VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ông Putin: Nga đang định hướng ḍng chảy thương mại sang TQ, Ấn Độ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642756)

Hanna 06-23-2022 03:16

Ông Putin: Nga đang định hướng ḍng chảy thương mại sang TQ, Ấn Độ
 
1 Attachment(s)
Tổng thống Putin cho biết Nga đang định hướng lại các ḍng chảy thương mại và các liên kết kinh tế đối ngoại hướng tới đối tác quốc tế đáng tin cậy như Trung Quốc, Ấn Độ.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào ngày 22-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang định hướng lại tuyến thương mại cho các “đối tác quốc tế đáng tin cậy” như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi trong bối cảnh phương Tây tăng cường các lệnh trừng phạt lên Moscow, đài CNN đưa tin.“Chúng tôi đang tích cực tham gia vào việc định hướng lại các ḍng chảy thương mại và các liên kết kinh tế đối ngoại hướng tới các đối tác quốc tế đáng tin cậy, chủ yếu là các nước BRICS” - ông Putin cho hay.

BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Theo Tổng thống Putin, quan hệ thương mại giữa Nga và các nước BRICS tăng 38% và đạt 45 tỉ USD trong ba tháng đầu năm nay.“Mối liên hệ giữa giới kinh doanh Nga và cộng đồng doanh nghiệp các nước BRICS đă tăng cường. Đơn cử là các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mở chuỗi cửa hàng Ấn Độ ở Nga và để tăng thị phần ô tô, thiết bị và phần cứng của Trung Quốc trên thị trường của chúng tôi” - ông Putin phát biểu.

Nga cũng đang tăng cường xuất khẩu dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đă tăng lên mức kỷ lục trong tháng 5. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Nga đă trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của nước này với tỉ lệ xuất khẩu tăng 29% so với tháng 4 và tăng 55% so với năm 2021, theo hăng tin Reuters.

“Cùng với các đối tác BRICS, chúng tôi đang phát triển các cơ chế thay thế đáng tin cậy cho việc thanh toán quốc tế" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin ​​cáo buộc phương Tây đă bỏ qua “các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường” như thương mại tự do.

“Điều đó làm suy yếu lợi ích kinh doanh trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mọi người, của tất cả các quốc gia” - ông nhận định.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay được Trung Quốc tổ chức theo h́nh thức trực tuyến và là diễn đàn quốc tế đầu tiên ông Putin tham gia cùng với lănh đạo của các nền kinh tế lớn khác kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2.


All times are GMT. The time now is 13:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03105 seconds with 9 queries