VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đặt kế hoạch lỗ 95 tỷ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1255754)

Gibbs 06-25-2019 19:00

Doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đặt kế hoạch lỗ 95 tỷ
 
1 Attachment(s)
Sau nhiều năm lỗ liên tiếp hàng hàng trăm tỷ đồng, năm nay Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, đã đặt mục tiêu lỗ hợp nhất sau thuế khoảng 95 tỷ đồng.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1561489216
Là một tập đoàn nhà nước có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, lại luôn nhận ưu ái nhận nhiều công trình trọng điểm, nhưng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) lại lao dốc chóng mặt.

Theo đó, ban lãnh đạo Vinaincon vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2019 với mục tiêu lỗ tiếp gần 95 tỷ đồng. Đây sẽ là năm thua lỗ thứ 3 liên tiếp của Vinaincon.

Được biết, doanh thu năm 2018 của Vinaincon là 3.251 tỷ đồng bằng 77,5% kế hoạch. Tuy nhiên, lỗ sau thuế hợp nhất tới 284,7 tỷ đồng.

Hiện nay, Vinaincon có tổng tài sản hơn 6.062 tỷ đồng, nhưng lại đang phải gánh khoản nợ hơn 6.421 tỷ đồng. Nghĩa là vốn chủ sở hữu hợp nhất âm 358 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, không ít tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỉ đồng "đắp chiếu", làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân…

Điển hình như ngành Công Thương có tới 12 dự án và doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, như là nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất, nhà máy đạm Ninh Bình…

Nguyên nhân của đống lộn xộn này là do chính sách "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" của Đảng cộng sản. Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước được trao ưu đãi quá mức, được toàn quyền sử dụng tài sản quốc gia để tư lợi, hưởng chênh lệch thuế,...

Những lợi ích đó một mặt phá hoại tài nguyên, ngân sách quốc gia, mặt khác khiến các tập đoàn này mất đi động lực và khát vọng vươn lên. Thậm chí trở thành nơi dung dưỡng lợi ích nhóm và tham nhũng.

Muốn giải quyết vấn đề này, nhà cầm quyền CSVN cần đổi mới tư duy quản lý, xóa bỏ vấn nạn đặc quyền đặc lợi, xây dựng nền kinh tế thị trường một cách đúng nghĩa. Có như vậy mới tạo ra một nền kinh tế trong sạch.


All times are GMT. The time now is 05:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03814 seconds with 8 queries