VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Melania lại bị nghi dùng 'người thế thân' (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1399543)

june04 10-26-2020 14:29

Melania lại bị nghi dùng 'người thế thân'
 
1 Attachment(s)
Một bức ảnh chụp bà Melania gần đây lại làm dấy lên tin đồn Trump đang dùng "người thế thân" thay cho Đệ nhất phu nhân Mỹ thực sự.

Từ khoá "FakeMelania" (Melania giả mạo) bắt đầu lan truyền trên mạng xă hội Twitter cuối tuần qua sau một bức ảnh chụp Đệ nhất phu nhân Mỹ lên trực thăng Marine One ở Nhà Trắng cùng Tổng thống Donald Trump tới cuộc tranh luận ở Nashville hôm 22/10.

Trong ảnh, Melania đeo kính râm, chuẩn bị bước xuống từ trực thăng và giơ tay vẫy chào người ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người dùng Internet chỉ ra rằng nụ cười và hàm răng của bà trông có ǵ đó khác với thường ngày.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1603722558
Bức ảnh làm dấy lên tin đồn Melania sử dụng "người thế thân" khi Đệ nhất phu nhân Mỹ lên trực thăng Marine One ở Nhà Trắng cùng Tổng thống Trump tới cuộc tranh luận ở Nashville hôm 22/10. Ảnh: Twitter/Zack Bornstein.

Nhiều năm nay, Trump đă bị đồn thuê người "đóng thế" vợ ḿnh v́ bà không muốn đồng hành cùng ông trong các chuyến vận động tranh cử. Trump đă chỉ trích giả thuyết này là "tin giả", nhưng tin đồn vẫn không chấm dứt.

"Điều duy nhất tôi sẽ nhớ ở chính quyền này là họ tuyển thêm các Melania mới và làm như chúng tôi sẽ không nhận ra, giống như một đứa trẻ 4 tuổi với một con cá bảy màu", đạo diễn phim Zack Bornstein b́nh luận về tin đồn "thế thân" mới nhất.

Năm 2017, tin đồn vô căn cứ cũng lan truyền cho rằng Melania sử dụng "người đóng thế", khi một người đàn ông California đăng Twitter bức ảnh chụp bà và ông Trump chuẩn bị lên máy bay. Người này cố gắng chỉ ra những điểm khác biệt để thúc đẩy giả thuyết rằng đây không phải là bà Melania thật.

Hồi tháng 10/2017, tờ Business Insider đặt nghi vấn về một nữ mật vụ được cho là có ngoại h́nh, khuôn mặt và màu tóc khá giống với đệ nhất phu nhân.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng đă bác bỏ cáo buộc này, gọi đây là "một câu chuyện phi lư". Jonathan Wackrow, một cộng tác viên của kênh CNN và là cựu nhân viên Mật vụ, từng phục vụ gia đ́nh Tổng thống Mỹ, cũng khẳng định Sở Mật vụ không dùng "người thế thân".

Ho Chu Tiem 10-26-2020 14:32

chắc mới đi thẩm mỹ về nên khác

public 10-26-2020 14:59

Who cares whether it is real or fake Melania? Go get a life!


All times are GMT. The time now is 08:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03060 seconds with 9 queries