VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Dùng trên 300 triệu mua bất động sản ở Việt Nam phải báo cáo (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1261668)

nguoiduatinabc 07-18-2019 03:01

Dùng trên 300 triệu mua bất động sản ở Việt Nam phải báo cáo
 
1 Attachment(s)
Ngân hàng và bất động sản được đánh giá là hai lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao ở Việt Nam. Bộ Xây dựng Việt Nam vừa phát đi công văn báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1563418857
Bộ Xây dựng Việt Nam vừa gửi công văn đến các đơn vị ở tỉnh thành trực thuộc trung ương yêu cầu lập và gửi các báo cáo “giao dịch đáng ngờ”, các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên (khoảng 12.900 USD) về Cục Quản lư nhà Thị trường bất động sản (thuộc Bộ Xây dựng) và Cục Pḥng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Theo đó, các Sở Xây dựng ở địa phương phải yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lư bất động sản, môi giới bất động sản… cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng được cho là “có rủi ro cao”, và phân công cán bộ phụ trách về pḥng chống rửa tiền, VnEconomy dẫn thông tin từ công văn của Bộ Xây dựng cho biết ngày 17/7.

Bộ này cũng yêu cầu các cơ quan, môi giới, doanh nghiệp về bất động sản ở địa phương liên hệ với Cục Pḥng chống rửa tiền để có thông tin và được hướng dẫn về các “danh sách đen”, cảnh báo hay những cá nhân “có ảnh hưởng chính trị” để tránh rủi ro trong giao dịch.

Đầu tư bất động sản lâu nay vẫn được xem là một trong những kênh chính được sử dụng để hợp thức hóa các nguồn thu nhập bất hợp pháp tại Việt Nam. Các vụ “đại án” gần đây như vụ tham ô tài sản của Giang Kim Đạt, vụ đường dây đánh bạc “ngh́n tỉ” liên quan đến các tướng công an, hay gần đây nhất là vụ Nhật Cường Mobile vẫn đang được điều tra… đều có liên quan đến tội phạm rửa tiền.

Một báo cáo của Việt Nam hồi tháng 5 đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 nhận định rằng ngân hàng và bất động sản là hai lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao, liên quan đến nguồn gốc tội tham ô tài sản (chủ yếu là những người có chức vụ, quyền hạn), tội đánh bạc và trốn thuế.

Được biết, Luật Pḥng chống rửa tiền từ năm 2012 của Việt Nam đă quy định về hạn mức giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, quy định này được cho là gần như không được áp dụng trên thực tế v́ nhiều lư do, trong đó bao gồm cả thói quen sử dụng tiền mặt của đa số người Việt trong tất cả các giao dịch, và việc các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản cố t́nh giấu thông tin để bảo vệ cho khách hàng của ḿnh.

cha12 ba 07-18-2019 05:01

Vậy mấy thằng móc bọc, hái chổi , làm thúi móng có biệt phủ cần báo không???

wonderful 07-18-2019 05:18

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3693728)
Vậy mấy thằng móc bọc, hái chổi , làm thúi móng có biệt phủ cần báo không???

Đặc biệt...miễn...v́ tự nhận là đầy tớ của nhân dân...

https://www.vietbf.com/forum/attachm...3&d=1563427045


All times are GMT. The time now is 01:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03278 seconds with 8 queries