VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Tỷ phú Bloomberg sẽ bán công ty nếu đánh bại ông Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1317927)

Romano 02-19-2020 17:26

Tỷ phú Bloomberg sẽ bán công ty nếu đánh bại ông Trump
 
1 Attachment(s)
Khát khao đánh bại TT Trump của Tỷ phú Bloomberg ngày càng được ông thể hiện rơ. Đây chắc chắn sẽ là 1 đối thứ xứng tầm mà ông Trump khó vượt qua nhất. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Cố vấn của tỷ phú Michael Bloomberg khẳng định ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ bán công ty dữ liệu tài chính và truyền thông nếu trở thành tổng thống Mỹ.
Theo AP, ông Tim O’Brien - cố vấn của tỷ phú Bloomberg - cho biết nếu trở thành tổng thống Mỹ, cựu thị trưởng New York sẽ giao Tập đoàn Bloomberg LP cho một quỹ ủy thác. Và quỹ ủy thác này sẽ bán công ty do ông Bloomberg xây dựng hồi thập niên 1980.

Điều kiện mà ông Bloomberg đặt ra là công ty của ông sẽ không bị bán lại cho nước ngoài hoặc một quỹ đầu tư tư nhân. “Chúng tôi muốn khác biệt hoàn toàn so với Donald Trump về vấn đề xung đột lợi ích tài chính”, ông O’Brien nhấn mạnh.

Cố vấn của tỷ phú giàu thứ 12 tại nước Mỹ mô tả xung đột lợi ích tài chính là một trong những “vết nhơ” lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. “Chúng tôi muốn hoàn toàn minh bạch với cử tri”, ông O’Brien nói.Cựu thị trưởng New York sở hữu khối tài sản lên đến 64 tỷ USD, gấp khoảng 17 lần so với những ǵ ông Trump có trong tay. Ông hiện là CEO của Bloomberg LP.

Ngược lại với cam kết của ông Bloomberg, ông Trump sau khi bước vào Nhà Trắng đă chuyển giao tài sản vào một quỹ ủy thác do hai con trai kiểm soát. Ông Trump vẫn kiếm được rất nhiều tiền từ các bất động sản của ḿnh.

Ông Bloomberg thành lập công ty riêng vào năm 1981 sau khi bị ngân hàng Salomon Brothers sa thải. Những năm sau đó, Bloomberg LP dần vươn lên thành một đế chế dữ liệu tài chính và truyền thông khổng lồ.

Cựu thị trưởng New York tham gia vào cuộc đua tới Nhà Trắng hồi tháng 11 trong vai tṛ ứng viên đảng Dân chủ. Ông chi tới 400 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo chính trị.

Với khối tài sản 64 tỷ USD trong tay, ông Bloomberg hoàn toàn tự bỏ tiền túi cho chiến dịch tranh cử thay v́ dựa vào nguồn quyên góp chính trị.

phokhuya 02-20-2020 00:06

Nói một cách khác th́ nếu ông này đứng ra quyên tiền để tranh cử th́ sẽ thua xa các ứng cử viên khác. Một người mà thể hiện sự ganh ghét, thù oán quá sâu nặng như ông này th́ dân nào sẽ bầu cho ông ta? Cho nên kết luận sơ bộ cũng như kết luận sau cùng đều như nhau. Ông này sẽ không được ai bầu cho cả, cho dù họ có ghét đảng CH đi nữa.


All times are GMT. The time now is 19:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03580 seconds with 8 queries