VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Phát hiện chi tiết mới 'đau đớn' của luật an ninh do Bắc Kinh áp cho Hong Kong (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1363645)

pizza 07-07-2020 04:12

Phát hiện chi tiết mới 'đau đớn' của luật an ninh do Bắc Kinh áp cho Hong Kong
 
1 Attachment(s)
Chi tiết mới của luật an ninh do Trung Quốc áp cho Hong Kong dduwwocj chính Đặc khu này côn bố hôm 6/7. Đó là ngăn người bị điều tra rời khỏi ḥn đảo.
Theo South China Morning Post, cảnh sát Hong Kong có thể đột kích các cơ sở mà không cần lệnh của ṭa án, cũng như yêu cầu các mạng xă hội hủy bỏ nội dụng, thu giữ thiết bị và yêu cầu thông tin từ các nhóm chính trị hoạt động bên ngoài ḥn đảo.

Những người không tuân thủ sẽ bị phạt 100.000 HKD (tương đương 12.900 USD) tới 2 năm tù giam, theo 7 quy định thực thi mới cho các cơ quan thực thi luật an ninh mới, được công bố hôm 6/7.

Những quy định mới này được định đoạt trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Bảo vệ An ninh Quốc gia do Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đứng đầu, với các thành viên gồm có lănh đạo của các cơ quan cảnh sát, an ninh, tài chính, tư pháp và xuất nhập cảnh. Trưởng Văn pḥng liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong, ông Lạc Huệ Ninh cũng tham dự cuộc họp với vị trí cố vấn an ninh quốc gia cho bà Lâm.

Theo Reuters, chi tiết vừa được công bố thêm cho thấy luật an ninh mới cho phép giới chức trách Hong Kong có quyền đột kích và lục soát các địa điểm để t́m kiếm bằng chứng. Họ cũng có thể hạn chế những người đang bị điều tra rời khỏi Hong Kong.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1594095054

Những người ủng hộ Tong Ying-kit, người đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh mới, vẫy tay chào khi xe của trại giam chở Tong tới ṭa hôm 6/7. Ảnh: Reuters.
Luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh thông qua cho Hong Kong chính chức có hiệu lực từ 23h ngày 30/6, ngay đêm trước ngày kỷ niệm Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc. Theo luật, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án tối đa được nâng lên tù chung thân, thay v́ giới hạn 10 năm tù như các thông tin ban đầu.

Theo Reuters, một ṭa án ở Hong Kong hôm 6/7 đă bác đơn xin bảo lănh tại ngoại của Tong Ying-kit, 23 tuổi - người đầu tiên bị buộc tội kích động ly khai và khủng bố theo luật an ninh mới. Người này bị bắt và buộc tội sau khi mang một biểu ngữ viết “Giải phóng Hong Kong” và lái xe môtô vào cảnh sát.

Tong đă không thể tŕnh diện trước ṭa trong phiên xử trước đó vào ngày 3/7 v́ phải điều trị vết thương trong bệnh viện, đă tới toàn trên xe lăn ngày 6/7.

Trong quyết định bác đơn xin tại ngoại, Thẩm phán So Wai-tak đă đề cập tới Khoản 42 của luật an ninh mới, trong đó quy định không chấp nhận yêu cầu xin tại ngoại nếu thẩm phán có đủ cơ sở để cho rằng bị cáo sẽ tiếp tục gay đe dọa cho an ninh quốc gia.

Vụ án bị hoăn đến ngày 6/10 mới đưa ra xét xử và trong thời gian đó, Tong sẽ bị tạm giam.

VietBF@ sưu tầm.

koorlie 07-07-2020 06:02

Quote:

Phát hiện chi tiết mới 'đau đớn' của luật an ninh do Bắc Kinh áp cho Hong Kong
Không có ǵ mới mẻ, chuyện cũ hơn 20 năm rồi.

Hong Kong mất từ năm 1997, không phải 2020.

Thế giới xạo măi --> "Hỗ trợ nhau cùng chung tay giữ đạo lư."

Tàu khựa bèn dạy dỗ cho thế giới bớt xạo --> "Đạo lư nằm trong tay tớ đây, và luôn cả Hong Kong cũng nằm chung trong đó."


All times are GMT. The time now is 17:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03308 seconds with 9 queries