VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Bắc Kinh hăy nghe đây: Mỹ có thể can thiệp nếu tàu Philippines bị tấn công vũ trang trên Biển Đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1253425)

PinaColada 06-17-2019 08:59

Bắc Kinh hăy nghe đây: Mỹ có thể can thiệp nếu tàu Philippines bị tấn công vũ trang trên Biển Đông
 
1 Attachment(s)
Philippines đang sôi sùng sục vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đánh úp. Họ cho rawgf tàu này là tàu quân sự núp bóng tàu cá. Mỹ đă dứng lên bảo vệ Philippines: Mỹ có thể can thiệp nếu tàu Philippines bị tấn công vũ trang trên Biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Manila cho rằng việc tàu Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông có thể kích hoạt hiệp ước pḥng thủ chung Mỹ - Philippines.

"Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đă nói rơ Biển Đông là một phần của Thái B́nh Dương, nên theo Hiệp ước pḥng thủ chung, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào tàu hoặc máy bay Philippines sẽ kích hoạt nghĩa vụ của chúng tôi", Đại sứ Mỹ tại Manila, Sung Kim cho biết trong cuộc phỏng trên Cignal TV tuần trước.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1560761850
Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim. (Ảnh: Philippine Star)

Đại sứ Sung Kim cho biết, hiệp ước được áp dụng với bất kỳ hoạt động vũ trang bên ngoài nào chống lại các lực lượng Philippines, bao gồm các tàu công vụ. Phạm vi cũng bao gồm các cuộc tấn công vũ trang của dân quân do chính phủ tài trợ, ông nói khi được hỏi về sự hiện diện của dân quân Trung Quốc ở biển Đông.

"Chúng tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước pḥng thủ chung và chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ đó. Tôi tin tưởng rằng các nhà lănh đạo quốc pḥng của chúng tôi ở Washington và Manila hiểu những ǵ đang bị đe dọa, và khi gặp phải t́nh huống đ̣i hỏi phải thực sự thực hiện cam kết, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thực hiện", ông Sung Kim nói thêm.

Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết giải tŕnh đầy đủ sau khi điều tra cẩn thận về sự cố trên băi Cỏ Rong, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. "Trên thực tế, nếu một tàu Trung Quốc đâm phải một tàu đánh cá Philippines và chạy đi mà không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho ngư dân Philippines, tôi nghĩ đó là một t́nh huống rất nghiêm trọng và tôi tin đó là lư do tại sao các quan chức chính phủ cấp cao ở đây đă kêu gọi Trung Quốc điều tra đầy đủ và quy trách nhiệm cho những người có trách nhiệm", ông Kim nói.

Ông nói rằng Mỹ không có thông tin độc lập về những ǵ đă xảy ra, kêu gọi tất cả các nước trong khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền khác. Ông nhắc lại mối quan tâm sâu sắc của Mỹ đối với hành động gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông, nói rằng, các quyền như tự do hàng hải và hàng không phải được bảo vệ.

Tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Manila đưa ra sau khi hải quân Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đâm ch́m tàu cá Gemvir-1 chở 22 thuyền viên Philippines gần băi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 9/6. Thuyền trưởng tàu Gemvir-1 cho hay tàu Trung Quốc đă tắt đèn bỏ đi sau vụ va chạm, không cứu các thủy thủ. Nhóm thủy thủ này, sau nhiều giờ trôi dạt, được một tàu Việt Nam giải cứu.

koorlie 06-17-2019 15:29

Quote:

Mỹ có thể can thiệp nếu tàu Philippines bị tấn công vũ trang trên Biển Đông
Đúng vậy. Mỹ và Philippines có hiệp ước liên minh, nên tụi Tàu mà lộn xộn chọc đến Phi là bị USA vặn họng có ngày.

Nên nói rằng Mỹ "có thể" can thiệp là đúng, và cũng "có thể" làm lơ luôn.

Nhưng đă từng phủi hiệp ước làm lơ để cho Tàu Cộng tiêu diệt VNCH, hải quân Trung Cộng bắn rụi hết tàu của miền Nam ở Hoàng Sa trong khi tàu Mỹ đang ở ngay đó thu thập thông tin.

dnguyen333 06-17-2019 15:32

Tầu Chệt Rất Xảo Quyệt Sẽ Ko Tấn Công Vũ Trang, Mỹ Nói vậy Cũng Như Không.


All times are GMT. The time now is 10:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03937 seconds with 8 queries