VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Lời kêu gọi của cựu tổng thống Jimmy Carter (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1352693)

june04 06-04-2020 09:37

Lời kêu gọi của cựu tổng thống Jimmy Carter
 
1 Attachment(s)
Cựu tổng thống Jimmy Carter kêu gọi giới quyền chức chống bất công sắc tộc. Cựu tổng thống Carter kêu gọi những người Mỹ có quyền lực chống lại nạn phân biệt chủng tộc, cho rằng "im lặng cũng nguy hiểm như bạo lực".

Jimmy Carter, cựu tổng thống Mỹ 95 tuổi, hôm 3/6 ra một tuyên bố thông qua Trung tâm Carter, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Atlanta, Mỹ, đề cập đến các cuộc biểu t́nh đang làm dậy sóng nước Mỹ sau cái chết của George Floyd, người da màu bị cảnh sát gh́ chết ở Minneapolis, bang Minnesota.

Carter nói ông từng tuyên bố "đă đến lúc chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc" trong diễn văn nhậm chức thống đốc bang Georgia năm 1971, và lặp lại điều này sau gần 50 năm. "Tất cả chúng ta phải lên án sự vô đạo đức của phân biệt chủng tộc", Carter nói, song nhấn mạnh rằng bạo lực dù là tự phát hay do kích động cũng không phải giải pháp cho các vấn đề.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1591263460
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại London, Anh, tháng 2/2016. Ảnh: Reuters.

Tổng thống thứ 39 của nước Mỹ nhấn mạnh nhiều thập kỷ nỗ lực nhằm cải thiện vấn đề nhân quyền trên khắp thế giới đă dạy ông rằng những người có quyền lực và ảnh hưởng không thể im lặng trước vấn nạn này.

"Những người có quyền lực, đặc quyền và có lương tâm đạo đức phải đứng lên và tuyên bố 'đủ rồi' với lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp phân biệt chủng tộc, với sự chênh lệch kinh tế vô đạo đức giữa những người da trắng và người da màu, với những hành động của chính phủ làm suy yếu nền dân chủ thống nhất của chúng ta", ông nói.

Tuy không đề cập trực tiếp đến việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ứng phó các cuộc biểu t́nh, Carter nói: "Chúng ta cần một chính phủ cũng tốt như người dân, và chúng ta tốt hơn thế này".

Nước Mỹ những ngày qua phải đối mặt với các cuộc biểu t́nh, thậm chí bạo loạn, sau khi cảnh sát Derek Chauvin hôm 25/5 gh́ đầu gối lên gáy George Floyd, người đàn ông da màu 46 tuổi, trong gần 9 phút, khiến anh này tử vong tại bệnh viện.

Cái chết của Floyd đă làm dấy lên các cuộc biểu t́nh tại ít nhất 140 thành phố của Mỹ, đ̣i công lư và b́nh đẳng cho người da màu, buộc nhiều bang huy động Vệ binh Quốc gia để ứng phó, trong khi Trump đe dọa sẽ triển khai quân đội để trấn áp.

Jimmy Carter là tổng thống thứ 39 của Mỹ và từng là thống đốc thứ 76 của bang Georgia. Ông được trao tặng Giải Nobel Ḥa b́nh năm 2002.


All times are GMT. The time now is 14:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03652 seconds with 9 queries