VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nhà hoạt động 14 tuổi bị sát hại gây rúng động (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1573631)

pizza 01-19-2022 07:27

Nhà hoạt động 14 tuổi bị sát hại gây rúng động
 
1 Attachment(s)
Vụ sát hại nhà hoạt động 14 tuổi gây chấn động ở Colombia. Thực tế cho thấy rằng sự việc gây kinh hoàng này chỉ là một trong số hàng loạt vụ sát hại các nhà hoạt động thường xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ.

Nhà hoạt động Breiner David Cucuñame bị bắn chết hôm 14/1 khi đang tuần tra với Lực lượng bảo vệ bản địa, Guardian đưa tin ngày 18/1. Đây là một nhóm bảo vệ vùng đất của người dân bản địa khỏi sự xâm nhập của các nhóm vũ trang.

Nhà hoạt động Cucuñame đă đi cùng cha ḿnh khi anh và hai thành viên cảnh vệ khác bị giết trong một cuộc phục kích, theo Hiệp hội các Hội đồng Bản địa Bắc Cauca (ACIN), một tổ chức địa phương.

Giới chức địa phương cho rằng các thành viên bất đồng chính kiến ​​của nhóm phiến quân Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (Farc) đứng đằng sau vụ sát hại.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1642577194
Nhà hoạt động 14 tuổi Breiner David Cucuñame. Ảnh: ParquesColombia.
“Lực lượng bảo vệ bản địa là những người bảo vệ đất đai và môi trường, và Breiner đại diện cho điều đó”, Eduin Mauricio Capaz, điều phối viên nhân quyền của ACIN cho biết. “Vụ sát hại Breiner là kết quả của một sự việc đă kéo dài nhiều năm. Ở Colombia, các nhóm vũ trang lại thống trị một lần nữa”.

Các số liệu mới được công bố trong tuần này cho thấy năm 2021, cứ 60 giờ lại có một nhà hoạt động xă hội, nhân quyền hoặc bảo vệ môi trường bị sát hại.

Mặc dù tổng số nạn nhân là 145 vào năm 2021, giảm so với con số 182 năm 2020, Colombia vẫn là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà hoạt động.

Nhiều người ở Colombia đă hy vọng rằng bạo lực như vậy sẽ trở thành quá khứ khi chính phủ kư một thỏa thuận ḥa b́nh vào năm 2016 với Farc.

Tuy nhiên, các cuộc xung đột vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp đất nước. Các nhà hoạt động xă hội là một trong những đối tượng phải chịu cảnh đổ máu nhiều nhất.

“Những lời đe dọa chống lại các nhà hoạt động không phải là bí mật đối với bất kỳ ai. Chính phủ đă được cảnh báo nhiều lần về những rủi ro”, Elizabeth Dickinson, nhà phân tích cấp cao của Colombia tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nói.

Vietbf@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 13:21.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03617 seconds with 9 queries