VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Nạn nhân George Floyd đă làm ǵ trước khi bị chết bởi cảnh sát? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1351703)

Romano 06-01-2020 15:31

Nạn nhân George Floyd đă làm ǵ trước khi bị chết bởi cảnh sát?
 
1 Attachment(s)
Cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Mỹ do cảnh sát gây ra là "giọt nước tràn ly" sau nhiều vụ việc tương tự. Người dân Mỹ đă đồng loạt đổ xuống đường để đ̣i lại công bằng cho nạn nhân trong t́nh trạng hỗn loạn. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Đồn cảnh sát Minneapolis, bang Minnesota đêm 25/5 nhận cuộc gọi từ một chủ cửa hàng, thông báo nghi ngờ George Floyd tiêu thụ một tờ 20 USD giả.

Sau khi nhận cuộc gọi, hai sĩ quan cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường là Thomas Lane và J.A. Kueng. Họ đến gần xe của Floyd, thấy người đàn ông 46 tuổi này ngồi ở ghế lái, hai người khác cũng có mặt trên xe.

Sau cuộc trao đổi ngắn với Floyd, cảnh sát Lane rút súng, chĩa vào cửa kính xe, yêu cầu anh này giơ tay lên. Khi Floyd đặt hai tay lên vô lăng, Lane cất súng, ra lệnh cho anh này ra ngoài và kéo anh ra khỏi xe.

Theo báo cáo sự việc, Floyd lúc đầu "chống cự khi bị c̣ng tay", nhưng trở nên "tuân thủ" khi đă bị c̣ng. Cảnh sát Lane cho Floyd ngồi xuống và hỏi tên, giấy tờ tùy thân và giải thích tại sao anh ta bị bắt. Lane và Keung sau đó xốc Floyd đứng dậy, kéo anh ta đến chiếc xe tuần tra.

Lúc 20h14, Floyd đột nhiên cứng đờ người, ngă xuống đất và nói với các sĩ quan rằng anh ta bị nghẹt thở. Hai cảnh sát Derak Chauvin và Tou Thao sau đó điều khiển một xe tuần tra khác tới hiện trường.

Năm ngoái, Floyd và Chauvin, 44 tuổi, vẫn làm việc cùng nhau tại một hộp đêm ở Minneapolis. "Khi không thực hiện nhiệm vụ, Chauvin làm thêm ở hộp đêm trong suốt 17 năm chúng tôi hoạt động", Maya Santamaria, chủ hộp đêm El Nuevo Rancho, nói.

"Họ làm việc cùng khung thời gian, chỉ là Chauvin làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở bên ngoài, c̣n Floyd làm bảo vệ bên trong hộp đêm", Santamaria cho hay. Các nhân viên bảo vệ như Floyd có nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ gây rối bên trong hộp đêm.

Tuy nhiên, Santamaria không rơ hai người có biết nhau hay không.

4 sĩ quan cảnh sát cố gắng đẩy Floyd vào băng ghế sau của xe tuần tra, nhưng anh này "không tự nguyện vào xe và vật lộn với các sĩ quan bằng cách cố t́nh ngă xuống", theo hồ sơ tại ṭa án.

Khi đứng bên ngoài xe, Floyd bắt đầu kêu rằng anh không thể thở được. Các sĩ quan vẫn t́m cách đẩy anh ta vào trong xe từ phía ghế phụ, nhưng Chauvin sau đó kéo Floyd khỏi xe.

Dưới lực kéo của Chauvin, Floyd ngă úp mặt xuống đường, tay vẫn bị c̣ng. Hai sĩ quan Kueng và Lane giữ chân anh này, trong khi Chauvin gh́ đầu gối trái lên gáy của Floyd từ 20h19.

Floyd liên tục kêu lên "Tôi không thể thở", "Mẹ ơi" và "Làm ơn", nhưng các cảnh sát vẫn giữ nguyên vị trí. Một sĩ quan nói với Floyd rằng "Anh vẫn đang nói cơ mà".

Cảnh sát Lane sau đó hỏi: "Chúng ta có nên lật anh ta lại không?", Chauvin đáp: "Không, giữ nguyên như khi chúng ta tóm được hắn".

