VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Người ủng hộ Morales mang quan tài rầm rộ biểu t́nh yêu cầu TT lâm thời từ chức (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1295456)

troopy 11-22-2019 03:28

Người ủng hộ Morales mang quan tài rầm rộ biểu t́nh yêu cầu TT lâm thời từ chức
 
1 Attachment(s)
Người ủng hộ Morales mang những cỗ quan tài của 5 người chết khi đụng độ với an ninh biểu t́nh rầm rộ đồng thời yêu cầu tổng thống lâm thời Bolivia từ chức.

Hàng ngh́n người đi bộ 15 km từ thành phố El Alto tới thủ đô La Paz hôm 21/11, mang theo cờ Bolivia, hoa và quan tài của 5 trong 8 người chết trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh gần một nhà máy nhiên liệu trước đó. Họ đ̣i công lư cho những người thiệt mạng và yêu cầu Tổng thống lâm thời Boliavia Jeanine Anez từ chức.

Người biểu t́nh đă diễu hành trên quảng trường San Francisco, nơi đặt phủ tổng thống và ṭa nhà quốc hội. Hàng loạt cảnh sát và binh sĩ vũ trang đă chặn những con đường gần quốc hội, nơi các nghị sĩ Bolivia đang họp bàn về cuộc bầu cử mới. Người biểu t́nh la hét, ném chai nước và rác vào lực lượng an ninh. Một số người thả h́nh nộm bà Anez trên đường phố, kéo nó trên mặt đất và ném vào cảnh sát.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1574393286
Người biểu t́nh bên hai trong 5 quan tài diễu hành ở thủ đô La Paz hôm 21/11. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát sử dụng khiên chống bạo động và xe bọc thép để ngăn người biểu t́nh tiến sâu vào thành phố. Họ cũng bắn hơi cay để giải tán người biểu t́nh cố vượt qua hàng rào an ninh.

Nhiều người cố trốn thoát bằng cách nép trong các ô cửa ở những con đường nhỏ. Tuy nhiên cảnh sát đi xe máy truy đuổi họ, bắn hơi cay để đẩy người biểu t́nh ra xa quảng trường.

Bolivia tiếp tục rơi vào khủng hoảng sau khi cựu tổng thống Evo Morales từ chức hôm 10/11, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Morales, hiện tị nạn tại Mexico, cho biết ông bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính và tuyên bố sẽ trở lại. Cựu tổng thống Bolivia hôm 21/11 cho biết một "ủy ban sự thật" quốc tế sẽ được thành lập để xác minh có gian lận bầu cử hay không.

Tuy nhiên, các nghị sĩ, bao gồm đảng Phong trào Xă hội Chủ nghĩa (MAS) của Morales, dường như rất muốn tổ chức bầu cử mà không có ông. Họ thống nhất làm việc với các nghị sĩ đối lập để thông qua đạo luật để hủy bỏ kết quả bỏ phiếu ngày 20/10, mở đường cho cuộc bầu cử mới. Những quan chức hàng đầu của MAS cũng kêu gọi người ủng hộ cựu tổng thống dừng biểu t́nh.

Henry Cabrera, nghị sĩ cấp cao của MAS và phó chủ tịch Hạ viện, cho biết MAS sẽ tranh cử với các ứng cử viên trẻ và mới, Morales cùng cựu phó tổng thống của ông không nằm trong số đó. MAS đề xuất các cuộc bầu cử mới diễn ra vào ngày 12/1, song thời gian có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận giữa đảng đối lập và đảng cầm quyền.

Những người ủng hộ Anez nói rằng bà có thể lên lịch bầu cử mới bằng cách thông qua sắc lệnh tối cao mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Tuy nhiên, thỏa thuận với các nghị sĩ MAS, đảng kiểm soát 2/3 quốc hội, sẽ giúp hợp pháp hóa chính phủ và cuộc bầu cử tiếp theo.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 11:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03648 seconds with 8 queries