VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Số vụ cướp hàng xa xỉ tăng ở Mỹ, do đâu? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546161)

Hanna 11-24-2021 04:27

Số vụ cướp hàng xa xỉ tăng ở Mỹ, do đâu?
 
1 Attachment(s)
Cửa hàng Nordstrom trong một trung tâm mua sắm ở TP Los Angeles - Mỹ hôm 22-11 trở thành mục tiêu mới nhất trong chuỗi các vụ cướp đập phá nhằm vào các nhà bán lẻ sang trọng ở bang California và Illinois khi mùa mua sắm dịp lễ đang đến gần.
Sở cảnh sát Los Angeles cho biết họ đă tạm giữ 3 nghi phạm. Theo các báo cáo địa phương, khoảng 20 người có thể đă tham gia vụ đột nhập và trộm cắp.

Các nhà chức trách thực thi pháp luật cho biết họ bị sốc trước sự trắng trợn của các vụ cướp, một số vụ trong đó liên quan đến hàng chục người, nhắm vào các cửa hàng cao cấp ở hai bang trong tuần qua.

Video về các vụ cướp hỗn loạn dán nhăn "đập phá và cướp lấy" tràn ngập trên mạng xă hội trong những ngày gần đây cho thấy các đối tượng che mặt đột nhập vào các cửa hàng, mang theo túi hàng hóa chạy ra ngoài và bỏ trốn bằng ô tô.Khu vực Vịnh San Francisco đă bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mật độ cao của các nhà bán lẻ sang trọng. Đây là một trong những khu vực giàu có nhất nước Mỹ với thu nhập hộ gia đ́nh trung b́nh gần gấp đôi tỉ lệ thu nhập hộ gia đ́nh trên toàn quốc, theo Cục điều tra dân số Mỹ.

Thống đốc bang California Gavin Newsom đă chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường sự an ninh gần các khu vực bán lẻ lớn.Phía Nordstrom cho hay họ đang tăng cường an ninh bằng cách bố trí các nhân viên bảo vệ cả bên trong và bên ngoài cửa hàng, đồng thời tăng cường huấn luyện.



Các cửa hàng Louis Vuitton thuộc Tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH và Burberry cũng là đối tượng của các vụ trộm cướp vào cuối tuần qua.

Bà Corie Barry, giám đốc điều hành Best Buy, cho biết các cửa hàng đă chứng kiến ​​sự gia tăng lớn về hành vi trộm cắp có tổ chức trong những tuần gần đây.

Các chuyên gia về tội phạm bán lẻ cho biết sự gia tăng của tội phạm có tổ chức trước kỳ nghỉ lễ không phải là hiện tượng mới nhưng nó đă tăng mạnh trong những năm gần đây.

Ông Joseph LaRocca, nhà tư vấn pḥng chống trộm cắp có trụ sở tại Los Angeles, cho biết các nhóm đứng sau những vụ cướp gần đây là những tổ chức tinh vi, không phải kẻ trộm cắp những món đồ nhỏ nhưng điều đó cũng giúp các nhà điều tra dễ dàng theo dơi ḍng tiền t́m ra những người đứng đầu các hoạt động như vậy.

Ông LaRocca lập luận kiểu tội phạm này có thể đă được khuyến khích bởi việc thông qua luật giảm nhẹ h́nh phạt đối với một số loại tội phạm, chẳng hạn như Dự luật 47 của California đă phân loại lại một số tội nặng thành tội nhẹ vào năm 2014.

Tuy nhiên, TS Charis Kubrin, giáo sư tội phạm học, luật và xă hội tại Trường ĐH California-Irvine, cho biết đă thực hiện các nghiên cứu cho thấy sự gia tăng tội phạm bạo lực không liên quan đến các biện pháp cải cách tư pháp h́nh sự như Dự luật 47.

Bà Kubrin nhận định: "Trong bối cảnh thách thức về đại dịch và kinh tế cũng như các vấn đề giữa cảnh sát và cộng đồng, có rất nhiều yếu tố xảy ra cùng lúc khiến cho việc xác định nguyên nhân trở nên khó khăn".


All times are GMT. The time now is 18:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03007 seconds with 9 queries