VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Trăm nghề làm thêm của giáo viên Mỹ v́ lương không đủ sống (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1188605)

therealrtz 09-09-2018 22:32

Trăm nghề làm thêm của giáo viên Mỹ v́ lương không đủ sống
 
8 Attachment(s)
Là giáo viên ở Mỹ không có chuyện dạy thêm kiếm tiền như ở VN, ngoài giờ lên lớp, giáo viên Mỹ phải đi làm thêm mới đủ tiền sống v́ lương ngày càng thấp. Họ vừa dạy học vừa đi bán sách, lái Uber và làm huấn luyện viên thể thao.



Tracey Deegan, 53 tuổi, là giáo viên tiểu học tại Massachusetts. Tuy nhiên, bà c̣n đi làm việc ở trang trại hàu để kiếm thêm 15 USD/h. "Lương của tôi có vẻ nhiều nhưng tôi sống ở Mũi Cod. Họ thiếu giáo viên", bà Deegan nói. Với lương 80.000 USD/năm, bà kể: "Khi tôi nghĩ về những thứ như sửa chữa hầm bể phốt hay thay vài cái cửa hoặc bậc hiên nhà, tôi gần như hoảng loạn. Tôi không có đủ tiền tiết kiệm cho những thứ đó. Tôi luôn cảm thấy áp lực. Tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ v́ tất cả công việc tôi đang làm”. Theo Guardian, tại , cứ 5 giáo viên th́ có một người đi làm thêm việc khác, thậm chí là 2-3 nghề.



Metasha Olson, 45 tuổi, là giáo viên cấp 2 môn tiếng Anh tại Oklahoma. Không như Deegan, bà chỉ kiếm được 40.600 USD/năm và phải đi lái xe buưt để được thêm 17,6 USD/giờ. "Giáo viên đáng lẽ không nên phải lái xe buưt. Tôi không được ở lại trường để giải đáp thắc mắc của học sinh dù chỉ là 5 phút. Tôi cảm thấy như ḿnh làm bọn trẻ thất vọng. Dù vậy, kể cả với công việc thứ hai, gia đ́nh tôi vẫn đang chật vật với các hóa đơn chứ chưa nói đến những thứ đồ khác mà con tôi muốn”.



Theo trung tâm nghiên cứu về chính sách giáo dục thuộc Viện Brookings, lương giáo viên Mỹ giảm 5% so với trước khi cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 diễn ra, dù chất lượng giáo viên giờ cao hơn. Brian Davis, 46 tuổi, dạy môn địa lư tại trường cấp 2 ở Oklahoma với mức lương 42.000 USD/năm. Ông kiêm thêm huấn luyện viên bóng mềm và cũng có khi đi lái xe cho Uber. "Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục làm thêm ít nhất đến khi các con đi học đại học", Davis .



Trung tâm nghiên cứu cũng cho biết giáo viên Mỹ được trả lương ít hơn 20-30% so với các chuyên gia làm công việc khác. Cách biệt này tại Mỹ lớn hơn tại bất kỳ nước phát triển nào khác. Meghan McMillan dạy cấp 3 với mức lương 51.000 USD/năm. Công việc làm thêm của bà là huấn luyện chó tại Petmart khoảng 12-15h/tuần. “Tôi cố gắng rời trường sớm hơn b́nh thường để có thời gian thay quần áo và ăn tối bởi tôi sẽ không về nhà cho đến 21h30". Bà McMillan cho biết bà phải chật vật để sống bằng lương giáo viên, nhưng nhiều đồng nghiệp là cha mẹ đơn thân c̣n khó khăn hơn.



Làm một lúc nhiều nghề tạo áp lực lớn với các thầy cô giáo. Courtney Haney, 25 tuổi, dạy môn khoa học tại trường cấp 2 ở Texas. Cô đồng thời cũng đi dạy múa và biên đạo để kiếm thêm thu nhập. “Tôi tận dụng thời gian ăn trưa để biên đạo và soạn giáo án, có khi tôi dành cả cuối tuần cho việc này. Đi giao lưu bạn bè ư? Đó là ǵ?", cô . Không chỉ vậy, Haney lo sức khỏe bị ảnh hưởng. "Tôi thường động viên bản thân rằng sẽ ổn thôi nhưng có những lúc tôi mệt tới mức cơ thể kiệt sức khiến tôi nản chí".



