VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Ông Trump nói có xe tải chở trăm nghìn phiếu bầu giả mạo tới điểm bầu cử (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1412594)

troopy 12-02-2020 10:49

Ông Trump nói có xe tải chở trăm nghìn phiếu bầu giả mạo tới điểm bầu cử
 
1 Attachment(s)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ rằng có xe tải đã chở hàng trăm nghìn phiếu bầu gian lận tới một trung tâm bỏ phiếu, tiếp tục củng cố cáo buộc gian lận bầu cử mà ông đưa ra.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1606906280
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Xe tải cỡ lớn chở hàng trăm nghìn phiếu bầu giả mạo tới một trung tâm bầu cử ư? Thật tồi tệ - Hãy cứu lấy nước Mỹ", ông Trump viết trên Twitter chiều ngày 1/12.

Ông Trump phát đi thông điệp trên sau sự kiện họp báo ở Virginia do chương trình mang tên "Dự án Amistad" tiến hành. Đây là một sáng kiến về quyền tự do dân sự thuộc công ty luật Thomas More Society, tập trung vào những bất thường trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Buổi họp báo đã giới thiệu 3 nhân chứng để trình bày về những bất thường mà họ nói đã chứng kiến trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Đầu tiên là Jesse Morgan, người lái xe tải thuộc một nhà thầu phụ của cơ quan bưu chính Mỹ (USPS). Morgan thường lái xe thư tín từ New York tới Pennsylvania và ngược lại. Morgan cho biết hôm 21/10 anh đã lái xe tải chở khoảng 144.000 - 288.000 phiếu bầu qua thư xuất phát từ New York và dự kiến đưa tới Harrisburg, Pennsylvania.

Tài xế trên cho biết anh ta đã phải chờ 6 giờ đồng hồ ở Harrisburg và một quan chức giám sát yêu cầu anh đưa số phiếu này thẳng tới Lancaster. Quan chức trên không đưa cho Morgan bất cứ giấy tờ gì. Tại Lancaster, Morgan đã đỗ xe lại qua đêm và sáng hôm sau anh cho biết hàng trăm phiếu bầu trong xe đã "biến mất" bí ẩn.

Ngoài Morgan, nhân chứng tên là Gregory Stenstrom cho biết người này đã chứng kiến những bất thường trong việc các quan chức vận hành hệ thống bầu cử Dominion. Stenstrom tố giới chức bầu cử ở một số địa phương tại Pennsylvania đã vi phạm trình tự bầu cử và can thiệp vào dữ liệu.

Trong khi đó, nhà thầu phụ Nathan Pease của cơ quan bưu chính Mỹ nói rằng tại Wisconsin, có khoảng 100.000 phiếu bầu đến muộn đã được đẩy lùi ngày xuống ngày bầu cử để chúng vẫn được kiểm.

Phía Dự án Amistad cho rằng lời khai từ các nhân chứng nói trên cho thấy bầu cử Mỹ năm nay có thể xảy ra gian lận trên quy mô lớn. Đây là lý do khiến ông Trump không chấp nhận điều này và ông đang thách thức kết quả ở các bang chiến địa Georgia, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Trong khi đó, vào sáng ngày 1/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr nói rằng cơ quan này chưa thấy "bất cứ gian lận nào có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử". Đội ngũ của ông Trump sau đó cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ chưa xem xét kỹ bằng chứng mà họ đưa ra.

VietBF sưu tầm

Hochomeo 12-02-2020 14:09

MASSIVE FRAUD. https://www.youtube.com/watch?v=u6osV6PYVRg


A truck driver with USPS says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots

https://m.youtube.com/watch?v=R0xaA4dYsbQ


130,000 - 280,000 completed ballots were shipped NY to PA; the ballots and trailer then disappeared

https://m.youtube.com/watch?v=IhbGtJRP69M

USPS contractor: "Something profoundly wrong occurred in Wisconsin during the presidential election"

https://m.youtube.com/watch?v=hRUvP6cbtZk

eaglevn 12-02-2020 16:12

:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 23:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03819 seconds with 9 queries