VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nguyện vọng cuối cùng của Thủ tướng Đức Angela Merkel trước khi rời chính trường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1551101)

goodidea 12-04-2021 14:35

Nguyện vọng cuối cùng của Thủ tướng Đức Angela Merkel trước khi rời chính trường
 
1 Attachment(s)
Bà Merkel đă bày tỏ ư nguyện cuối cùng của ḿnh với người dân trước khi rời nhiệm sở vào tuần tới trong bối cảnh Covid-19 bùng phát mạnh ở Đức.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1638628517
Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang ở một t́nh cảnh rất nghiêm trọng. Ở một số khu vực của đất nước, các khoa hồi sức cấp cứu đă quá tải, những người bệnh nặng phải chuyển ra nước ngoài để điều trị", Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/12.

Nữ Thủ tướng sắp măn nhiệm nói thêm: "Đó là lư do một lần nữa tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn: Hăy nghiêm túc nh́n nhận virus nguy hiểm này. Hăy tiêm vaccine. Dù là mũi đầu tiên hay mũi tăng cường đều có tác dụng".

Đức đang chứng kiến làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay. Hôm 4/12, nước này ghi nhận hơn 64.500 ca nhiễm mới và 378 ca tử vong, nâng tổng số người chết v́ Covid-19 ở đây lên gần 103.000 ca.

Các bệnh viện của Đức đang chịu sức ép lớn, nhiều bệnh nhân hồi sức cấp cứu phải chuyển xuống khoa chăm sóc thông thường sớm hơn so với khuyến cáo y tế để có giường bệnh cho các bệnh nhân mới. Trong khi đó, một số bệnh nhân thậm chí phải chuyển sang nước láng giềng để điều trị.

Nguyên nhân khiến dịch bùng phát mạnh trở lại ở Đức là do nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế quá sớm trong khi tốc độ tiêm chủng chững lại. Đến nay, gần 70% dân số trưởng thành của Đức đă tiêm chủng đủ hai liều vaccine Covid-19.

Để đối phó với làn sóng Covid-19 hiện nay, chính phủ Đức buộc phải áp dụng những biện pháp chưa từng có tiền lệ: phong tỏa toàn quốc đối với người chưa tiêm chủng.

Theo đó, những người chưa tiêm chủng bị cấm tới các địa điểm công cộng, trừ các cơ sở kinh doanh thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc. Thủ tướng Merkel và người kế nhiệm, ông Olaf Scholz, hôm 2/12 đă thảo luận các biện pháp ứng phó đại dịch, trong đó đề xuất tiêm chủng Covid-19 bắt buộc. Nếu được Quốc hội Đức bỏ phiếu thông qua, đề xuất có thể có hiệu lực sớm nhất từ tháng 2/2022.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04012 seconds with 9 queries