VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Tổng thống Trump vẫn muốn lập "đội đặc nhiệm" để tái khởi động nền kinh tế (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1332427)

Cupcake01 04-06-2020 07:12

Tổng thống Trump vẫn muốn lập "đội đặc nhiệm" để tái khởi động nền kinh tế
 
1 Attachment(s)
Có thể nước Mỹ sẽ triển khai 1 hệ thống chia thành nhiều giai đoạn, dựa trên tuổi tác hoặc khu vực địa lư.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1586157146

CNN đưa tin Tổng thống Donald Trump đang xem xét thành lập 1 đội đặc nhiệm thứ 2 về virus corona, với nhiệm vụ tập trung nghiên cứu các phương án để mở cửa trở lại nền kinh tế dù số ca nhiễm tại Mỹ đang gia tăng nhanh chóng.

"Tôi đang suy nghĩ về điều đó, lập 1 nhóm người và chúng ta phải mở cửa đất nước trở lại. Bạn biết đó, tôi đă từng nói liều thuốc chữa bệnh không thể gây ra hậu quả tồi tệ hơn cả căn bệnh đó", ông Trump nói.

Vài tuần gần đây các quan chức Nhà Trắng đă suy nghĩ về chuyện mở cửa các nhà máy và cơ sở kinh doanh trở lại mà không gây ra 1 thảm họa y tế, trong bối cảnh Tổng thống Trump bắt đầu thôi thúc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để đưa bộ máy kinh tế hoạt động trở lại.

Có thể nước Mỹ sẽ triển khai 1 hệ thống chia thành nhiều giai đoạn, dựa trên tuổi tác hoặc khu vực địa lư. Các lựa chọn khác bao gồm 1 hệ thống phân chia người lao động thành các nhóm cụ thể và chọn lựa theo nhóm để cho phép đi làm trở lại, ví dụ như những người tự lái xe và không làm việc theo nhóm đông người. Tuy nhiên trong buổi họp báo cuối tuần trước, ông Trump đă loại bỏ ư tưởng mở cửa lần lượt, và ông mong muốn các doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại trước lễ Phục sinh (vào trung tuần tháng 4).

Nhưng cũng tại buổi họp báo đó, Giám đốc trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci đă nhiều lần nhắc lại rằng các biện pháp cách ly xă hội đang tỏ ra hiệu quả và đó là "công cụ quan trọng" để ngăn chặn Covid-19 lây lan, do đó cần phải tiếp tục áp dụng.

3 tuần qua đánh dấu một trong những thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường lao động Mỹ, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng hơn 3.000% so với đầu tháng 3. Con số kỷ lục 6,6 triệu người Mỹ đă nộp đơn trong tuần kết thúc vào ngày 28/3, theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ.

T́nh h́nh dịch bệnh tại Mỹ vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Hôm nay (5/4) Mỹ ghi nhận thêm hơn 33.000 ca nhiễm, nâng tổng số lên 312.249 ca. Toàn thế giới có hơn 1,2 triệu người mắc và hơn 65.000 trường hợp tử vong.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 08:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03866 seconds with 9 queries