VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Trump đe dọa Iran ‘trả giá đắt’ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1305653)

cha12 ba 01-01-2020 19:24

Trump đe dọa Iran ‘trả giá đắt’
 
1 Attachment(s)
01/01/20


Trump cho rằng Iran đứng sau các vụ biểu t́nh ở đại sứ quán Mỹ tại Iraq và khẳng định nước này sẽ trả giá đắt.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1577906671
Iran sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những sinh mạng bị mất hoặc thiệt hại phát sinh tại bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi, ông Trump đă tweet vào chiều thứ ba. Họ sẽ trả giá đắt! Đây không phải là một Cảnh báo, nó là một mối đe dọa. Chúc mừng năm mới!”

Trump đă đổ lỗi cho Iran v́ vi phạm của đại sứ quán, trong đó hàng chục dân quân Shiite Iraq và những người ủng hộ của họ đă đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ, đập vỡ một cánh cửa chính và đốt cháy một khu vực tiếp tân trong một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất vào đại sứ quán trong những năm gần đây.

Không có báo cáo về thương vong. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tất cả các nhân viên Mỹ đều an toàn và không có kế hoạch sơ tán đại sứ quán. Chính phủ đă lên kế hoạch gửi thêm quân đội để bảo vệ khu tập thể.

Một viên chức quốc pḥng Mỹ nói với Fox News rằng 100 lính thủy đánh bộ đă được gửi đến đại sứ quán để tăng cường an ninh.

Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Mark Esper cho biết Ngũ Giác Đài sẽ gửi thêm quân đến để bổ sung lực lượng cho đại sứ quán. 750 binh sĩ từ một đơn vị phản ứng nhanh thuộc Sư đoàn không quân 82 đang chuẩn bị được đưa đến Trung Đông trong vài ngày tới.

“Việc triển khai quân này là một hành động hợp lư và có tính pḥng vệ để ứng phó các mối đe dọa đối với quân đội và các cơ sở của Mỹ, ví dụ như những ǵ chúng ta chứng kiến ở Baghdad. Nước Mỹ sẽ bảo vệ người dân và các lợi ích của ḿnh trên thế giới”, Esper tuyên bố

Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ bảo vệ công dân Mỹ tại Iraq trong cuộc điện đàm với các lănh đạo nước này. Ông cũng cho hay sẽ đưa thêm lính thủy đánh bộ đến khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin từ quan chức Iraq nói rằng đại sứ quán Mỹ tại Iraq đă được sơ tán khỏi Baghdad là sai sự thật. Các nhân viên Mỹ ở đại sứ quán vẫn an toàn và không có kế hoạch sơ tán.

Các cuộc biểu t́nh nổ ra sau khi Iraq lên án Mỹ thực hiện các cuộc không kích khiến hơn 20 tay súng từ nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thiệt mạng hồi tuần trước.

Giới chức Mỹ tuyên bố động thái của họ nhằm trả đũa các vụ tấn công vào một căn cứ Mỹ ở thành phố Kirkuk, bắc Iraq, hôm 27/12, khiến một nhà thầu quân sự thiệt mạng.

TH

nangsom 01-02-2020 06:45

Câu này vẫn thường nghe, cũng giống như trừng phạt...

Những nước Đồng Minh rất sợ khi nghe câu này.

camchuong. 01-02-2020 09:43

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3811548)
Câu này vẫn thường nghe, cũng giống như trừng phạt...

Những nước Đồng Minh rất sợ khi nghe câu này.

Hâm hoài mà vẫn chưa rệu bác ơi.
Iran chờ đợi cho đến mỏi cổ, từ khi hạ chiếc máy bay không người nái tới giờ.
Không biết ai râu hùm? :hafppy:

wonderful 01-02-2020 11:41

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3811548)
Câu này vẫn thường nghe, cũng giống như trừng phạt...

Những nước Đồng Minh rất sợ khi nghe câu này.

Quote:

Originally Posted by camchuong. (Post 3811603)
Hâm hoài mà vẫn chưa rệu bác ơi.
Iran chờ đợi cho đến mỏi cổ, từ khi hạ chiếc máy bay không người nái tới giờ.
Không biết ai râu hùm? :hafppy:

Toàn là đe với dọa v́ là người yêu chuộng ḥa b́nh mà..lâu lâu phải che râu hùm chứ...sợ người ta vuốt.... :hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 16:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03317 seconds with 9 queries