VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   8 binh sĩ Mỹ thương vong khi quân đội bị phục kích thiệt hại nặng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1315233)

vuitoichat 02-09-2020 16:22

8 binh sĩ Mỹ thương vong khi quân đội bị phục kích thiệt hại nặng
 
2 Attachment(s)
Khi liên quân Mỹ và Afghanistan đang tiến hành một chiến dịch an ninh chung ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan th́ bất ngờ bị một tay súng không rơ danh tính tấn công, trong lúc các binh sĩ Mỹ và Afghanistan đang thực hiện một cuộc hành quân chung ở tỉnh Nangarhar th́ bất ngờ bị tấn công.

Thông tin này được Đại tá Sonny Leggett, phát ngôn viên Quân đội Mỹ ở Afghanistan cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay 9/2, sau khi truyền thông Afghanistan đưa tin về vụ việc.

Cũng theo Đại tá Leggett, hôm 8/2, khi liên quân Mỹ và Afghanistan đang tiến hành một chiến dịch an ninh chung ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan th́ bất ngờ bị một tay súng không rơ danh tính tấn công.

Cuộc tấn công khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và làm 6 người khác bị thương, về phía Quân đội Afghanistan có ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1581265212
Binh sĩ Mỹ và Afghanistan trong một hoạt động quân sự chung ở tỉnh Laghman. Ảnh: defense.gov.

Vị Đại tá này cũng cho biết, "Chúng tôi đang đánh giá t́nh h́nh và chưa nắm được nguyên nhân hay động cơ của vụ tấn công vào thời điểm hiện tại."

C̣n hăng tin RT dẫn lời của một quan chức Mỹ cho biết, một tay súng mang quân phục của Quân đội Afghanistan là hung thủ đứng sau vụ tấn công này, trong khi cuộc hành quân đang diễn ra tay súng này đă bắn súng máy về phía nhóm lính Mỹ đang đứng gần ḿnh.

Các binh sĩ Mỹ cũng đă bắn trả lại và gây ra một số thương vong cho nhóm binh sĩ Afghanistan.

Hiện chưa có bất cứ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.

Được biết, hiện có khoảng 14.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Afghanistan, một phần trong liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, làm nhiệm vụ đào tạo, hỗ trợ và cố vấn cho quân đội Afghanistan tiến hành các hoạt động chống phiến quân Taliban cũng như các tổ chức khủng bố tại quốc gia này.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

QueMe 02-09-2020 16:51

but, Americans are winning, right?

nangsom 02-09-2020 17:16

Quote:

Cuộc tấn công khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và làm 6 người khác bị thương, về phía Quân đội Afghanistan có ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng.
R.I.P.
Theo tin tức có 8 binh sỹ Mỹ thương vong? Hổng hiểu!

koorlie 02-09-2020 19:46

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3837980)
R.I.P.
Theo tin tức có 8 binh sỹ Mỹ thương vong? Hổng hiểu!

Báo bịp đó bác nangsom -> "8 binh sĩ Mỹ thương vong khi quân đội bị phục kích thiệt hại nặng"

Đúng như bác nangsom nói là con số 8 binh sĩ Mỹ thương vong làm dễ hiểu lầm.

Chữ "thương vong" từ xưa có nghĩa là "vong mạng bởi lư do bị thương", nhưng nay chúng đổi lại thành "bị thương + vong mạng".

Do đó chúng chơi đem: 2 người chết + 6 người bị thương = 8 thương vong.

Lư do chúng làm như vậy là để tăng con số người chết lên trong chủ đề.

Chết càng nhiều quảng cáo báo càng dễ, do đó khi máy bay rớt chết 361 người th́ chúng mừng rỡ ghi là: "Tai nạn máy bay cực sốc, số người chết lên gần đến 400"

C̣n nếu máy bay nhỏ chỉ có ông chồng chở bà vợ dạo chơi rớt chết cả hai, th́ chúng diếm trá ghi rằng: "Tai nạn phi cơ thảm khốc, toàn bộ hành khách chết sạch"

Hành khách chỉ là 1 bà vợ mà thôi. C̣n máy bay hay phi cơ th́ cũng vậy, nhưng dùng phi cơ trong trường hợp số 2 nghe ngầu hơn hahaaa...

nangsom 02-09-2020 20:32

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3838065)
Báo bịp đó bác nangsom -> "8 binh sĩ Mỹ thương vong khi quân đội bị phục kích thiệt hại nặng"

Đúng như bác nangsom nói là con số 8 binh sĩ Mỹ thương vong làm dễ hiểu lầm.

Chữ "thương vong" từ xưa có nghĩa là "vong mạng bởi lư do bị thương", nhưng nay chúng đổi lại thành "bị thương + vong mạng".

Do đó chúng chơi đem: 2 người chết + 6 người bị thương = 8 thương vong.

Lư do chúng làm như vậy là để tăng con số người chết lên trong chủ đề.

Chết càng nhiều quảng cáo báo càng dễ, do đó khi máy bay rớt chết 361 người th́ chúng mừng rỡ ghi là: "Tai nạn máy bay cực sốc, số người chết lên gần đến 400"

C̣n nếu máy bay nhỏ chỉ có ông chồng chở bà vợ dạo chơi rớt chết cả hai, th́ chúng diếm trá ghi rằng: "Tai nạn phi cơ thảm khốc, toàn bộ hành khách chết sạch"

Hành khách chỉ là 1 bà vợ mà thôi. C̣n máy bay hay phi cơ th́ cũng vậy, nhưng dùng phi cơ trong trường hợp số 2 nghe ngầu hơn hahaaa...

Đúng là cái tụi nhà báo,

Đôi khi trong Phố rùm này anh em cải nhau chí chóe, cũng chỉ v́ họ.


All times are GMT. The time now is 03:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03604 seconds with 9 queries