Jeanna Dorsey, 52 tuổi, dạy khoa học xă hội tại Oklahoma và là nhân viên hỗ trợ tại sân vận động buổi tối cũng như cuối tuần. “Điều khó khăn nhất là khi bạn nỗ lực hết sức ở trường với công việc giảng dạy nhưng khi về nhà, bạn lại phải đi làm một công việc nữa trong khi rất mệt. Dù vậy, bạn cần tiếp tục cố v́ biết rằng có thêm tiền mới có thể chi trả hết các loại hóa đơn”, bà Dorsey nói.



Theo Chris Williams, giáo viên lịch sử tại một trường cấp 3, làm hai việc đồng nghĩa với thiếu thời gian nghỉ ngơi và cản trở công việc chính. Đă giảng dạy 11 năm, Williams cho biết chênh lệch giữa lương của anh với lương của giáo viên không kinh nghiệm chỉ là 3.619 USD/năm. "Điều đó cho thấy chính quyền không quư trọng các giáo viên giàu kinh nghiệm. Nếu tôi không làm thêm, tôi sẽ không thể giải quyết nhiều vấn đề tài chính thông thường, ví dụ như tiền khám chữa y tế, tiền xăng xe hay khi có việc gia đ́nh khẩn cấp", Williams .



Matthew Williams, 31 tuổi, là thầy giáo cấp 3 dạy lịch sử và địa lư, nhận 35.000 USD/năm. Williams đi lái xe Uber kiếm thêm 100-400 USD/tuần. Anh kể: "Điều thú vị nhưng đáng buồn là khi tôi nói với hành khách tôi là giáo viên th́ ngay lập tức họ bày tỏ sự cảm thông, như kiểu từ thiện vậy." Anh cho biết đă dọn về nhà bố mẹ v́ lương không đủ sống. "Tôi yêu công việc và muốn tiếp tục nhưng không thể ở cùng bố mẹ măi", Williams nói. Trong những tháng gần đây, nhiều giáo viên Mỹ đă biểu t́nh phản đối chế độ lương thấp. Cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới được cho là thời điểm then chốt đối với họ, những giáo viên hy vọng phiếu bầu của ḿnh sẽ giúp thay đổi viễn cảnh tương lai.

Therealrtz © VietBF

QueMe 09-09-2018 22:52

Những giáo viên nầy nên ghé VN 1 chuyến và nói chuyện làm ăn 1 cách nghiêm chỉnh với Trọng lú hoặc TT Dumb Phúck làm cách nào để có thể làm giàu trong thời gian ngắn ngủi như những tên cán bộ tham nhủng thúi nát từ thằng Trọng lú, TT Dumb Phúck cho đến tên côn an an quèn ở huyện hiện nay!

You never know! Try it you might like it!

Thằng TT Dumb Phúck tuy dumb, thằng Trọng lú tuy lú nhưng khả năng kiếm tiền qua lường gạt, áp bức, ăn cướp th́ không ai bằng cả!!!!

Talk to them. You luck starts today!!!!

hoanglan22 09-10-2018 00:47

Quote:

Originally Posted by QueMe (Post 3499959)
Những giáo viên nầy nên ghé VN 1 chuyến và nói chuyện làm ăn 1 cách nghiêm chỉnh với Trọng lú hoặc TT Dumb Phúck làm cách nào để có thể làm giàu trong thời gian ngắn ngủi như những tên cán bộ tham nhủng thúi nát từ thằng Trọng lú, TT Dumb Phúck cho đến tên côn an an quèn ở huyện hiện nay!

You never know! Try it you might like it!

Thằng TT Dumb Phúck tuy dumb, thằng Trọng lú tuy lú nhưng khả năng kiếm tiền qua lường gạt, áp bức, ăn cướp th́ không ai bằng cả!!!!

Talk to them. You luck starts today!!!!

