VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán cho rằng virus ṛ rỉ là "bịa đặt" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1349278)

sunshine1104 05-25-2020 08:26

Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán cho rằng virus ṛ rỉ là "bịa đặt"
 
1 Attachment(s)
Giám đốc của viện virus Vũ Hán mới đây đă lên tiếng nói rằng chưa từng biết đến Covid-19. Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán khẳng định viện không biết sự tồn tại của nCoV và cáo buộc virus ṛ rỉ từ đây là "bịa đặt".

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590395206
Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Vương Diên Dật trong cuộc phỏng vấn với CGTN được phát sóng ngày 23/5. Ảnh: CGTN.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền h́nh CGTN được phát sóng hôm 23/5, Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Vương Diên Dật nói rằng trước khi nhận được mẫu nCoV hồi tháng 12/2019, viện "không có kiến thức, cũng chưa từng gặp, nghiên cứu hay lưu giữ" loại virus gây đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi thậm chí không biết về sự tồn tại của virus, v́ vậy làm thế nào virus có thể bị ṛ rỉ từ pḥng thí nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi không có nó?", bà Vương nói, thêm rằng cáo buộc virus bị lọt ra từ pḥng thí nghiệm chỉ là "hoàn toàn bịa đặt".

Phần lớn các nhà khoa học cho rằng nCoV có nguồn gốc từ loài dơi và đă truyền sang người thông qua một động vật trung gian có vú. Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt giả thuyết virus bị lọt ra từ pḥng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán.

"Hiện giờ chúng tôi có ba chủng virus corona sống. Tuy nhiên, sự tương đồng cao nhất của chúng với SARS-CoV-2 chỉ đạt 79,8%", bà nói, đề cập đến chủng virus corona gây ra Covid-19.

Một trong những nhóm nghiên cứu của viện do giáo sư Thạch Chính Lệ dẫn đầu đă nghiên cứu virus corona ở loài dơi từ năm 2004 và tập trung "truy t́m nguồn gốc SARS", chủng virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002-2003.

"Chúng tôi biết toàn bộ bộ gene của SARS-CoV-2 chỉ tương đồng 80% với SARS. Đó là một sự khác biệt rơ ràng", bà Vương cho hay. "V́ vậy, trong nghiên cứu trước đây của giáo sư Thạch, họ không chú ư đến những virus ít giống với virus SARS".

Covid-19 đă xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lănh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán cuối năm ngoái, khiến hơn 5,4 triệu người nhiễm và hơn 344.000 người tử vong. Trung Quốc gần như đă kiểm soát được dịch bệnh và đang dần trở lại cuộc sống b́nh thường, trong khi Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,6 triệu ca nhiễm và gần 99.000 ca tử vong.

MuaSau 05-25-2020 14:42

Có dám nói thật đâu ....!!!. Nếu nói thật bằng lời nói con tim th́ sẽ bị sử lăng tŕ củu tộc sao .....!!!


All times are GMT. The time now is 12:34.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03838 seconds with 8 queries