VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Sport News | Thể Thao (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=251)
-   -   Đội tuyển Việt Nam đủ sức đánh bại Thái Lan tại ṿng loại World Cup 2022? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1271244)

troopy 08-23-2019 04:18

Đội tuyển Việt Nam đủ sức đánh bại Thái Lan tại ṿng loại World Cup 2022?
 
1 Attachment(s)
HLV Park Hang-seo tiếp tục trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới trong đợt tập trung đội tuyển để đối đầu Thái Lan tại ṿng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trên sân Thammasat vào ngày 5/9 tới đây.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1566533894
Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn có sức hấp dẫn với người hâm mộ cả hai nước. Ảnh: TTXVN

Dù quyết định của HLV Park Hang-seo có nhiều chỗ “khó hiểu”, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc có cái lư của ḿnh. Ở những đợt tập trung trước, ông cũng tạo ra nhiều tranh căi, nhưng sau đó ông đă chứng minh ḿnh đă chọn lựa đúng qua những thành công của đội tuyển Việt Nam.

Trong lần tập trung này, ông Park Hang Seo đă triệu tập 27 cầu thủ. Đây đều là những trụ cột của ĐTQG thời gian qua và những cầu thủ có được phong độ xuất sắc tại V-League. Đáng chú ư, một số gương mặt mới như hậu vệ Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (TP Hồ Chí Minh), tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), hay những cầu thủ trẻ đang có sự phát triển tốt như hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) được trao cơ hội.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng đặt niềm tin ở những cầu thủ đang chạy đua với thời gian để b́nh phục chấn thương là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Nh́n vào những ǵ mà HLV Park Hang-seo đang đối mặt lúc này, rơ ràng có lư do để lo khi “đôi cánh” Trọng Hoàng, Văn Hậu sẽ khó kịp hồi phục cho cuộc tái đấu với người Thái.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo chắc chắn đă có những phương án tốt nhất để thay thế cho Văn Hậu hay Trọng Hoàng. Cụ thể, vị trí của Trọng Hoàng, khả năng được trao cơ hội lại cho Văn Thanh - người vốn dĩ đă chơi rất hay bên hành lang cánh phải dưới thời HLV người Hàn Quốc trước khi dính chấn thương nặng phải vắng mặt ở AFF Cup và Asian Cup. Trong khi đó, Hồng Duy đang là ứng viên số 1 để thay thế cho Văn Hậu khi sở hữu khả năng công thủ tương đối toàn diện. Mùa này, Duy “Pinky” đă có 6 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở V-League với những đường tạt từ biên chính xác.

HLV của Thái Lan, Akira Nishino đă công bố danh sách sơ bộ 33 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu Việt Nam. Có tới 10 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển Thái Lan được triệu tập lần này. Hai cựu binh đáng chú ư trên hàng công Thái Lan là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn không có tên. HLV Nishino sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Sự vắng mặt của tiền đạo Văn Quyết chính là một bất ngờ lớn, bởi với phong độ ấn tượng tại Hà Nội FC hiện tại, tiền đạo này xứng đáng có một suất ở ĐTQG. Đội trưởng của đội bóng Thủ đô đang là cầu thủ nội có phong độ tốt nhất hiện tại khi góp công lớn cho Hà Nội FC thăng hoa trên cả ba mặt trận là V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup.

Công Phượng (Sint Truidense - Bỉ) và Văn Lâm (Muangthong United - Thái Lan) đang thi đấu ở nước ngoài cũng được triệu tập về nước để chuẩn bị cho cuộc “đại chiến” với đội tuyển Thái Lan.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 26/8 tới. Riêng nhóm các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội sẽ tập trung muộn hơn do phải thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) vào ngày 27/8.

Thầy tṛ HLV Park Hang-seo có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Ngày 1/9, đội tuyển sẽ lên đường sang Thái Lan. Trước khi lên đường, HLV Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách từ 27 cầu thủ xuống c̣n 23 theo quy định của AFC.

Với những cầu thủ chất lượng, phong độ cao, thầy tṛ HLV Park Hang-seo tự tin sẽ đánh bại Thái Lan một lần nữa trên sân đối thủ.

Danh sách 27 cầu thủ được triệu tập
Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Phạm Văn Cường, Nguyễn Tuấn Mạnh
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Tuấn, Lâm Anh Quang, Đỗ Thanh Thịnh
Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức
Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Công Phượng

VietBF © sưu tầm

OneWayRoad 08-26-2019 16:35

Dĩ nhiên là phải độp "lũ cướp biển" Thái nát bấy là cái cẳng rồi.
Năm rô (5 - 0) cho tao!
Trước giờ ra quân mà nghĩ tới chữ bại (nói ǵ tới chữ "tắm máu" hoảng hốt) th́ đă thua mẹ nó 80% rồi.
Đó là chưa nói tới chuyện... đào ngũ trước địch quân à nha.... Hahahaha..


All times are GMT. The time now is 22:38.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04038 seconds with 8 queries