VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   TT Trump đă làm nên điều kỳ diệu cho người lao động Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283005)

pizza 10-06-2019 04:03

TT Trump đă làm nên điều kỳ diệu cho người lao động Mỹ
 
1 Attachment(s)
Thực ra Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đă làm được biết bao điều cho người Mỹ và các dân tộc khác trên thế giới. Ông là người dám đương đầu với mọi khó khăn. Chính sách 'Nước Mỹ là trên hết' của ông đă thu được nhiều thành quả.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua vào tháng trước, theo số liệu Bộ Lao động Mỹ vừa cập nhật hôm thứ Sáu (4/10).

Nền kinh tế Mỹ đă bổ sung thêm 136.000 việc làm mới trong tháng Chín, ít hơn khoảng 5.000 việc làm so với dự báo trước đó của các nhà kinh tế.

Đây là mức tăng việc làm chậm nhất tại Mỹ trong ṿng 4 tháng qua do các doanh nghiệp gia tăng thận trọng hơn trong tuyển dụng, nhưng bù lại, theo báo cáo mới cập nhật của Bộ Lao động, mức tăng việc làm hai tháng Bảy và Tám đă được điều chỉnh tăng thêm tổng cộng 45.000 việc làm.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát riêng của Bộ Lao động cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng Chín đă giảm thêm 0,2% so với tháng Tám, xuống 3,5% – mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969.

Tuy nhiên, một điểm tối trong báo cáo mới là mức tăng lương công nhân trong 12 tháng qua đă giảm xuống 2,9% từ mức 3,2% của tháng trước. Thu nhập trung b́nh theo giờ thay đổi không đáng kể trong tháng Chín, sau khi đă tăng 0,11 USD trong tháng Tám.

Theo MarketWatch, với hoạt động sản xuất yếu, phần lớn việc làm tăng thêm trong tháng Chín là thuộc ngành dịch vụ. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và chăm sóc y tế tạo thêm 40.000 việc làm mới.

Chính phủ tuyển thêm 22.000 lao động trong tháng Chín, nhưng trong đó chỉ có 1.000 việc làm liên bang cho công việc Tổng điều tra dân số năm 2020. Khối bán lẻ giảm 11.000 việc làm, và các nhà sản xuất giảm 2.000 công nhân.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng việc làm trung b́nh đă giảm từ 223.000 việc/tháng năm 2018 xuống 158.00 việc/tháng trong ba tháng qua.

Nh́n chung, khả năng phục hồi thể hiện trong báo cáo việc làm tháng Chín vẫn sẽ tăng hy vọng rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được một cuộc suy thoái mà vài tháng trước c̣n là dự báo gần của nhiều chuyên gia. Mặc dù hoạt động sản xuất và đầu tư kinh doanh c̣n yếu, nhưng chi tiêu tiêu dùng vẫn tăng tốt.

Tờ New York Post dẫn lời chuyên gia kinh tế Josh Wright tại iCIMS nhận định: “Tỷ lệ thất nghiệp thường tăng trước một cuộc suy thoái, do đó việc tỷ lệ thất nghiệp giảm cho thấy một cuộc suy thoái sớm nhất chỉ có thể xảy ra vào cuối năm 2020.”

Các số liệu không quá lạnh, không quá nóng trong báo cáo của Bộ Lao động cũng làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể tiếp tục giảm lăi suất trước cuối năm nay.

Chủ tịch FED Jerome Powell hôm thứ Sáu (4/10) khẳng định lại rằng nền kinh tế Mỹ “đang trong trạng thái tốt” và nói thêm rằng “công việc của chúng tôi là giữ cho nó ở trạng thái đó càng lâu càng tốt”.

Bất chấp “báo cáo việc làm không thật ấn tượng”, ông Steve Rick, chuyên gia kinh tế trưởng của CUNA Mutual Group vẫn nói rằng nền kinh tế Mỹ hiện tại “vẫn đang trong t́nh trạng chiến đấu”.

“Thị trường nhà đất đă tăng mạnh trong tháng trước, và GDP vẫn giữ ở mức của quư trước, vượt 2%, đó là một chiến tích không nhỏ trong cơn gió ngược,” ông Steve Rick nói.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1570334611

VietBF@ sưu tầm.

OroValley 10-06-2019 04:22

Tội nghiệp cho cái đám làm biếng ăn welfare, food stamp bấy lâu , giờ phăi vác mông đi làm

phokhuya 10-06-2019 04:31

Quote:

Originally Posted by OroValley (Post 3749739)
Tội nghiệp cho cái đám làm biếng ăn welfare, food stamp bấy lâu , giờ phăi vác mông đi làm

Nói thật nha, đám này có đi làm cũng chỉ ráng làm cho bị Đuổi". :eek::eek:

vinhduong68 10-06-2019 05:20

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua vào tháng trước, theo số liệu Bộ Lao động Mỹ vừa cập nhật hôm thứ Sáu (4/10).
Chủ trương của đảng đối lập/DC là càng xin trợ cấp xă hội th́ họ càng khuyến khích; welfare/mày bầu cho tao th́ tao sẽ cho bọn bay trợ cấp xă hội mọi mặt/maximum hand out. Riết rồi giống như bọn hút x́ ke/ ma túy ; DC giống như là cá sống nhờ nước vậy không có bọn lười biếng th́ DC/XHCN sẽ phải đóng cửa nghỉ giải lao.

hoanglan22 10-06-2019 05:25

Quote:

Originally Posted by vinhduong68 (Post 3749758)
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua vào tháng trước, theo số liệu Bộ Lao động Mỹ vừa cập nhật hôm thứ Sáu (4/10).
Chủ trương của đảng đối lập/DC là càng xin trợ cấp xă hội th́ họ càng khuyến khích; welfare/mày bầu cho tao th́ tao sẽ cho bọn bay trợ cấp xă hội mọi mặt/maximum hand out. Riết rồi giống như bọn hút x́ ke/ ma túy ; DC giống như là cá sống nhờ nước vậy không có bọn lười biếng th́ DC/XHCN sẽ phải đóng cửa nghỉ giải lao.

Nhà bác com 2 cái giống nhau cần xóa đi một cái đi bác :thankyou:

ghe_lo 10-06-2019 06:14

Mấy con chó vàng của lăo chum nuôi lại có cơ hội nhao nhao lên sủa rồi! Trong đây cũng có con hoàng cẩu lan(g) sói nữa.

kietkml 10-06-2019 07:15

Oh ḱa! Lại có con cá vồ ghẻ_lở bị ngộp phân trồi lên rồi!Có ai cứu rỗi linh hồn dùm nó với.:112::112:

QueMe 10-06-2019 13:53

Yeah right, since the trade war with China begins, Trump has killed more 650 thousands jobs!

Still believing in the liar?


All times are GMT. The time now is 08:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03394 seconds with 9 queries