VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Venezuela chuẩn bị nhận "đạn" từ Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1246533)

PinaColada 05-22-2019 01:54

Venezuela chuẩn bị nhận "đạn" từ Mỹ
 
1 Attachment(s)
Mỹ không thể chấp nhận hiện trạng bây giờ ở Venezuela. Nước này chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”. Người dân Venezuela đang rất cùng cực.

Mỹ được cho là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela do nghi ngờ hành vi của các quan chức nước này trong việc lợi dụng chương tŕnh viện trợ lương thực để rửa tiền.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558403503

Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: AFP)

Có thể bạn quan tâm


Reuters ngày 21/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt và các cáo buộc h́nh sự nhằm vào các quan chức Venezuela và một số người khác do nghi ngờ họ lợi dụng một chương tŕnh viện trợ lương thực do quân đội điều hành để rửa tiền cho chính quyền đương kim Tổng thống Nicolas Maduro.

Hai nguồn tin giấu tên nói rằng các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ được thực thi trong ṿng 3 tháng tới và đây sẽ là một phần trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế nguồn tiền của Tổng thống Maduro cũng như những người trung thành với ông.

Thời báo Phố Wall đưa tin đầu tiên rằng Mỹ đang tập hợp các biện pháp nhằm làm rơ cáo buộc rửa tiền quy mô lớn dựa trên các quỹ dành cho chương tŕnh lương thực cũng như các chương tŕnh quốc gia khác tại Venezuela. Nhiều cơ quan chính phủ Mỹ gồm Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp cùng tham gia vào nỗ lực chung này.

Các nguồn tin tiết lộ Mỹ đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt và đưa ra cáo buộc gian lận nhằm vào các quan chức quân đội, chính trị gia, doanh nhân Venezulea cũng như các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, danh tính của những người này hiện chưa được công bố.

Nhiều gia đ́nh Venezuela đang trông chờ vào chương tŕnh lương thực trợ giá để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế với tỷ lệ lạm phát cao khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Reuters, chương tŕnh viện trợ lương thực có thể là mục tiêu mới trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với chính quyền Venezuela. Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2017, chính quyền Trump đă áp lệnh trừng phạt đối với hàng chục quan chức Venezuela cũng như các công ty và tổ chức khác.

Mỹ cùng nhiều nước châu Âu và Mỹ Latinh vẫn công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Maduro vẫn là người nắm quyền điều hành đất nước và nhận được sự ủng hộ từ quân đội cũng như các nước như Nga, Trung Quốc, Cuba.

Lệnh cấm vận của Mỹ

Trong cuộc họp báo ngày 21/5, Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa đă tiết lộ mức độ thiệt hại do các lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên nước này từ năm 2015 - 2018.

“Do kết quả từ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ áp đặt lên Venezuela, Venezuela đă hứng chịu thiệt hại lên tới 130 tỷ USD từ năm 2015-2018. Với số tiền này, đất nước chúng tôi lẽ ra có thể duy tŕ được trong 9 năm. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đang phải đương đầu với một cuộc chiến không cân xứng với đất nước quyền lực nhất thế giới xét về phương diện kinh tế và quân sự”, Đại sứ Tortosa nói.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Venezuela nói rằng bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, đất nước của ông đă t́m ra nhiều cách để đối phó và tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Khi tổng thống của chúng tôi thông báo hoạt động sản xuất vàng tại Venezuela được khôi phục, chính quyền Mỹ ngay lập tức ra lệnh cấm bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với các công ty khai thác mỏ của chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên sẽ t́m ra cách để thoát khỏi các lệnh trừng phạt đó”, Đại sứ Tortosa cho biết.

Ông Tortosa nói rằng khoảng 40 thể chế tài chính tại 17 quốc gia đă đóng băng 5,47 tỷ USD của Venezuela. Nhà ngoại giao này cho biết chính quyền của ông đang nỗ lực để giải phóng các nguồn tiền này.

Theo Đại sứ Tortosa, mục tiêu chính của Mỹ là nhằm “lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro” và thay đổi hệ thống chính trị do cố Tổng thống Hugo Chavez lập nên tại Venezuela. Đại sứ Tortosa cũng bác bỏ thông tin về sự hiện diện của quân đội Nga tại Venezuela.


All times are GMT. The time now is 05:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03654 seconds with 8 queries