VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Trump trả tiền để lôi kéo người đến tham dự các buổi tập hợp, sự kiện (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1270283)

cha12 ba 08-19-2019 23:36

Trump trả tiền để lôi kéo người đến tham dự các buổi tập hợp, sự kiện
 
1 Attachment(s)
8/19/19

(Business Insider) – Tổng thống Donald Trump mặc dù không có chứng cớ nhưng vẫn thường lên tiếng tố cáo giới cấp tiến lắm tiền nhiều của, đặc biệt nhà tỉ phú đầy quyền lực George Soros, bỏ tiền ra thuê mướn người đến biểu t́nh chống đối tại các buổi vận động tranh cử hay các sự kiện của ông ta.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1566257772
Hay như trong thời gian điều trần chuẩn thuận thẩm phán Tối cao Pháp viện Brett Kavanaugh, Trump cáo buộc, những người biểu t́nh chống Kavanaugh “được trả tiền chỉ để làm cho các Thượng nghị sĩ trông tệ,” và “được Soros và những người khác trả.”

Washington Post và những cơ quan truyền thông khác kiểm tra sự thật tuyên bố của đương kim Tổng thống, và không t́m thấy chứng cớ chỉ ra những người biểu t́nh Kavanaugh được Soros hay Quỹ Open Society của ông trả tiền.

Nhưng bất chấp mỉa mai, miệt thị chuyện trả tiền để người ta biểu t́nh, bản thân Trump lại hưởng lợi từ những người được trả tiền để đến tham dự các sự kiện của ông ta, cả khi c̣n là ứng cử viên tranh cử và khi làm tổng thống.

Công nhân nghiệp đoàn một là tham dự sự kiện của Trump, hai sẽ không được trả lương ngày đó

Vào hôm thứ Bảy, Trump có bài phát biểu tại Công ty dầu khí Shell’s Chemicals Petrochemical Complex ở Monaca, Pennsylvania. Một số lớn công nhân nghiệp đoàn đang làm việc tại nhà máy đang chuẩn bị trở thành nhà máy khí đốt tự nhiên đă đến tham dự.

Nhưng Shell cuối tuần qua bị săm soi sau bài báo đăng trên Pittsburgh Post-Gazette, trong đó ghi lại cụ thể công nhân nghiệp đoàn của công ty được đề nghị chọn giữa việc tham dự buổi nói chuyện của ông Trump, hay không tham dự và không được nhận lương hôm đó.

Tờ báo tường tŕnh, công nhân được bảo phải chịu khó đứng vài tiếng đồng hồ trong khi Trump phát biểu, và nếu họ không cà thẻ nhân viên vào hôm đó, họ sẽ không được trả lương. Cũng theo Pittsburgh Post-Gazette, công nhân Shell được dặn ḍ, “không lớn tiếng, la hét, biểu t́nh hay không có bất cứ hành vi phản đối nào sẽ được dung thứ,” và “chủ đề quan trọng của sự kiện là thúc đẩy sự tốt đẹp từ nghiệp đoàn.”

Trong thông báo gởi cho Post-Gazette và Insider, phát ngôn nhân của Shell cho hay, công nhân nghiệp đoàn tại nhà máy có một tuần 56 giờ làm việc, trong đó 40 giờ được trả theo lương b́nh thường và 16 tiếng làm thêm ngoài giờ sẽ được trả gấp rưỡi. Công nhân tham dự sự kiện sẽ được đầy đủ tiền làm việc ngoài giờ 16 tiếng, và ai không tham dự th́ sẽ không được trả số lương này.

Trump trả tiền cho người tham dự các buổi vận động tranh cử

Vào năm 2017, Washington Post tường tŕnh, ban vận động tranh cử của Trump bị khiếu nại lên Uỷ ban Bầu cử Liên bang FEC. Nguyên đơn khiếu nại v́ chiến dịch vận động tranh cử của Trump trả tiền hợp đồng dịch vụ, trong đó có dịch vụ tập hợp một đám đông cho Trump thông báo vận động tranh cử diễn ra tại Trump Tower vào tháng 6 năm 2015.

Theo khiếu nại FEC, công ty Gotham Government Relations tố cáo chiến dịch tranh cử “chạy làng” hoá đơn $12.000 Mỹ kim dịch vụ tập hợp quần chúng tham gia buổi khởi động vận động tranh cử của ông Trump. Trong đơn khiếu nại, Gotham ghi rơ đă mướn Extra Mile Casting – công ty quảng cáo mướn người với giá $50 đô để họ đến tham dự “sự kiện ủng hộ Donald Trump.” Quảng cáo công việc ghi, công ty “t́m người cho sự kiện, mặc áo thun và mang bảng hiệu, và cổ vũ ủng hộ thông báo của ông ta.”

Cựu Giám đốc vận động tranh cử Corey Lewandowski phủ nhận, không hay biết ǵ về việc người tham dự được trả phí tham gia.

Không có cách nào để biết chính xác bao nhiêu công nhân nghiệp đoàn sẽ tham dự bài phát biểu của Trump ở Pennsylvania nếu họ được trả lương cho dù có đến nghe Trump nói hay không, nhưng không thể phủ nhận, đương kim Tổng thống Mỹ hưởng lợi từ những người được trả tiền để tham dự sự kiện của ông.

Hương Giang (Theo Business Insider)

QueMe 08-19-2019 23:41

He is going to jail (Federal Prison) for doing the illegal thing to the US employees!

That would go to the book "Hall of Shame" for Xi Cum!

tctd 08-20-2019 00:45

sao không kéo cái lũ đội bô da banana cho mỗi thằng khui một LON là tự nhiên tụi nó sẽ đi theo thôi ... khỏi muớn chi tốn tiền

thangtram 08-20-2019 09:53

Trump đă từng làm chuyện này hồi 2015-2016 rồi, nên có kinh nghiệm..V́ Đó Là Trump !

Tất cả đều dang ra hết nghen, để tui mần việc cái coi: tui là TT nên chửi ai chửi, mạt sát ai th́ cũng ok, và vô tư phạm pháp, thông đồng với kẻ thù và quỳ lạy bọn chúng cũng là quyền của riêng tui, đặc quyền và bất thượng tôn pháp luật ! NRA hú tui quảng cáo vũ khí, v́ doanh thu đang giảm thảm hại, thế là tui hú killer3 toàn quốc: voilà có ngay nhiều công ăn việc làm cho nhà ḥm, mà tui cũng được ḷng base của tui: ai cấm ???

Bây giờ Trump điên tiết v́ 2,5 năm chả làm được cái quái ǵ ngoài tấm h́nh Trump Tower ở Greenland ! 2020 là văn tuồng và lao tù đang hân hoan đón chào Trump, lúc đó th́ MS-13 sẽ mần thịt Trump làm chạo tôm luôn !

cameroon 08-20-2019 11:21

Muốn được trả tiền ở nhà ôm bồ nhí, giỡn sao bay?
Nhưng cái mà Mr. MAGA President thiếu sót tới nay là đề xuất 1 sắc luật giải quyết "dứt khoát" lũ phản quốc chống Mỹ, bọn bưng bô qú lạy ngoại bang, đám quen thói nằm vùng của 45 năm trước, vv... và vvvv... Lũ này nhất định phải tống cổ hết về Hỏa Ḷ hoặc là bắn bỏ hết cho đỡ gánh nặng nước Mỹ....

stenlam 08-20-2019 14:31

Thằng Trump từ ngày lên tới bây giờ nước Mỵ chưa bao giờ yên


All times are GMT. The time now is 13:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04232 seconds with 8 queries