VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   USA Không để Hương Cảng thành Sài Gòn thứ 2 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1285398)

Gibbs 10-15-2019 12:47

Không để Hương Cảng thành Sài Gòn thứ 2
 
1 Attachment(s)
Số phận Hong Kong đã rất thảm sau khi rơi vào tay Trung Cộng. Một tấm biểu ngữ của người Hong Kong giơ lên, làm xót xa những người dân ở phương nam.

Biểu ngữ ghi: Quý vị Quốc hội và tổng thống Mỹ (POTUS = President of the United States). Xin đừng để "sự sụp đổ của Sài Gòn" tái hiện lại ở Hong Kong
Nam Dao

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1571143651

Ho Chu Tiem 10-15-2019 13:10

Sorry HK people,you have no choice

POTUS do not have time for you

ChickenGook 10-15-2019 13:15

LOL!
Hongkong với 7.4mil con người kiên quyết can cường chống lại đám quỷ đỏ, không ai nhảy tàu, bám càng, bỏ bạn bè, người thân để hèn nhát chạy trốn, tham sống sợ chết cả!
Dân HK không phải là (QĐ)VNCH!

congo 10-15-2019 13:32

Quote:

Originally Posted by ChickenGook (Post 3756241)
LOL!
Hongkong với 7.4mil con người kiên quyết can cường chống lại đám quỷ đỏ, không ai nhảy tàu, bám càng, bỏ bạn bè, người thân để hèn nhát chạy trốn, tham sống sợ chết cả!
Dân HK không phải là (QĐ)VNCH!

Hahahaha... Chính xác!
Chỉ sai 1 thứ ở hàng chữ cuối: "Dân HK không phải là 3Que!"

HonThienViet 10-15-2019 15:39

Hai thằng bây (thằng chệt gà và thằng Cg) chắc là 1 quá,(chưa gì giở trò trần dân tiên tự khen rồi) so sánh dở thua con nít lớp Mẫu giáo nữa. hi..hi..hi.hi...

Dân HK chưa biết mùi cách mạng văn hoá của thằng mặt bánh bao Mao nhen chưa bây...

- Trong khi đó dân Miền Nam một số có gốc Bắc đã từng biết mùi Cãi cách ruộng đất của thằng ho lao hồ giở trò tắm máu như Polpot, nhen chưa bây.
- Một số dân miền Tây biết mùi tụi VC trả thù kiểu mò tôm,(bỏ xác trôi sông, cột đá bê tông cho chìm lĩm ) nhen chưa bây.

- Đa số dân Huế nói riêng, Miền Trung nói chung đã tùng biết mùi Tết Mậu Thân 1968..nhen chưa bây.

Vì biết loại mùi VC nó toát ra như thế nào...nên khi nghe tụi VC ùa vào thì có tâm trạng giống như trinh nữ mà nghe tin lính Tây đi bố ráp dưới thời thực dân Pháp ..mà bỏ trốn chạy thụt mạng đó...nhen chưa bây.

Nếu xét về thay chế độ dân nào bỏ trốn làm gương trước cho thiên hạ thế giới coi..chính là dân Chệt dưới thời nhà Minh chạy khắp thế giới khi thay chế độ Mãn Thanh vì tụi Mãn thanh thuỡ xưa cũng vô cùng tàn ác chả thua gì VC của thế kỹ thứ 20th đó..nhen chưa bây.

Sau đó khi tụi Mao chiếm toàn cõi lục địa xứ chệt, thì chệt Tưởng cũng làm trò đu càng du thuyền sang Đão Đài ngày nay đó sao bây?

TRong khi đó khi thay chế độ nhà Trịnh bằng Nhà Nguyễn "GIa Long" thì dân Việt có đu càng , đu thuyền dzọt ra hải ngoại khg bây?

Sau đó thay đổi chế độ nhà Nhà Nguyễn Bão Đại bằng chế độ Ngô đình Diệm dân chúng có đu thuyền chạy ra hải ngoại khg bây

Ngược lại khi thằng hồ đi đến nơi mô thì như thứ bệnh AIDS, Cancer, Dịch Hạch Dịch Tả , ai nấy cũng muốn dọt xa từ chổ chúng lết thân cùi lở đến thôi bây à.

