VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Quan chức Hàn Quốc đua nhau bán nhà??? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1365034)

pizza 07-11-2020 00:37

Quan chức Hàn Quốc đua nhau bán nhà???
 
1 Attachment(s)
quan chức Hàn Quốc đua nhau bán nhà ở Gangnam v́ 'Gangnam xa rồi'. Mới đây quan chức Hàn Quốc phải rao bán căn hộ thứ hai của ḿnh ở những khu đắt đỏ như Gangnam. Mục đích để tránh bị xử lư v́ đầu cơ bất động sản và áp lực của dư luận.

Khi giá đất ở Seoul đang tăng, với 1 triệu USD, bạn có thể mua một mảnh đất ở khu Gangnam hào nhoáng từ ông Noh Young Min, Chánh văn pḥng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Ông Noh là một trong các quan chức cấp cao Hàn Quôc phải hứng chịu phản ứng dữ dội của công chúng v́ sở hữu nhà ở một trong những khu đất nóng nhất thế giới, nơi giá căn hộ trung b́nh đă tăng hơn 50% trong ba năm qua, theo KB Bank.

Ông Noh đă thông báo bán căn nhà ở Gangnam có kích thước chỉ bằng khoảng ba chỗ đậu xe nhưng trị giá khoảng 1,1 tỷ won (915.000 USD) ngay trước khi chính phủ Hàn Quốc thông báo hôm 10/7 rằng sẽ thắt chặt các quy định về tài sản và áp thuế cao hơn lên người sở hữu nhiều nhà để làm dịu thị trường bất động sản.

Biện pháp mới được Bộ trưởng Tài chính Hong Nam Ki công bố - bao gồm tăng thuế bất động sản với người sở hữu nhiều nhà lên tới 6%/năm – sẽ hướng công chúng ra khỏi vấn đề chống dịch khiến tỷ lệ ủng hộ tổng thống sụt giảm.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Moon đă giảm xuống c̣n 47%, vào hôm 10/7, theo khảo sát của Gallup Korea, mức thấp nhất trong bốn tháng qua. Đầu tháng 5, tỷ lệ ủng hộ của ông Moon vào khoảng 70% sau khi đảng Dân chủ Đồng hành của ông giành được đa số phiếu trong một cuộc bầu cử quốc hội.

“Biện pháp đưa ra hôm nay sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc ổn định thị trường bất động sản v́ thuế bất động sản sẽ không tăng ngay lập tức”, Kwon Dae Jung, giáo sư bất động sản tại Đại học Myongji cho biết.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1594427703

Khu Gangnam của Seoul sáng rực vào ban đêm khi nh́n từ phía bên kia sông Hàn. Ảnh: Reuters.
“Việc các quan chức cấp cao bán nhà là đúng đắn về mặt đạo đức. Nhưng nó sẽ không trực tiếp làm ổn định thị trường bất động sản, nhưng là dấu hiệu cho việc chính phủ sắp sửa thắt chặt các quy định”, ông nói thêm.

Những quan chức có nhiều nhà cũng phải hứng chịu sự tức giận của người dân tương tự việc chính phủ thất bại trong việc ổn định giá nhà. Họ bị áp lực phải bán căn nhà thứ hai để cho thấy họ tuân theo những chính sách hạn chế người sở hữu nhiều nhà.

Chánh văn pḥng Noh là tâm điểm chỉ trích khi ông không bán căn hộ 46 m2 ở Gangnam khoảng 6 tháng sau khi chỉ đạo các quan chức cấp cao loại bỏ căn nhà thứ hai của họ.

Bộ trưởng Hong đă đưa ra thông báo bán căn nhà thứ hai của ḿnh.

Trong số 64 quan chức cấp cao phải công khai tài sản, khoảng 18 hoặc 28% số đó có nhiều hơn một căn nhà tính đến tháng 6 năm nay, theo Liên minh v́ Công lư Kinh tế.

Nhóm này cho biết ngoài ông Noh, ít nhất 5 quan chức hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc sở hữu bất động sản ở Gangnam và các quận đắt đỏ khác.

Thông báo bán nhà của ông Noh và ông Hong trong tuần này được đưa ra sau khi Thủ tướng Chung Sye Kyun hôm 8/7 yêu cầu các bộ xem xét t́nh trạng sở hữu bất động sản của các quan chức cấp cao.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 16:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03589 seconds with 9 queries