Khi Lane bắt đầu lo lắng rằng Floyd có thể rơi vào trạng thái mê sảng do kích động, Chauvin trả lời: "Đó là lư do chúng ta nên để hắn nằm sấp".

Đến 20h24, Floyd ngừng giăy giụa. Chỉ khoảng một phút sau, video cảnh Floyd bị gh́ gáy, nằm im bất động xuất hiện trên mạng xă hội.

Sĩ quan Keung kiểm tra mạch trên cổ tay phải của Floyd và nói anh không thể bắt được mạch, nhưng không ai trong số 4 cảnh sát có hành động nào đáng kể. Đến 20h27, Chauvin mới bỏ đầu gối khỏi gáy Floyd.

Xe cứu thương tới hiện trường và Floyd được tuyên bố đă chết tại Trung tâm Y tế Hạt Hennepin ngay sau đó. Các công tố viên cho biết dù bị gh́ gáy trong khoảng 9 phút, Floyd không phải chết do ngạt thở.

Hồ sơ truy tố nói rằng Floyd mắc các bệnh lư nền gồm động mạch vành và suy tim do tăng huyết áp. "Những tác động kết hợp của việc Floyd bị cảnh sát gh́ gáy, bệnh lư nền và bất kỳ chất kích thích tiềm tàng nào trong cơ thể Floyd đă dẫn đến tử vong", hồ sơ có đoạn.Những người bạn nói rằng Floyd là một người "luôn vui vẻ". Anh bị cho nghỉ việc bảo vệ tại nhà hàng Conga Latin Bistro kể từ khi cơ sở này phải đóng cửa v́ Covid-19. Với chiều cao khoảng 2 mét, anh được bạn bè gọi là "gă khổng lồ hiền lành". Jovanni Tunstrom, chủ nhà hàng Conga Latin Bistro, cho hay Floyd luôn có thái độ tốt.

"Anh ấy sẽ cố t́nh nhảy kiểu rất tệ để chọc cười mọi người. Tôi đă gắng dạy anh ấy nhảy v́ anh ấy yêu nhạc Latinh, nhưng tôi không thể v́ anh ấy quá cao. Anh ấy luôn gọi tôi là sếp, nhưng tôi nói 'Floyd, đừng gọi tôi là sếp, tôi là bạn anh'", Tunstrom kể lại.

Floyd trước đây sống ở Houston, nơi anh được biết đến như một ngôi sao của đội bóng bầu dục địa phương. Tuy nhiên, Floyd sau đó sa ngă và bị bắt năm 2007 với tội danh cướp có vũ trang v́ đột nhập vào một nhà hàng ở Texas. Anh ta bị kết án 5 năm tù vào năm 2009.

Năm 2014, sau khi ra tù, Floyd chuyển đến Minneapolis, để lại một cô con gái hiện 6 tuổi và sống với mẹ. Đại dịch tấn công khiến Floyd mất việc ở nhà hàng lẫn nghề tài xế xe tải.

Lời cuối cùng của Floyd, "Tôi không thể thở", trở thành thông điệp được hô trong các cuộc biểu t́nh đang nổ ra trên khắp nước Mỹ, trong đó nhiều vụ đụng độ bạo lực, đốt phá, cướp bóc đă xảy ra.

Đồn cảnh sát nơi Chauvin làm việc đă bị đốt rụi. Cả 4 sĩ quan liên quan đến sự việc đều đă bị sa thải, trong đó Chauvin bị kết tội ngộ sát, ba người c̣n lại đang bị điều tra.

