Canada không thể bỏ qua cho Trung Quốc với kiểu ngoại giao con tin này. Các quốc gia không được phép bắt người Canada để có được những ǵ họ muốn từ Ottawa”, ông Trudeau nói.

Bà Mạnh Văn Chu là giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, con gái nhà sáng lập Huawei Mạnh Hoành Vĩ. Bà Mạnh đang đối mặt với khả năng bị Canada dẫn độ sang Mỹ xét xử.

“Trung Quốc gợi ư trả tự do cho hai công dân Canada Kovrign và Spavor nếu Canada cũng cho phép bà Mạnh trở về Trung Quốc”, tờ Globe and Mail của Canada viết.

Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Việc Trung Quốc truy tố hai công dân Kovrign và Spavor không có liên hệ ǵ với vụ việc của bà Mạnh.

Đại sứ quán Trung Quốc hối thúc Canada hiểu rơ lập trường của Trung Quốc, tôn trọng luật pháp Trung Quốc, không đưa ra tuyên bố sai lệch liên quan đến số phận của hai công dân Kovrig và Spavor và chấm dứt “gây sức ép với Trung Quốc thông qua ngoại giao bằng microphone”.

Hai công dân Canada sẽ bị xét xử ở Trung Quốc theo đúng thủ tục tố tụng, bằng chứng họ phạm tội là rơ ràng, không có chuyện “bắt giữ tùy tiện” để gây sức ép thả người khác, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố.

Cuối cùng, Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Canada trả tự do ngay lập tức cho bà Mạnh, để bà Mạnh trở về Trung Quốc an toàn.

VietBF@sưu tập

Anh 5H 06-28-2020 06:14

Không ai tin là không có liên quan, TQ trước , nay đều đă nổi tiếng với ngoai giao chiến lang, khủng bố. Bắt người, bắt kinh tế của các nước làm con tin, làm điều kiện trao đổi. Trong cuộc đối đầu với Australia, TQ bỗng dưng mang Karm Gillespie một công dân Úc ra xử tử h́nh, được biết TQ đă giam giữ Karm Gillespie bí mật từ 2013, Lần cuối bạn bè và người thân nghe tin tức về Karm Gillespie là từ năm 2013. Sau đó, người đàn ông Australia này đột ngột biến mất. Thử hỏi ai nói không có liên quan.
TQ đă lộ rơ bản chất tàn bạo, côn đồ. Tổ chức Đảng CS phải bị loai bỏ trong đời sống nhân loại.

sungthuong 06-28-2020 11:09

Ban bo luon chu noi trao tra ngay. Bon China chung may chi la mot loai suc sinh doi voi the gioi chu co gi de lao ca do thu vat.


All times are GMT. The time now is 19:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03570 seconds with 9 queries