VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hủy lễ hội ngắm hoa anh đào v́ bị chỉ trích hoang phí (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1293347)

Cupcake01 11-14-2019 07:05

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hủy lễ hội ngắm hoa anh đào v́ bị chỉ trích hoang phí
 
1 Attachment(s)
Trong nỗ lực ngăn chặn bê bối bùng nổ về các bữa tiệc ngắm hoa xa xỉ, thủ tướng Nhật Bản đă hủy lễ hội ngắm hoa anh đào thường niên do những người đóng thuế tài trợ vào năm tới.

Quyết định hủy bỏ buổi tiệc năm 2020 của ông Shinzo Abe được đưa ra sau những chỉ trích cho rằng chi phí cho số sự kiện liên quan hoa anh đào đă tăng vọt và bị lạm dụng cho mục đích chính trị.

Được các thủ tướng chủ tŕ hầu như hàng năm kể từ năm 1952, sự kiện mùa xuân này ban đầu nhằm tôn vinh những người chơi thể thao, những người nổi tiếng và những công dân ưu tú khác trong lĩnh vực. Tuy nhiên, các nhà phê b́nh nói rằng nó ngày càng được sử dụng để thưởng cho những người ủng hộ chính trị.

Các cử tri từ khu vực bầu cử của ông Abe, thuộc quận Yamaguchi, thậm chí đă được cung cấp các gói du lịch để đến Tokyo và tận hưởng du thuyền trên sông vào cuối tuần của lễ hội, Asahi Shimbun đưa tin.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1573715055
Ông Shinzo Abe và phu nhân Akie cùng các khách mời trong bữa tiệc ngắm hoa anh đào hàng năm do thủ tướng ở Tokyo tổ chức. Ảnh: AFP/Getty.

"Lẫn lộn các vấn đề cá nhân và các hoạt động công cộng là điều không bao giờ nên được làm bởi một thủ tướng có thẩm quyền chính trị", báo Mainichi viết trong một bài xă luận.

"Không thể phủ nhận sự thật rằng toàn bộ khối cầm quyền đă trở nên tê liệt khi chồng chéo các hoạt động công và tư", tờ báo b́nh luận.

Theo Guardian, hơn 18.000 người đă tham dự các lễ hội tại vườn quốc gia Shinjuku Gyoen của Tokyo vào tháng 4 năm nay, tăng 4.500 người so với 5 năm trước.

Ngân sách dự kiến cho sự kiện năm 2020 là 57 triệu yen (524.000 USD), tăng gấp đôi so với chi phí kể từ năm 2014, truyền thông địa phương đưa tin.

Ông Abe đă hủy bỏ nó sau khi các đảng đối lập thông báo một đội đặc nhiệm sẽ điều tra xem liệu các quỹ công cộng được sử dụng cho mục đích riêng có vi phạm luật bầu cử hay không.

Chính phủ cho biết họ sẽ xem xét các tiêu chí mời và quy mô của sự kiện nhưng khẳng định chi phí cao hơn là do các biện pháp chống khủng bố.

Vấn đề phát sinh vài tuần sau khi hai bộ trưởng từ chức từ nội các của ông Abe, trong bối cảnh họ bị cáo buộc tặng các món quà như dưa và khoai tây có thể vi phạm luật bầu cử.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 15:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04128 seconds with 8 queries