Dù vậy, đám đông biểu t́nh vẫn chưa thỏa măn. T́nh trạng thất nghiệp và khó khăn kinh tế do Covid-19 càng khiến các cuộc biểu t́nh trầm trọng hơn, biến nước Mỹ thành một "thùng thuốc súng" có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đây được cho là lời nhắc nhở đau đớn cho nước Mỹ về lịch sử lặp lại của nạn phân biệt chủng tộc cũng như t́nh trạng bạo lực của cảnh sát với người da màu. Eric Garner cũng từng thốt ra những lời tương tự khi anh bị cảnh sát kẹp cổ đến chết trên Đảo Staten, New York, vào tháng 7/2014. Cả hai nạn nhân đều da màu và hai sĩ quan cảnh sát đều là người da trắng.

eaglevn 06-01-2020 15:34

Chỉ v́ sai lầm của tên cảnh sát này mà nước Mỹ đang gồng ḿnh v́ đại dịch , giờ lại bị thêm nạn phá hoại, hôi của.
Đang túng quẫn v́ thất nghiệp, sẵn dịp này họ lấy cớ ùa ra để đi cướp của, thật hỗn loạn và bất an.
Thật bất hạnh .

Hochomeo 06-01-2020 15:52

John Jay2 hours ago
Despite being made into a martyr by the media and the protesters, George Floyd was a convicted felon. While he lived in Houston, he went to prison for four years for robbery with a deadly weapon. He he also had a previous arrest for robbery in 1998 and drug possession a few years later. Apparently, he went to Minneapolis to start a new life after he got out of prison in 2013. But are we supposed to believe that he was an innocent man who was randomly brutalized by the police? A 911 call came from a store, in which the caller said that Floyd was passing "bad bills" took cigarettes, and was obviously drunk. Now go to the 6:00 mark of the TMZ video. As the original two officers walk Floyd across the street to the police car, Floyd resists as the try to put him in the car. He then falls/gets down on the ground so they cannot get him in. They try again to pick him up. This is when Chauvin's car pulls up and the video ends. The body cam footage of the police will tell the real story, but Floyd was resisting arrest after committing a crime and being drunk in public. Floyd was not an innocent victim here, but allegedly committed another criminal act and did not want to go back to jail again. And despite the public outcry against Chauvin, the knee on the neck is an approved method of keeping a suspect subdued according to the Minneapolis police. Floyd is not the angel, and Chauvin is not the monster, despite what the media and protesters want you to believe.

kietkml 06-01-2020 17:37

Đây là chiêu bài của Đảng Dân chủ!Chúng đă thấy người dân đứng lên để đi làm trở lại, và chúng cho đội quân ANTIFA bất hảo tràn ra đường để đập phá, cướp bóc, hôi của cơ sở kinh doanh, hăng xưởng của họ.(JOE BIDEN DANG QUYÊN TIỀN BẢO LĂNH DÂN BẠO ĐỘNG).:D:D

https://www.youtube.com/watch?v=WQxSOhaL3I0&t=640s

ncpat 06-01-2020 17:59

Trời phạt những kẻ hôn quân
Đây là dấu hiệu ngày tàn của 1 đế chế bất tài vô dụng

vn1111963 06-01-2020 18:23

Thời nảo cũng có cành này hết ,obama hay trump làm tt vẫn xảy ra trường hộp như trên ,v́ cănh sát lạm quyền và dân đen và Mễ cũng quậy quá nển mới xảy ra những trường hộp như trên,cuộc bạo động và cướp bóc này là do đám dân chủ giựt dây để dân chúng bỏ phiếu cho tên biden ,nếu Trump thắng cử tháng 11 này th́ bọn dân chủ sẽ bị rắc rối có đứa sẽ bị bóc lịch ,nên chúng quyết tâm hạ bệ Trump cho đến ngày bầu cử

