VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Mỹ 'nóng mặt' trước động thái mới của Ấn Độ với Nga (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1662154)

PinaColada 08-05-2022 22:29

Mỹ 'nóng mặt' trước động thái mới của Ấn Độ với Nga
 
1 Attachment(s)
Động thái mới của Ấn Độ trong việc hỗ trợ Nga khiến Mỹ 'nóng mặt'. Một số tàu Nga bị nước này trừng phạt vẫn tiếp tục buôn bán với Ấn Độ khiến Mỹ dường như không hài ḷng.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1659738470
Động thái mới của Ấn Độ trong việc hỗ trợ Nga khiến Mỹ lo ngại. Ảnh: Getty

Những báo cáo mới nhất cho thấy ít nhất 7 tàu Nga bị Mỹ trừng phạt đă cập cảng Ấn Độ trong tháng qua. Các tàu này bị trừng phạt do liên kết với một số công ty vận tải biển có lịch sử vận chuyển vũ khí cho Điện Kremlin. Trong số bảy tàu này có sáu tàu chở hàng và một tàu chở dầu.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc pḥng Tiên tiến của Mỹ, Jack Margolin cho biết: "Những con tàu này và chủ nhân của chúng đă được các nhà phân tích theo dơi trong nhiều năm".

Trung tâm đă chia sẻ dữ liệu về các tàu Nga bị trừng phạt với Foreign Policy. Ông Margolin nói: "Họ có lịch sử ủng hộ việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga lẫn buôn bán vũ khí".

Theo một cuộc điều tra của trang tin tức độc lập Meduza của Nga, hai trong số các tàu chở hàng này, Adler và Ascalon, trước đây đă tham gia vào việc vận chuyển một lô hàng tên lửa đất đối không S-400 từ Nga cho Trung Quốc vào năm 2018.

Trong khi đó, một con tàu khác tên là Maia 1, được cho là vận chuyển thiết bị quân sự, đă cập cảng Cochin ở miền nam Ấn Độ vào tháng trước.

Ngoài ra, tàu chở dầu Inda bị nhóm vận động chống hạt nhân Iran có trụ sở tại Mỹ cáo buộc vận chuyển dầu thô của Iran.

Ông Margolin lưu ư: "Những động thái trên sẽ tiếp tục là cứu cánh cho Nga và nỗ lực triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này".

Ấn Độ đă không tham gia cùng Mỹ và châu Âu trong nỗ lực trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin v́ triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một lư do chính cho điều này là bởi Ấn Độ và Nga có quan hệ chặt chẽ kéo dài từ thời Liên Xô.

Theo Viện Nghiên cứu Ḥa b́nh Quốc tế Stockholm, Ấn Độ không phải là nước nhập khẩu dầu và khí đốt lớn của Nga, nhưng nước này phụ thuộc rất nhiều vào Moscow. Khoảng 85% thiết bị quân sự của New Delhi có nguồn gốc từ Nga hoặc Liên Xô, và phân tích của Trung tâm Stimson cho thấy Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào Nga trong việc phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến mới, bao gồm pḥng không, tên lửa hành tŕnh siêu thanh và động cơ hạt nhân hải quân.

Michael Kugelman, phó giám đốc chương tŕnh châu Á tại Trung tâm Wilson cho biết: "Ấn Độ từ lâu đă coi Nga là một người bạn trung thành và đáng tin cậy, luôn giúp đỡ nước này trên trường quốc tế".

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 15:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02746 seconds with 9 queries