VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad tư th́ toi đời (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1245969)

PinaColada 05-20-2019 01:26

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad tư th́ toi đời
 
3 Attachment(s)
Tấn công tên lửa gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad
Thứ Hai, ngày 20/5/2019 - 07:58

Một vụ tấn công tên lửa gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vừa xảy ra. Theo truyền thông nhiều tên lửa đă đáp xuống thủ đô Baghdad, Iraq, gần khu vực Đại sứ quán Mỹ, gây một vụ nổ lớn. Vụ này vừa xảy ra ngày hôm qua 19/5.

Trước đó, hăng Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao có trụ sở tại Baghdad nói rằng họ nghe thấy vụ nổ không xa Khu vực Vùng xanh, nơi có các ṭa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

C̣n hăng Sputnik dẫn tin báo cáo cho biết âm thanh của vụ nổ phát ra từ khu vực Đại sứ quán Mỹ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1558228959

Lực lượng an ninh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: AP

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ giám sát khu vực Trung Đông đă xác nhận với hăng AP rằng đă xảy một vụ nổ bên ngoài khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq và thông tin thêm không có thương vong.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Bill Urban, trong một tuyên bố cho biết Lực lượng An ninh Iraq đang điều tra các vụ phóng tên lửa này.

Ngoài ra, thông tin trên cũng được phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ không được dung thứ và sẽ nhận lại sự đáp trả kiên quyết của Mỹ. Hơn nữa, Mỹ sẽ buộc Iran phải “chịu trách nhiệm nếu bất kỳ cuộc tấn công nào do lực lượng dân quân thực hiện”.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1558228959

Lực lượng an ninh Iraq chốt chặn tại cứ điểm vào khu vực Vùng Xanh. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Iraq chưa b́nh luận chính thức về vụ việc. Phát ngôn viên của quân đội Iraq nói với truyền thồng rằng tên lửa có thể đă được bắn từ phía đông Baghdad, nơi có nhiều binh lính Shiite do Iran hậu thuẫn.

Hồi đầu tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đă triệu hồi hàng loạt nhân viên chính phủ không khẩn cấp từ Đại sứ quán nước này ở Baghdad và lănh sự quán ở Erbil, cũng kêu gọi công dân Mỹ hủy các chuyến du lịch đến Iraq v́ các mối đe dọa có liên quan đến "khủng bố, bắt cóc và xung đột vũ trang", theo Sputnik.


All times are GMT. The time now is 09:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03896 seconds with 8 queries