thangbomvietnam 06-01-2020 18:26

Lúc đầu chỉ xem TV tại Nam Cali, Chicago, Atlanta và MN thôi th́ cũng tính khen người Việt ḿnh ko giống các sắc dân khác...nghe lới gia đ́nh ko ra ngoài làm chuyện tao lao...nhưng đến sáng hôm nay xem trên San Jose, Ca th́ thấy lại có nhiều người Việt, Á Châu tham gia biểu t́nh và ngăn chặn xe trên Freeway, đập phá xe và kêu người lái xe phải ra ngoài xe...Đúng là tao lao...V́ những nơi ít người Việt sinh sống th́ ko thấy người Việt hùa theo người ta biểu t́nh, đập phá cửa tiệm cướp bóc như Sao Tháng 8 Việt Nam vậy...Nhưng nh́n sự việc này phải nói là Việt Nam chúng ta biết suy nghĩ...Việc ǵ cần làm th́ làm...Việc ǵ chống đối th́ chống đối...Khi gặp chuyện mới biết người Mỹ nói chung chẳng hơn Việt Nam...Trước đây thấy Việt Nam bạo động rồi bị Công An đàn áp...nhưng ko bạo động như Hongkong...Giờ đây ngay trên đất Mỹ, tưởng nưóc Mỹ sẽ giải quyết việc này nhanh chóng...Cuối cùng nguời dân oan vẫn bị thiệt tḥi...Từ người da đen trong cuộc đến nguời dân Mỹ bị đập phá mất của...Thế hệ nguời Việt tại hải ngoại cũng đă dạy con vâng lời ko ra đuờng làm chuyện bậy bạ...ko theo khuynh hướng trao lưu mà hành động bậy bạ...Hy vọng gia đ́nh người Việt tỵ nạn cố giữ cho con cái thế hệ này và sau được nên nguời...

ncpat 06-01-2020 18:28

Quote:

Originally Posted by vn1111963 (Post 3939005)
Thời nảo cũng có cành này hết ,obama hay trump làm tt vẫn xảy ra trường hộp như trên ,v́ cănh sát lạm quyền và dân đen và Mễ cũng quậy quá nển mới xảy ra những trường hộp như trên,cuộc bạo động và cướp bóc này là do đám dân chủ giựt dây để dân chúng bỏ phiếu cho tên biden ,nếu Trump thắng cử tháng 11 này th́ bọn dân chủ sẽ bị rắc rối có đứa sẽ bị bóc lịch ,nên chúng quyết tâm hạ bệ Trump cho đến ngày bầu cử

Cầu mong mission thành công cho cả toàn dân Mỹ thoát nạn dịch trump

tctd 06-01-2020 18:55

thử hỏi cái đám cuồng coi truớc khi chết tụi nó phải làm ǵ như trong hoàng cảnh của George Floyd?? chỉ có mấy thằng không có đầu óc mới nói là cho nó chết mẹ nó luôn ..

kietkml 06-01-2020 19:22

Quote:

Originally Posted by Datanla (Post 3939027)
tào lao

*tào lao=(TÀU LAO!!!hahaha):hafppy::hafppy:

kietkml 06-01-2020 19:28

Quote:

Originally Posted by aqvietsn (Post 3939035)
Tào lao, và c̣n thêm Ngu Dốt nữa. LOL

tào lao=*(TÀU LAO NGU DỐT nên không liếm đít đen!!!hahaha):hafppy::hafppy::animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

kietkml 06-01-2020 19:37

Quote:

Originally Posted by ncpat (Post 3938988)
Trời phạt những kẻ hôn quân
Đây là dấu hiệu ngày tàn của 1 đế chế bất tài vô dụng

Lại đi theo vết xe đổ của con Killary nữa rồi!Để rồi cả bầy ôm nhau khóc ra tiếng tàu chó lần nữa.hahaha:mad::mad::hafppy::hafppy:

luyenchuong3000 06-01-2020 20:38

<a class="_5pcq" href="https://www.facebook.com/hoang.h.nguyen.779/posts/282539639461313" target=""><abbr data-utime="1591041894" title="Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020 lúc 16:04" data-shorten="1" class="_5ptz timestamp livetimestamp" aria-label="32 phút trước"></abbr>


https://scontent.ftpa1-1.fna.fbcdn.n...35&oe=5EFA11CE





MỘT CÁI CHẾT BỊ GÀI BẪY VÀ ĐẦY BÍ ẨN

laughster 06-01-2020 21:47

@luyenchuong3000

Quote:

Mỹ gọi "bọn da trắng, lũ da vàng" không sao! Nhung gọi "đám da đen" là kỳ thị!
Việt Nam gọi Nam kỳ, Trung kỳ không sao! Nhưng gọi Bắc Kỳ là kỳ thị!
Câu này ai nói vậy bạn? Ḿnh muốn chứng thực xem nguồn này reliable tới mức nào....có nghĩa là:
Có phải người này đă từng gọi "bọn da trắng" và "lũ da vàng"... nhưng chưa hề bị ai chửi, nhưng khi người này gọi "đám da đen" ..th́ bị thiên hạ chửi là kỳ thi? Không lẽ người này nh́n đời bằng đôi mắt hằn học dữ vậy sao?

