VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Vợ Chủ tịch Hà Giang liên quan vụ nâng điểm thi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1286202)

nguoiduatinabc 10-18-2019 12:51

Vợ Chủ tịch Hà Giang liên quan vụ nâng điểm thi
 
1 Attachment(s)
Tại phiên toà xét xử các bị cáo liên quan đến vụ nâng điểm thi ở Hà Giang. Ngoài những cán bộ, lănh đạo được nêu tên trong vụ việc. Lộ diện thêm một người phụ nữ nhắn tin nhờ nâng điểm thi.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1571403041

Trước đó, một loạt lănh đạo tỉnh Hà Giang đă bị kỷ luật do can thiệp hoặc nhờ nâng điểm, xem điểm thi cho người nhà tại kỳ thi THPT năm 2018 tại tỉnh này.

Danh sách kiểm điểm do Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang công bố gồm một số nhân vật đáng chú ư, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Ông Vinh bị kiểm điểm do em gái là bà Triệu Thị Giang, Phó trưởng pḥng Kinh tế đối ngoại (Sở Kế hoạch - Đầu tư) và vợ ông Vinh là bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, nhờ nâng điểm cho con gái Triệu Thị Mai.

Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên nhờ xem điểm thi cho con. Ông Trần Đức Quư, Phó chủ tịch UBND tỉnh, can thiệp, nhắn tin cho ông Vũ Văn Sử, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT, nhờ nâng điểm thi cho con.
Ngoài danh sách trên, tại toà sáng nay, c̣n một nhân vật khác được tiết lộ, gây chú ư đặc biệt của dư luận, là một phụ nữ tên Nga. Người này đă nhắn tin cho bị cáo Triệu Thị Chính, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, người bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Trong phiên đối chất, bị cáo Triệu Thị Chính khóc trước toà và liên tục kêu oan. Đại diện VKS đă công bố một loạt tin nhắn được phía Tập đoàn VNPT và Viện Khoa học h́nh sự, Bộ Công an giám định cung cấp cho toà.

Cụ thể, ngày 29.6.2018, một người tên Nga làm ở Sở Tài chính, Hà Giang (số điện thoại 0912.437.xxx) nhắn cho bị cáo Chính nhờ giúp cho thí sinh Nguyễn Bằng Nguyên, tại 3 môn thi toán, văn, ngoại ngữ: “Bạn à ḿnh là Nga Sở Tài chính, ḿnh có đứa cháu thi lớp 12 vừa rồi, bạn giúp ḿnh nhé”.

Vẫn trong ngày 29.6, bà Nga gửi tin nhắn khác: “Bạn thông cảm nhé, đang thời gian chấm bài, ḿnh chỉ nhắn tin, không gọi điện, cảm ơn bạn nhiều”.

Ngày 1.7.2018, bị cáo Chính nhắn tin trả lời: “Hôm nay em mới đọc tin, em đang làm thi, tối ăn cùng đoàn thanh tra bộ. Em sẽ cố gắng xem xét môn thi tự luận, khó khăn lắm chị ạ. Lại chấm bằng máy nữa nên không làm ǵ được, có ǵ chị thông cảm với em nhé”.

Bà Nga sau đó gửi tin lại: “Chị cảm ơn nhé, em cứ xem xét giúp được đến đâu hay đến đó, chị cũng biết mà…”. Bị cáo Chính trả lời: “Dạ em cảm ơn chị em sẽ cố gắng trong khả năng”. Cũng trong thời điểm này, bà Chính c̣n nhắn tin qua lại với một loạt các phụ huynh khác, với nội dung nhờ vả bà Chính.

Tại toà, luật sư Hoàng Văn Hướng, bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, cho biết bà Nga - chuyên viên Sở Tài chính, là vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn.

Trao đổi với Thanh Niên sau đó, ông Hướng tiếp tục khẳng định nắm được các tin nhắn bà Nga là vợ ông Nguyễn Văn Sơn gửi cho bị cáo Triệu Thị Chính.

binhvy 10-19-2019 01:57

cap lanh dao tai Viet Nam That dang' xau ho^~


All times are GMT. The time now is 15:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03404 seconds with 8 queries