VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Nhiều người kêu gọi tử hình kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1294041)

sunshine1104 11-16-2019 13:32

Nhiều người kêu gọi tử hình kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh
 
1 Attachment(s)
Kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh lĩnh án chung thân. Tuy nhiên, nhiều người kêu gọi tử hình kẻ này. Luyanda Botha giết hại một nữ sinh tại Cape Town.

Botha, 42 tuổi, bị tuyên một án chung thân cho tội giết người và hai án chung thân cho tội cưỡng hiếp, sau khi thừa nhận các tội danh này hồi đầu tháng, toà án Thượng thẩm Cape Town, Nam Phi thông báo hôm 15/11.

Sự việc xảy ra hồi tháng 8, khi nữ sinh Uyinene Mrwetyana, 19 tuổi, đến bưu điện Captown, nơi Botha làm việc, để nhận bưu phẩm thì bất ngờ bị y tấn công. "Bị nạn nhân kháng cự, anh ta đã dùng vật nặng đánh vào đầu, rồi nhét thi thể cô ấy trong một két sắt ở bưu điện", Eric Ntabazalila, phát ngôn viên của cơ quan công tố Nam Phi, cho biết trong thông cáo hôm qua.

Botha sau đó đã thú nhận hành vi của mình và dẫn cảnh sát đến nơi anh ta phi tang xác của Mrwetyana.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1573911117
Người biểu tình phản đối bạo lực giới ở thành phố Durban, Nam Phi hồi tháng 9. Ảnh: AFP.

Chính phủ Nam Phi cho rằng bản án với Botha mang tính răn đe nghiêm khắc, nhưng nhiều phụ nữ nước này bày tỏ sự thất vọng rằng hình phạt vẫn không đủ để ngăn ngừa tội phạm bạo lực tình dục. Họ cho rằng tử hình mới là bản án thích đáng với Botha.

"Hãy áp dụng án tử hình trở lại. Hãy lắng nghe tiếng than khóc của chúng tôi! Một mạng đổi một mạng!", một phụ nữ viết trên mạng xã hội.

Một đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi án tử hình cho tội cưỡng hiếp và nhiều hành vi phạm tội khác đối với phụ nữ đang thu hút nhiều sự quan tâm và nhận được hơn 600.000 chữ ký.

"Gia đình của Uyinene sẽ không bao giờ được chứng kiến cô ấy tốt nghiệp đại học và theo đuổi ước mơ. Botha không đáng được sống và có một cuộc sống xa hoa trong tù", một phụ nữ bày tỏ ý kiến trên Twitter.

Cái chết của Mrwetyana cũng làm dấy lên những cuộc biểu tình khắp Nam Phi và thu hút sự chú ý của Công nương Anh Meghan khi cô công du nước này cùng Hoàng tử Harry hồi tháng 9. Cô đã bí mật đến hiện trường mà nữ sinh bị sát hại để tưởng niệm nạn nhân.

Nam Phi nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ sát hại phụ nữ cao nhất thế giới, theo giáo sư Rachel Jewkes, giám đốc một chương trình toàn cầu về ngăn chặn bạo lực với phụ nữ và bé gái.

"Mỗi ngày ở Nam Phi có ba phụ nữ bị chồng hoặc bạn trai sát hại, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các nước khác", bà Jewkes nói.

Năm ngoái, có hơn 2.700 phụ nữ và 1.000 trẻ em bị sát hại ở Nam Phi. Trong hai năm gần đây, hơn 30.600 vụ cưỡng hiếp cũng được ghi nhận, theo cảnh sát Nam Phi.

Cùng tuần Mrwetyana bị giết, Jess Hess, một nữ sinh 19 tuổi khác, cũng được phát hiện thiệt mạng ở ngoại ô Cape Town cùng ông nội. Tháng trước, nữ vận động viên đấm bốc Leighandre "Baby Lee" Jegels bị bạn trai cũ bắn chết.

Vận động viên đua ngựa Meghan Cremer hồi tháng 9 cũng được phát hiện chết trong tư thế bị trói tay và siết cổ tại một mỏ cát. Ba nghi phạm đã bị bắt, trong đó một bị truy tố tội giết người.


All times are GMT. The time now is 04:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03081 seconds with 8 queries