Ḿnh là người Nam nên ít khi nghe ai dùng "Nam kỳ". "Trung kỳ" th́ cũng ít thấy (nhưng từ Nẩu th́ nghe có hơi hám kỳ thị từ người dùng). Bắc kỳ th́ ok mà, ngoại trừ ai dùng lũ/đám/thứ/.. Bắc kỳ (Nam/Trung kỳ) th́ người khác sẽ cảm được cái ư kỳ thị của người gọi.

Nói chung,theo quan niệm riêng của ḿnh, words are just words, cái ư kỳ thị là tuỳ vào người dùng và người cảm nhận. Người Mỹ đen họ gọi nhau vui bằng chử N và không có sự hiểu lầm. Bạn thân interacially gọi nhau vui bằng chử N hay H chắc cũng ít hiểu lầm. C̣n người không thân nên tránh gọi nhau bằng những từ nhạy cảm như nigger, chink, gook, honkey, vv nếu không muốn ăn đ̣n haha

Lang Que 06-01-2020 22:12

Cũng lạ nhen, sao không thấy ai ra đường đốt pha cướp bóc trong những trường hợp côn đồ ám sát nhân viên cảnh sát đang thi hành công sư.

tucodien 06-01-2020 22:41

khi Ồ..Ba Má thắng cho tới khi hết hai nhiệm kỳ, Đảng Cộng ḥa đâu có chơi dơ bẩn kiểu này.. dù Ố Ba má rất là tệ .

Dân Chủ dám chơi mà lại chịu thua không nổi nên t́m đủ cách, dù là dơ bẩn ...

nh́n đám đen biểu t́nh đ̣i công lư mà toàn là đập phá, cướp, khắp nơi và ...giết người c̣n tàn bạo hơn

_https://www.dailymail.co.uk/news/article-8373657/Shocking-moment-Dallas-rioters-hurl-ROCKS-store-owner-tried-defend-shop-sword.html?fbclid=IwAR2Tl040cOmTZHSpHgN7f09xL7khUQ 9pCdv-7rEnZsT66IjI65Gk-uUpdXw#v-4895721200832657906

luyenchuong3000 06-02-2020 00:01

AMN BREAKING: Trump says he’ll deploy military to ‘dominate’ riot instigators if governors won’t bring law and order!
AMN TIN NÓNG: Trump nói rằng ông ta sẽ triển khai quân đội để 'thống trị' những kẻ phản đối tượng bạo loạn nếu các thống đốc không mang luật pháp và trật tự!
· https://external.ftpa1-2.fna.fbcdn.n...CyN5DinfXuZHJR







americanmilitarynews.com


Trump says he'll deploy military to 'dominate' riot instigators if governors won't bring law and order




luyenchuong3000 06-02-2020 02:08

Quote:

Originally Posted by woolee (Post 3939269)
TRỜI SINH CHUM SAO LẠI C̉N SINH LỌ ( LỌ = NHỌ )

NHỌ = NHỌ NỒI ( Một số người miền Bắc phát âm lọ thành nhọ)

hahaha

Chum kỳ này thua môt ván bài th́ phải nhận vài vết nhọ nồi trên mặt
:nana::nana::nana:

Một chính quyền vững mạnh về mọi mặt , th́ chẳng bao giờ phải lo sợ những cuộc xuống đường rầm rộ như thế! Chỉ có cái tà quyền cai trị , mới chụp cho cái mũ là xách động lật đổ chính quyền nhân dân , là chống đối đảng nhà nước... ! Tà ác nh́n đâu cũng thấy kẻ thù !


All times are GMT. The time now is 20:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.06981 seconds with 9 queries