VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Auto News |Tin Ô Tô (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=157)
-   -   Trùm xe điện Trung Quốc vượt mặt Tesla từ Á sang Âu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1784277)

TinNhanh247 06-07-2023 14:49

Trùm xe điện Trung Quốc vượt mặt Tesla từ Á sang Âu
 
1 Attachment(s)
Hăng xe điện Trung Quốc đang tung hoành khắp thế giới, chuẩn bị soán ngôi vị đứng đầu của Tesla.

Nhắc đến sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện, hầu hết mọi người đều nghĩ đến Tesla - nhà sản xuất EV hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Elon Musk đang có nguy cơ bị vượt mặt bởi BYD - trùm xe điện Trung Quốc được huyền thoại Warren Buffett đầu tư.

Sở dĩ lư do là BYD đang phủ sóng hầu hết thị trường mới nổi như Brazil, Israel và Thái Lan. Thậm chí ở những thành phố giàu có như Sydney (Australia), Delhi (Ấn Độ) hay Montevideo (Uruguay), phần lớn cũng là xe điện của hăng này.


Xe điện BYD hiện có mặt tại 53 quốc gia và vùng lănh thổ. Ảnh: Nathan Laine.

Mở rộng từ Á sang Âu

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này cũng đă làm mưa làm gió ở chính quê hương và trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy nhất Trung Quốc trong quư I/2023 - phá vỡ kỉ lục kéo dài gần 15 năm của Volkswagen.

Trong quư đầu năm, BYD chiếm 39% doanh số bán xe năng lượng mới (xe điện hoặc hybrid), tương đương với 12% doanh số bán ôtô cá nhân tại Trung Quốc - thị trường xe hơi lớn nhất thế giới hiện nay.

Hiện tại, BYD c̣n đang tiếp tục mở rộng ra quốc tế với tốc độ chóng mặt. Mặc dù vẫn bị Mỹ giới hạn với lư do chính trị, công ty này gần đây đă vào được thị trường Mexico, Tây Ban Nha và Anh. Tháng này, họ có kế hoạch thử vận may ở Italy và bắt đầu bằng một bữa tiệc ra mắt ở Torino - quê hương của Fiat.

Sau lần đầu tiên xuất khẩu xe năng lượng mới sang Na Uy vào năm 2021, công ty đang bán những chiếc xe như vậy sang cả Thụy Điển. Đây là một kỳ tích lớn đối với các thương hiệu tiêu dùng Trung Quốc.

Nhận xét về điều này, ông Steve Westly, cựu Giám đốc Tesla và hiện là quản lư công ty đầu tư năng lượng mới Westly Group, cho biết: "Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, BYD đều đă là một trong những công ty xe hơi lớn trên thế giới. Với một số người th́ công ty này thậm chí c̣n vượt mặt cả Tesla".

Mục tiêu tăng trưởng lớn

Theo Bloomberg, một trong những lợi thế kinh doanh lớn nhất của BYD là khả năng chi trả, đến từ chiến lược tích hợp theo chiều dọc của công ty.

Khác với những hăng xe điện khác, BYD tự sản xuất để cung cấp pin và thiết bị bán dẫn cho chính ḿnh, thậm chí c̣n bán lại cho các hăng xe khác. Chính điều này đă giúp họ tránh được những tác động từ sự đứt găy chuỗi cung ứng mà hầu hết công ty đều gặp phải trong đại dịch Covid-19.

Nhờ đó, vào năm ngoái, BYD đă bán được tổng cộng 1,86 triệu xe năng lượng mới, nhiều hơn cả doanh số của 4 năm trước đó cộng lại.

Lực lượng lao động toàn cầu của hăng cũng tăng gấp đôi lên 570.060 người, nhiều hơn khoảng 200.000 nhân sự so với nhà sản xuất ôtô số một thế giới Toyota. Năm ngoái cũng đánh dấu sự thúc đẩy doanh số bán hàng quốc tế vượt trội với BYD dù công ty mới bắt đầu xuất khẩu xe điện cá nhân từ năm 2021.


Chiếc xe điện bán chạy nhất của BYD - Yangwang U8 - tại buổi triển lăm Thượng Hải năm 2023. Ảnh: Qilai Shen.

Bất chấp các nỗ lực tăng cường mở rộng ra nước ngoài, BYD vẫn thu được hơn 3/4 doanh thu từ Trung Quốc - nơi tăng trưởng doanh số ôtô đang dần chậm lại. Trong khi đó, hơn một nửa doanh thu của Tesla không đến từ Mỹ, c̣n Toyota chỉ có 1/4 doanh thu đến từ Nhật Bản.

Năm nay, BYD c̣n đặt mục tiêu bán được 3,7 triệu xe chạy hoàn toàn bằng điện và plug-in hybrid, gấp đôi so với dự định sản xuất của Tesla.

Tuy vậy, con đường phát triển ở quốc tế của BYD vẫn cần thêm một thị trường quan trọng: Mỹ. Mặc dù đă bán xe bus điện ở đây nhưng công ty không có kế hoạch tham gia vào thị trường ôtô cá nhân, nơi Đạo luật Giảm lạm phát của Tổng thống Joe Biden trợ thuế lên tới 7.500 USD cho người tiêu dùng mua xe điện nếu chúng được sản xuất ở Bắc Mỹ.

Giải thích về lựa chọn này, bà Stella Li - Phó chủ tịch Điều hành và là người quản lư BYD chi nhánh Bắc Mỹ - cho biết rằng công ty không cần phải đi vào mọi thị trường. "Chúng tôi chỉ hướng đến những thị trường đă sẵn sàng cho các dịch vụ của chúng tôi", bà Li nói.

Ngoài ra, BYD cũng ngày càng được chính phủ các nước yêu thích. Hiện tại, công ty đang đàm phán với các nhà chức trách về khả năng xây dựng một nhà máy ở Pháp, c̣n nguồn tin khác th́ cho biết BYD có kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam.

Hăng xe điện này cũng đă xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên ở nước ngoài tại Thái Lan và đang xem xét thêm tại Philippines hay Indonesia. Tại Brazil, Ford Motor đang đàm phán để bán một trong những nhà máy của ḿnh cho BYD.

"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những ǵ họ làm được thực sự rất tuyệt vời", cựu Giám đốc Tesla Steve Westly nhận xét.


All times are GMT. The time now is 23:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04118 seconds with 9 queries