Dân chệt là thứ dân khoái dọt ra hải ngoại sống nhiều nhất trên thế giới nhen chưa bây , bằng chứng là đi đến thành phố lớn nào trên thế giới cũng có China town, mà bây có thấy Vietnam Town chưa mà chúng bây ăn ruột cùng Rùa ăn nói so sanh dân Chệt ít khóai dzọt hơn dân Việt hả bây? bộ bây là tụi cắc chú 5-SVPK trá hình giở luận điệu nói tiếng Việt sao bây?

Họat cảnh chính trị của HK hiện tại nó hay ở chổ là dân HK biết dùng TDNL nói lên sự bất bình với chế độ đang cai trị chính bản thân mình..tạo nên 1 làn sóng Media , thế giới ai ai cũng biết...đó là sự can đảm so với sự hèn nhét của thứ công dân có quốc tịch 1-SVPK lận lưng sống ngay dưới (trong) chế độ 1-SVPK mà cái miệng cứ giử nguyên tắc "Ba Câm"..d9o1 chúng bây à..

HonThienViet 10-15-2019 15:59

Dân HK bây giờ mới chịu sáng mắt ra là bị con cháu thằng Mao xí gạt rồi...

Cái thuỡ ban đầu Thằng Ăn Lê còn do dự khi hết deal thời hạn mướn Hồng Kong 99 năm ký dưới thời Mãn Thanh của Từ Hy Thái Hậu..nay trả cho thằng Đài hay thằng 5-SVPK.. thì nó bị hai áp lực :

Áp lực thứ nhất :

- Cái thời ấy (1997) thằng Mẽo còn có mối tình "mặn nồng" với thằng chệt 5-SVPK.

Ai như bây giời thằng Mẽo đi bài "cơm chả lành, canh chả ngọt" chỉ thấy mùi xì dầu hỏng thấy mùi Ketchup gì hết ..

Áp lực thứ nhì:

- Thằng cắc chú 5-SVPK là 1 thằng láo cá trong nghệ thuật dổ ngọt rồi phản..mới đưa ra thuyết khuyến dụ thằng British, hãy trả về cho chúng tui đi vì chúng tôi sẽ áp dụng đặc biệt cho dân HK theo thể chế "One country , Two systems" tức là dân HK vẩn còn đủ loại quyền như ở dưới thời các you đó...

====> thế là thằng British mắc bẩy trả HK về cho thằng cắc chú 5-SVPK thay vì trả về cho tụi Đài Loan.

===> thế là đa số dân HK mắc bẩy ở lỳ lại HK chả thèm dzot, nay đã thấy sự lòi chành ra "One country, Two systems" chỉ là thứ giả dối , trá hình của "One country, One system with 5 Yelow Stars" mà thôi...

KHi tụi nó thấy ra thì la thật to thật bự lên... đó là cái hay gở gạt cuối cùng của dân HK..ai như thứ dân 1-SVPK trong chữ S giờ nầy còn mê muội kiểu 1-2-3 dzô chứ..

HonThienViet 10-15-2019 16:35

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3756238)
Sorry HK people,you have no choice

POTUS do not have time for you


Có hai lọai POTUS trên Cõi Ta Bà này :

Loại thứ nhất :

Là loại vẩn còn tâm trạng khoái cho nước Mỹ làm "Đại Ca" thế giới ..thì thấy rỏ ra ngay bài toán khi mất Saigon năm xưa, là mất luôn Quân cảng Cam Ranh, tức là mất cái "bàn đạp" tại biễn Đông , thì làm sao làm "Đại Ca" tại biễn Đông đây... khi chưa đủ sức làm "Đại ca" 1 khu vực biễn nào đó thì làm sao đua đòi làm Đại Ca thế giới toàn cầu đây ?

Loại POTUS này chắc chắn sẽ cũng cố lại vi trí Đại Ca mình mà khg muốn đi ván bài của tiền bối ngu ngu đần đần của tập đoàn Nixon-Kissinger thuỡ xưa nữa.:nana::nana:

Loại thứ Nhì :

Là loại vẩn có tâm trạng "An phận thủ thuờng" hỏng muốn làm "Đại Ca thế giới" nữa mệt lắm (Không như thời Roosevelt & Truman khoái làm DCTG).... chỉ muốn làm Đại Ca hai thằng láng giềng Mễ và Canada mà thôi....thì dĩ nhiên cái bich chương bên trên họ chả có thời gian để ý coi rồi...


