VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Cảnh Chủ tịch Hạ viện New Zealand vừa bế con uống sữa giữa phiên tranh luận (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1271038)

vuitoichat 08-22-2019 10:45

Cảnh Chủ tịch Hạ viện New Zealand vừa bế con uống sữa giữa phiên tranh luận
 
3 Attachment(s)
Trong khi chủ tŕ một phiên thảo luận vừa qua, ông Mallard, Chủ tịch Hạ viện New Zealand đă bế con trai 6 tuần tuổi của cặp nghị sĩ đồng giới, cho em bé ăn cũng như ru ngủ giữa phiên họp của các nhà lập pháp. Cậu bé được sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ hồi tháng 7 và được vợ chồng Tamati coi là "phép màu của cuộc sống".
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1566470527
Chủ tịch Hạ viện New Zealand Trevor Mallard cho con trai của một đồng nghiệp ăn sữa giữa phiên họp Hạ viện (Ảnh: Quốc hội New Zealand)

Theo Dailymail, ông Mallard đă bế và cho con trai của nghị sĩ Tamati Coffey uống sữa khi đang chủ tŕ một phiên tranh luận tại Hạ viện tại Wellington.

Bé trai 6 tháng tuổi là con của ông Coffey và bạn đời đồng tính Tim Smith. Em bé đă ra đời vào tháng 7 với sự giúp đỡ của một phụ nữ khác. Ông Coffey vào thời điểm đó đă đăng tải bức ảnh chụp cả gia đ́nh và nói rằng họ vô cùng hạnh phúc khi “phép màu của cuộc sống” đă xuất hiện.

Các nhà làm luật tại Hạ viện đă rất ủng hộ việc ông Coffey mang con tới cơ quan lập pháp và ông Mallad đă quyết định bế và cho cậu bé ăn sữa ngay trong phiên họp.

Nghị sĩ đảng Xanh Gareth Hughes nói: “Thật đáng yêu khi có một em bé trong Hạ viện. Em bé thật sự dễ thương làm sao”.

“Ai cần chứng kiến điều này ngày hôm nay? Tất cả chúng ta. Đây là một người mới làm cha bế đứa con sơ sinh của ḿnh tới Hạ viện ngay lúc này”, nghị sĩ Golriz Ghahraman viết khi đăng một tấm ảnh ông Coffey bế con lên Twitter.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1566470527
Nghị sĩ Coffey (giữa) bế con trai mới sinh bên cạnh bạn đời đồng tính và người mẹ mang thai hộ (Ảnh: Twitter)

Ông Mallard b́nh luận: “Thông thường ghế này chỉ dành cho chủ tịch hạ viện nhưng hôm nay một vị khách VIP đă ngồi lên nó cùng với tôi. Chúc mừng Coffey và Tim về thành viên mới nhất trong gia đ́nh các bạn”.

Ông Mallard, 65 tuổi, trở thành Chủ tịch Hạ viện New Zealand từ tháng 11/2017.

Trả lời Newshub, nghị sĩ Coffey nói: “Tôi cảm nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp trong Hạ viện. Trẻ con có cách riêng của chúng để làm môi trường căng thẳng ở hạ viện trở nên b́nh tĩnh hơn và tôi nghĩ chúng ta cần những em bé thêm ở cơ quan này để nhắc nhở chúng ta về lư do thực sự chúng ta ở đây”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng vừa mới sinh con năm ngoái, và trở thành nữ lănh đạo thế giới thứ 2 trong lịch sử có con khi đang tại vị. Tháng 9 năm ngoái, bà đă mang cô bé vài tháng tuổi tới một phiên họp của Liên Hợp Quốc ở New York.

“Tôi kết hợp vai tṛ làm mẹ và làm lănh đạo của ḿnh làm một và điều này hoàn toàn khả thi với tôi”, bà Ardern tự hào cho biết vào thời điểm đó.


All times are GMT. The time now is 04:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03681 seconds with 8 queries