Ủa lương giáo viên ở đây sao ít vậy Bác .Tui tưởng cũng ngang lương kỹ sư chứ

kietkml 09-10-2018 00:55

Theo tôi được biết th́ vấn đề này không có liên quan v́ tôi chính quyền cả! Bởi ǵ ngân sách của Liên bang chi ra, rồi Tiểu bang chia ra những Districts toàn Tiểu bang. Rồi đến lượt các ông District khu vực cùng với ông công đoàn*(Union) tự điều hành lấy, đương nhiên là các ông các bà ngồi tại District phải được ưu tiên một chút, chuyện này xứ nào cũng thế mà thôi, kế đến th́ mới đến Hiệu trưởng. Trở lại vấn đề của Công đoàn: Từ Hiệu trưởng trở xuống, Tất cả đều phải làm theo hợp đồng và đóng phí cho họ, ngoại trừ có một số khu vực không có dính với họ, đa số đều phải dính với họ hết. Mức lương do họ ấn định và mỗi bao nhiêu năm th́ mới được lên lương một lần, đại khái sao ba năm đầu th́ được lên 4-7 phần trăm. Và sau đó là năm năm rồi bảy năm lên lương một lần, chứ không phải như hăng tư nhân lên lương 30Cents*- 50Cents hàng năm.
Nếu những người trên không hài ḷng th́ phải nhờ Công đoàn họ can thiệp lên Tiểu bang xem sao?

hoanglan22 09-10-2018 01:06

Quote:

Originally Posted by kietkml (Post 3500006)
Theo tôi được biết th́ vấn đề này không có liên quan v́ tôi chính quyền cả! Bởi ǵ ngân sách của Liên bang chi ra, rồi Tiểu bang chia ra những Districts toàn Tiểu bang. Rồi đến lượt các ông District khu vực cùng với ông công đoàn*(Union) tự điều hành lấy, đương nhiên là các ông các bà ngồi tại District phải được ưu tiên một chút, chuyện này xứ nào cũng thế mà thôi, kế đến th́ mới đến Hiệu trưởng. Trở lại vấn đề của Công đoàn: Từ Hiệu trưởng trở xuống, Tất cả đều phải làm theo hợp đồng và đóng phí cho họ, ngoại trừ có một số khu vực không có dính với họ, đa số đều phải dính với họ hết. Mức lương do họ ấn định và mỗi bao nhiêu năm th́ mới được lên lương một lần, đại khái sao ba năm đầu th́ được lên 4-7 phần trăm. Và sau đó là năm năm rồi bảy năm lên lương một lần, chứ không phải như hăng tư nhân lên lương 30Cents*- 50Cents hàng năm.
Nếu những người trên không hài ḷng th́ phải nhờ Công đoàn họ can thiệp lên Tiểu bang xem sao?


Copy :Từ Hiệu trưởng trở xuống, Tất cả đều phải làm theo hợp đồng và đóng phí cho họ

Làm cho chính phủ mà ông bạn , sao lại phải kư hợp đồng tui chưa hiểu về cái này . chịu chết tui không rành

kietkml 09-10-2018 02:18

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3500009)
Copy :Từ Hiệu trưởng trở xuống, Tất cả đều phải làm theo hợp đồng và đóng phí cho họ

Làm cho chính phủ mà ông bạn , sao lại phải kư hợp đồng tui chưa hiểu về cái này . chịu chết tui không rành

Tiếng là nói vậy thôi! Nghe cho sang vậy, vẫn phải kư hợp đồng như thường, v́ Trường học ăn ngân sách của Tiểu bang. Chỉ có tụi Bưu Điện mới ăn ngân sách Liên bang, C̣n Cảnh Sát ăn lương của Thành Phố. Nói chung lại bà con nghe nói ăn lương nhà nước, có đầy đủ bảo hiểm và tiền hưu là họ khoái rồi c̣n ǵ! Thật ra có những Hăng tư nhân cũng có đầy đủ bảo hiểm và quỹ hưu bỗng giống như bênh nầy vậy. Có những Hàng lớn 401K của họ c̣n tốt hơn bênh này nữa, Họ c̣n có tiền huê hồng, Tiền Tất Niên v.v.

XIII 09-10-2018 03:21

Lương giáo viên tính theo 9 tháng làm việc. Mùa hè giáo viên thường làm kiếm thêm thu nhập.


All times are GMT. The time now is 23:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04558 seconds with 8 queries