Chú thích :


Nhớ lại thời Roosevelt làm Đại Ca thế giới, ngay cả thằng Sư Phụ của thằng già ho lao chệt HỒ Quang tự xưng là "hồ chí minh" gì đó...vv còn phải ngồi xếp nếp ngay hàng thẳng lối bên tay Mặt của Mr Roosevelt mà thôi....

http://l7.alamy.com/zooms/672890318d...ing-ek3aga.jpg

HonThienViet 10-15-2019 17:02

Bây giờ trên thế giới thiên hạ nhìn ngược lại lịch sử thì thấy ngay thằng Mỹ nó ngu ngu đần độn ở chổ nào ?

Là ở chổ mấu chốt từ ngày có thằng Do Thái Kissinger tự xưng có bằng Doctorat gì đó lận túi.... mà kinh nghiệm "trường đời" còn thua mấy bà bán cá tại chợ Long Xuyên nữa kìa ...:nana::nana:

Tức là thằng Mỹ chưa đủ sức nhìn ra và coi tướng những đứa nào khg nên "làm bạn" mà sau cùng chúng giở tánh phản bạn như thằng 5-SVPK... vì tập đòan Nixon & Kissinger lú lẩn hỏng biết phân biệt bạn sẽ phản mình trong tương lai như thế nào thôi...

Nay Mr Trump mới thấy ra tụi 5-SVPK rất "phản phúc" bèn đi bài trade war để gở bài cào thôi... vậy mà vẩn còn ngu ngu ham danh vọng bắt tay với thằng Hàn mắt hí mập như con Heo đi hai hàng như vướn bệnh Phong tình Giang Mai & Hoa Liễu làm bạn nữa chứ..

cha12 ba 10-15-2019 17:25

Dân Hồng Kông hãy coi số phận người Kurd hiện tại sau khi nhờ POTUS!

HonThienViet 10-15-2019 17:27

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1571143651

Tui nghĩ cái đám 4 sao ngồi trong BỘ Quốc Phòng Mỹ nhìn loại bích chưong này đều hiểu hết ráo... vấn đề là POTUS nhìn có hiểu thấu đáo khg lại là 1 chuyện khác... vì theo đĩnh nghĩa POTUS chính là Boss của tụi 4 sao trong BỘ Quốc Phòng Mỹ đó mà..:nana:

Cái bích chương có hai ý nghĩa thâm sâu :

- THứ nhất nói lên tiếng nói cuối cùng của dân HK, khi còn biết la to... cho thế giới nghe....



- Thứ nhì có tính chất chửi xéo Hoa Kỳ là thứ ngu để mất Sàigon "tập nhất" chả lẽ còn ngu lú lẩn đến độ thêm 1 tầm, 1 bậc nữa là mất thêm SG "tập nhì" sao?

Vì kẻ viết bích chương bên trên họ viết theo tiêu chuẩn :

"Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me"

HonThienViet 10-15-2019 17:40

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3756397)
Dân Hồng Kông hãy coi số phận người Kurd hiện tại sau khi nhờ POTUS!

Dĩ nhiên POTUS có quyền nghĩ đến nghĩ đến quyền lợi xứ Hoa Kỳ về 1 lảnh vực nào đó mà bỏ rơi đồng đội của mình........ chả ai trách cả vì cũng chỉ là đặt quyền lợi xứ USA lên trên hết ...

Nhưng vấn đề là USA còn có muốn làm "Đại ca thế giới" tiếp nữa khg? Lại là 1 chuyện khác nhé.. Nếu hỏng muốn thì USA cứ nói thẳng ra đi... sẽ có anh British ,anh Nga, anh Đức hay anh Nhật sẽ đòi giành cái ghế "Đai ca thế giới" vậy thôi... chưa tới phiên anh 5_SVPK đâu... vì đó là sự "tự ái" tối thiểu của bầy đàn cường quốc từng cấu xé xứ chệt mà..

ChickenGook 10-15-2019 19:12

Thằng lol HonThienViet này mày hít keo phê cmm quá rồi nên ằng ẳng tùm lum như chó hóc xương vậy! phí 5 giây đời tao.

HonThienViet 10-15-2019 20:40

Quote:

Originally Posted by ChickenGook (Post 3756448)
Thằng lol HonThienViet này mày hít keo phê cmm quá rồi nên ằng ẳng tùm lum như chó hóc xương vậy! phí 5 giây đời tao.

Nhờ có mày nhào vô sủa gâu gấu, vậy mà forum này thấy ra ngay nét "dân chủ" đó mày....

Rất tiếc chế độ 1-SVPK hỏng dám bắt chước như mày sủa gâu gấu tối ngày tụi túng coỏn 5-SVPK là sao hả mạy????

:nana::animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 16:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04683 seconds with 8 queries