VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Trung Quốc cảnh báo sẽ khiến Úc “đau đớn” (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1349350)

therealrtz 05-25-2020 11:07

Trung Quốc cảnh báo sẽ khiến Úc “đau đớn”
 
1 Attachment(s)
Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây cảnh báo Úc có thể đối mặt với đ̣n cấm vận kinh tế nếu nước này công khai ủng hộ Mỹ trong khi căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590404853
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường.

Tuần trước, Mỹ đă thông báo đưa 33 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen”. Các công ty này bị hạn chế mua hàng của Mỹ cũng như một số mặt hàng được sản xuất tại nước ngoài bằng công nghệ Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc mô tả căng thẳng Mỹ-Trung có thể đă leo thang đến mức trở thành “một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo Úc nên im lặng giống như Ấn Độ, không “hùa theo” Mỹ để tránh chịu liên đới.

Hoàn Cầu nói rằng Trung Quốc có thể trừng phạt Úc mạnh hơn những ǵ có thể làm với Mỹ v́ Trung Quốc ít phụ thuộc vào quan hệ hợp tác kinh tế với Úc.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu số một của Trung Quốc trong khi Úc chỉ xếp thứ 14. “Nếu Canberra ủng hộ Washington về ‘một cuộc chiến tranh lạnh mới’, Bắc Kinh rất sẵn ḷng đối phó”, Hoàn Cầu viết.

“Điều đó có nghĩa là Úc sẽ cảm thấy nỗi đau lớn hơn Mỹ”, Hoàn Cầu nhấn mạnh.

Hoàn Cầu cho rằng công kích Bắc Kinh là sai lầm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Các quốc gia khác, ví dụ như Úc, không nên tham gia vào cuộc chơi chính trị đó”, Hoàn Cầu viết.

Tháng trước, Bắc Kinh đă phản ứng khi Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Tuần trước, Trung Quốc đă chính thức tăng thuế lên tới 80% đối với lúa mạch Úc và ngừng nhập khẩu thịt ḅ từ 4 nhà cung cấp của Úc.

Truyền thông Trung Quốc cũng không ngừng cảnh báo có thể trừng phạt Úc sâu rộng hơn, mở rộng sang lĩnh vực khác như quặng sắt, rượu vang.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định lập trường rằng Mỹ “đứng về phía Úc”. Thủ tướng Úc Morrison cũng nói rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia đang rất mạnh mẽ.

VietBF @ Sưu tầm

eaglevn 05-25-2020 16:19

Úc mạnh mẽ lên.
Đừng hèn như vịt+

quaidieu 05-25-2020 21:41

[COLOR="Blue"][/liên minh quân sự Úc – Mỹ đập chết mẹ thằng Tập cac Bành và bọn cẩu tàu xâm lược]


All times are GMT. The time now is 23:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03776 seconds with 8 queries