VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Số ca tử vong v́ đại dịch Vũ Hán ở Mỹ đă vượt 100.000 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1349856)

goodidea 05-27-2020 02:30

Số ca tử vong v́ đại dịch Vũ Hán ở Mỹ đă vượt 100.000
 
2 Attachment(s)
Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm 768 ca tử vong trong ṿng 24h, tăng hơn so với một ngày trước đó, nâng tổng số người thiệt mạng v́ dịch viêm phổi Vũ Hán lên đến 100.573 người.


https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590546406
Số ca tử vong ở Mỹ vượt mốc 100.000 người. (Ảnh qua Noticias Telemicro)

Dù số ca tử vong tại Mỹ đă giảm trong những ngày qua, nhưng số ca nhiễm mới tính theo ngày vẫn cao. Với 19.298 ca nhiễm mới trong ngày 26/5, tổng số ca nhiễm tại Mỹ đă lên tới 1.725.524 ca. Tổng số ca tử vong là 100.573 ca, tăng 768 ca so với một ngày trước đó.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận thêm 73 người chết v́ virus Vũ Hán, mức tăng thấp nhất trong ngày. Số ca nhập viện và đặt nội khí quản mới đều giảm. Ông Cuomo tuyên bố trọng tâm hiện nay là tái mở cửa nền kinh tế của thành phố New York.

Theo Reuters, tất cả 50 tiểu bang ở Mỹ đă nới lỏng các hạn chế xă hội ở mức độ nhất định. Tại một số tiểu bang như Illinois và New York, các nhà hàng vẫn chỉ bán đem về và các tiệm làm tóc vẫn đóng cửa. Ở nhiều tiểu bang miền Nam, hầu hết các doanh nghiệp đă mở cửa với hạn chế nhân viên đến làm trực tiếp.

Tổng thống Donald Trump cũng ban hành lệnh cho phép tụ tập tối đa 10 người ở bất kỳ bang nào, miễn họ duy tŕ hướng dẫn cách biệt cộng đồng.

Tuần trước, 11 tiểu bang đă báo cáo một lượng kỷ lục các trường hợp nhiễm COVID-19 mới, bao gồm Alabama, Arkansas, Minnesota, North Dakota, New Hampshire, Maryland, Maine, Nevada, Utah, Virginia và Wisconsin, theo một thống kê của Reuters. Không rơ các trường hợp lây nhiễm tăng lên là do tăng lượt xét nghiệm hay do một làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Trong khi người Mỹ chủ yếu tuân thủ các cảnh báo để duy tŕ sự xa cách xă hội th́ vào cuối tuần trước, nhiều người Mỹ đă đổ ra các băi biển và địa điểm vui chơi ngoài trời trong Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong, kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được áp đặt.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590546406
Người Mỹ đổ xô đến một địa điểm du lịch ở bang Maryland ngày 23/5. (Ảnh: Reuters)

Tờ New York Times của Mỹ hôm 24/5 đă dành trang nhất và 3 trang trong để đăng tên của khoảng 1.000 nạn nhân chết v́ Covid-19 và mô tả đó là thiệt hại “không kể xiết”.

Cùng ngày, Nhà Trắng đă ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân Hoa Kỳ về nước sau khi đến Brazil, nơi đang trở thành điểm nóng lây lan của virus Vũ Hán trong những tuần gần đây.

Tính đến sáng 27/5, theo trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận 5.673.692 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 351.505 ca tử vong và 2.424.865 trường hợp b́nh phục.

VietBF@sưu tập

laingo10 05-27-2020 03:52

Thứ dân Mỹ này ra đường tụ tập với nhau đă đành, c̣n cái mặt để trơ trơ ra không chịu mang khẩu trang. New York city lúc trước cũng kiểu này, xong rồi mang bệnh, làm cho hàng ngàn người front line healthcare workers chết theo với tụi nó. Nếu ai có người thân làm front line trong bệnh viện, th́ thấy cái cảnh này th́ rất là bực ḿnh.


All times are GMT. The time now is 20:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04123 seconds with 8 queries