VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Tàu sân bay Mỹ đe dọa 'yết hầu' dầu mỏ thế giới (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1375225)

therealrtz 08-11-2020 06:56

Tàu sân bay Mỹ đe dọa 'yết hầu' dầu mỏ thế giới
 
1 Attachment(s)
Mô hình tàu sân bay Nimitz bị Iran đánh chìm ở eo biển Hormuz có thể trở thành hiểm họa với tàu hàng qua huyết mạch dầu mỏ thế giới.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đánh chìm mô hình tàu sân bay Nimitz trong cuộc tập trận quy mô lớn trên eo biển Hormuz hôm 29/7. Sau cuộc tập trận, xác tàu bị bỏ lại ở vùng nước có độ sâu chỉ khoảng 14 m, có khả năng đe dọa an toàn của những tàu thương mại trên tuyến đường biển được mệnh danh là "yết hầu dầu mỏ của thế giới".

"Nó là một thảm họa chỉ chờ xảy ra, gây nguy cơ lớn cho vận tải thương mại. Xác tàu có thể bị sóng nâng khỏi đáy biển và cuốn về phía tây, hướng tới cảng Bandar Abbas của Iran", Paul Edward Roche, chuyên gia hàng hải của Ireland, nhận xét.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1597128954
Mô hình tàu sân bay Mỹ bị lật nghiêng sau đợt tập trận của Iran. Ảnh: CNES.

Một thuyền trưởng giấu tên cho biết ông thường duy trì khoảng cách tối thiểu 0,5 hải lý với các xác tàu ở vùng biển nông. "Tuy nhiên, vì xác tàu mô hình này có thể thay đổi vị trí, nên việc duy trì khoảng cách tối thiểu một hải lý sẽ phù hợp hơn", thuyền trưởng cho hay.

Mô hình tàu sân bay lớp Nimitz được Iran chế tạo từ đầu năm nay, trên sàn đáp có 16 mô hình tiêm kích Mỹ. Nó dài khoảng 200 m và rộng 50 m, có kích thước bằng hai phần ba tàu sân bay lớp Nimitz thật. Giới chuyên gia cảnh báo một vụ va chạm giữa tàu hàng với xác tàu mô hình có thể làm hàng nghìn tấn dầu tràn ra biển, gây thảm họa môi trường và đình trệ tuyến vận tải biển, khiến giá dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải duy nhất kết nối các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới như Kuwait, Bahrain, Iran, Iraq và Các tiểu vương quốc Arab Thống Nhất (UAE) với Ấn Độ Dương, cũng là tuyến đường chở phần lớn khí thiên nhiên hóa lỏng từ Qatar.

Điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz chỉ rộng 34 km, còn tuyến vận tải đường biển qua đây chỉ rộng 3 km ở cả hai chiều. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gọi Hormuz là "yết hầu tồi tệ nhất thế giới", đánh giá nó quan trọng hơn cả eo biển Malacca ở Đông Nam Á và kênh đào Suez tại Ai Cập.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 08:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03951 seconds with 9 queries