VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Chẳng ai có thể ngờ lười đánh răng cũng có thể gây đột quy. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1299947)

TinNhanh247 12-10-2019 06:07

Chẳng ai có thể ngờ lười đánh răng cũng có thể gây đột quy.
 
1 Attachment(s)
Các bệnh tim mạch đều rất nguy hiểm và là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên ít ai có thể ngờ lười đánh răng cũng chính là nguyên nhân gây các bệnh này. Cả nghiên cứu của Nhật Bản và Hàn Quốc đều chỉ ra điều này.

Nghiên cứu thứ nhất được dẫn đầu bởi tiến sĩ Tae-Jin Song từ Đại học Y khoa Phụ nữ Ewha, cho thấy với 3 lần đánh răng/ngày, bạn sẽ giảm được ít nhất 10% nguy cơ bị rối loạn nhịp tim dạng rung nhĩ và 12% nguy cơ bị suy tim. Người bị rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5 lần người thường.

Thường xuyên quên đánh răng sẽ khiến bạn đứng trước nguy cơ mắc bệnh tim và các biến chứng chết người như đau tim, đột quỵ - ảnh minh họa từ Internet

Để đi đến kết quả này, nhóm nghiên cứu đã theo dõi hơn 161.000 tình nguyện viên trong 10,5 năm và phân tích chi tiết về sức khỏe tim mạch lẫn sức khỏe răng miệng của họ. Trước khi nghiên cứu, những người này đều có hệ tim mạch hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuy không điều tra rõ ràng về cơ chế, nhưng các tác giả cho rằng việc thường xuyên đánh răng có thể làm giảm vi khuẩn trong màng sinh học dưới lợn, từ đó ngăn chặn chúng xâm nhập vào máu và gây bất lợi cho hệ tim mạch. Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Preventive Cardiology.

Công trình thứ 2 vừa được tác giả chính là tiến sĩ Shogo Matsui từ Đại học Hiroshima (Nhật Bản) công bố tại hội nghị khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, vừa tổ chức tại Chicago.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Hiroshima đã xem xét sức khỏe của 682 tình nguyện viên để tìm hiểu mối liên hệ giữa thói quen đánh răng và nguy cơ mắc bệnh tim hoặc chết vì các biến chứng của nó như đau tim, đột quỵ, suy tim.

Kết quả cho thấy những người đánh răng ít hơn 2 lần/ngày, mỗi lần dưới 2 phút có nguy cơ gặp phải bệnh tim và biến chứng của nó cao gấp 3 lần so với những người đánh răng 2 lần/ngày trở lên và mỗi lần đánh kéo dài 2 phút trở lên.

Bình luận về công trình, tiến sĩ Ann Bolger, giáo sư danh dự tại Đại học California ở San Francisco (Mỹ), một chuyên gia tim mạch không tham gia nghiên cứu, biểu lộ sự đồng tình. Dù nghiên cứu của Nhật chỉ mang tính quan sát nhưng trước đó đã có những bằng chứng khoa học liên kết bệnh nha chu với bệnh tim mạch. Một nghiên cứu công bố trước đó ít lâu trên tạp chí khoa học AHA Hypertension cho thấy bệnh nướu răng có thể gây tăng huyết áp, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến tác dụng của thuốc điều trị tăng huyết áp. Ngoài ra, sức khỏe răng miệng kém cũng gây rủi ro cho những người có vấn đề về van tim.

VietBF Sưu Tầm


All times are GMT. The time now is 06:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03770 seconds with 8 queries