VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Seoul dừng hoạt động đêm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1413663)

sunshine1104 12-05-2020 02:33

Seoul dừng hoạt động đêm
 
1 Attachment(s)
Seoul sẽ tạm dừng cuộc sống về đêm trong hai tuần, bắt đầu từ 5/12 trong bối cảnh giới chức xoay xở đối phó làn sóng Covid-19 thứ ba.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 4/12, quyền thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyup cho biết thành phố "hiện đối mặt cuộc khủng hoảng vô cùng nguy hiểm". "Chúng tôi không c̣n chỗ để rút lui. Chúng tôi sẽ dừng các hoạt động ở Seoul sau 21h mỗi ngày" bắt đầu từ 5/12, ông cho hay.

Các hạn chế mới gồm đóng cửa toàn bộ trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, tiệm cà phê Internet, quán game, thẩm mỹ viện và siêu thị từ 21h, chỉ các cửa hàng tiện lợi có diện tích nhỏ hơn 300m2 mới được phép mở cửa ban đêm.

Xe buưt sẽ giảm 30% công suất sau 21h, trong khi tàu điện ngầm cũng thực hiện biện pháp tương tự từ 8/12.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1607135607
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại một trung tâm xét nghiệm tạm thời ở Seoul, Hàn Quốc hôm 23/11. Ảnh: Yonhap.

Hàn Quốc ghi nhận 629 ca nhiễm mới hôm 4/12, cao nhất trong 9 tháng qua từ khi đại dịch bùng phát tại nước này ở thành phố Daegu, phía đông nam đất nước.
Tổng ca nhiễm hiện là 36.332 người, trong đó 536 người đă chết.

Trong số ca nhiễm mới, Seoul chiếm 295 ca, nâng tổng ca nhiễm tại thành phố này lên 9.716. Các cụm dịch được phát hiện trong pḥng khám, trung tâm chăm sóc khách hàng, pḥng tập thể h́nh, trường đại học, cùng các địa điểm khác.

Ông Seo cho biết thách thức đối với giới chức là "bắt kịp tốc độ lây nhiễm v́ các ổ dịch đang xuất hiện đồng thời trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống hàng ngày".

Chỉ 15,8% ca nhiễm mới trong hai tuần qua được xác định nguồn lây nhiễm, không như hai đợt trước khi ổ dịch bùng phát từ các buổi tụ tập và nghi lễ trong nhà thờ. Ông Seo cho biết mùa đông lạnh giá càng khiến t́nh h́nh dịch bệnh khó kiểm soát hơn v́ người dân ở cùng nhau trong những không gian kín.

Seoul và vùng đô thị Seoul lớn đă được xếp vào nhóm thứ ba trong hệ thống giăn cách xă hội năm cấp từ ngày 24/11. Các biện pháp chống dịch được thực hiện gồm đóng cửa các câu lạc bộ và quán bar, cấm các dịch vụ ăn uống tại quán cà phê và giới hạn 20% chỗ ngồi tại các buổi lễ tôn giáo.

Pḥng karaoke và khu thể thao trong nhà sẽ phải đóng cửa từ 21h, trong khi các nhà hàng chuyển sang h́nh thức giao hàng và mang đi.

Tuy nhiên, những hạn chế này vẫn chưa cho thấy bất kỳ tác dụng nào, v́ số ca mắc mới dao động trong khoảng 400 đến 600 mỗi ngày. Ngoài việc hạn chế cuộc sống về đêm sau 21h, Seoul cũng sẽ đóng cửa tất cả cơ sở công cộng do thành phố điều hành từ 5/12, gồm 66 địa điểm văn hóa, 114 địa điểm dành cho thanh niên và 1.114 địa điểm thể thao.

Với những hạn chế mới này, Seoul hy vọng giảm số ca nhiễm xuống dưới 100 ca mỗi ngày trong ṿng hai tuần. Các chuyên gia cảnh báo ca nhiễm hàng ngày có thể tăng lên 700 đến 1.000 trong hai tuần tới nếu tốc độ lây nhiễm không giảm.

Giới chức y tế cũng đang kêu gọi 490.000 học sinh trung học vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hôm 3/12 không nên tụ tập ăn mừng. Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết chính phủ sẽ theo dơi t́nh h́nh và quyết định liệu có nên áp đặt thêm nhiều hạn chế mới vào 6/12.

Quyền thị trưởng Seoul cảnh báo tất cả hoạt động kinh tế sẽ dừng lại nếu đất nước áp đặt mức độ thứ năm về giăn cách xă hội. "Đó là lá bài cuối cùng chúng tôi sử dụng", ông nói.


All times are GMT. The time now is 05:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03887 seconds with 9 queries