VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Thủy thủ bị tố đốt tàu chiến Mỹ được trắng án (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1685929)

goodidea 10-01-2022 13:27

Thủy thủ bị tố đốt tàu chiến Mỹ được trắng án
 
1 Attachment(s)
Ṭa án quân sự Mỹ thông báo Ryan Mays, thủy thủ bị tố đốt tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard, được trắng án.

Thủy thủ Ryan Mays, 21 tuổi, đă bị xét xử từ tuần trước với cáo buộc phóng hỏa nghiêm trọng và cố ư phá hủy tàu. Các công tố viên cho rằng Mays là một thủy thủ kiêu ngạo, đă phóng hỏa sau khi tức tối v́ trượt tuyển dụng đặc nhiệm SEAL. Trong khi đó, Mays bác bỏ cáo buộc. Luật sư biện hộ nói rằng hải quân Mỹ sử dụng Mays như "vật tế thần" để che đậy sự quản lư yếu kém của các sĩ quan cấp cao.

Ngày 30/9, thẩm phán ṭa án quân sự ở San Diego Derek Butler ra phán quyết Mays trắng án. Ông cho biết không có đủ bằng chứng chứng minh thủy thủ này là người phóng hỏa.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1664630838
Ryan Mays, 21 tuổi (giữa), bày tỏ cảm xúc trong buổi họp báo sau phiên ṭa ở San Diego ngày 30/9. Ảnh: KPBS

Sau khi được tuyên trắng án, Mays gục xuống bàn khóc. Gary Barthel, luật sư biện hộ của Mays, cho hay thân chủ cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân. Mays bày tỏ "biết ơn v́ cuối cùng chuyện này đă kết thúc" và gọi quăng thời gian này là "hai năm khó khăn nhất đời tôi".

"Tôi mất thời gian ở bên bạn bè. Tôi cũng mất bạn bè. Tôi mất thời gian ở bên gia đ́nh và toàn bộ sự nghiệp ở hải quân", Mays nói bên ngoài ṭa án. "Tôi rất mong được bắt đầu lại".

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard trị giá 1,4 tỷ USD bốc cháy sáng 12/7/2020 khi neo đậu để bảo dưỡng tại quân cảng San Diego, bang California. Vụ cháy được dập tắt sau 4 ngày, khi ngọn lửa đă lan lên thượng tầng và khiến đài chỉ huy sụp đổ.

63 thủy thủ và nhân viên cứu hỏa bị thương v́ vụ nổ hoặc trong quá tŕnh dập lửa. Hải quân Mỹ đánh giá USS Bonhomme Richard bị hư hại khoảng 60% và quyết định không sửa chữa do chi phí quá cao và mất quá nhiều thời gian. Lực lượng này sau đó loại biên và chi khoảng 30 triệu USD để ră sắt vụn con tàu.

Hải quân Mỹ tháng 10/2021 công bố báo cáo điều tra nói rằng vụ cháy là hậu quả từ một loạt lỗi và sự cố liên quan đến 36 quân nhân, bao gồm các chỉ huy cấp cao. Ngay cả trước khi hỏa hoạn xảy ra, thiết bị chữa cháy, phát hiện nhiệt và liên lạc trên con tàu đă xuống cấp đáng kể. Thủy thủ đoàn của tàu cũng có khả năng chữa cháy kém.

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 12:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02962 seconds with 9 queries