VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Các hăng bay của TQ có nguy cơ bị cấm tới Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1352404)

Romano 06-03-2020 16:30

Các hăng bay của TQ có nguy cơ bị cấm tới Mỹ
 
1 Attachment(s)
Mỹ đang chuẩn bị 1 kế hoạch nhằm cấm máy bay chở khách tới Mỹ trong thời gian tới. Đây chắc chắn sẽ là điều mà TQ không hề mong muốn nhưng do cứng nhắc trong việc nối lại các chuyến bay với Mỹ nên sẽ phải nhận điều này. Dưới đây là những thông tin cụ thể.Reuters ngày 3/6 đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang dự định cấm các hăng hàng không chở khách của Trung Quốc được bay tới Mỹ từ giữa tháng này.

Reuters trích lời 3 quan chức bao gồm thuộc lĩnh vực hàng không Mỹ cho biết kế hoạch này được coi là một phần trong nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc cho phép các hăng hàng không của Mỹ nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc. Động thái này, dự kiến sẽ được công bố trong ngày 3/6 (giờ Mỹ), nhằm trừng phạt Trung Quốc sau khi nước này không tuân thủ một thỏa thuận hiện hành về các chuyến bay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Quan hệ giữa hai nước đă xuống dốc trong thời gian qua trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới đại dịch Covid-19.
Nhà Trắng và Bộ Giao thông Mỹ đă từ chối b́nh luận về thông tin này.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1591201822
Chính phủ Mỹ ngày 22/5 đă cáo buộc Trung Quốc gây khó dễ cho các hăng hàng không Mỹ nối lại dịch vụ bay tới Trung Quốc đồng thời yêu cầu các hăng hàng không Trung Quốc phải tŕnh lịch tŕnh bay của ḿnh tới chính phủ Mỹ.

Các nguồn tin cho biết các giới hạn của Mỹ dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 16/6 tuy nhiên thời điểm này cũng có thể được thay đổi.

Các hăng hàng không Delta Airlines và United Airlines của Mỹ đă yêu cầu được nối lại dịch vụ bay tới Trung Quốc trong tháng 6/2020, trong khi đó các hăng hàng không Trung Quốc vẫn tiếp tục bay sang Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19./.

luyenchuong3000 06-03-2020 16:41



https://scontent.ftpa1-1.fna.fbcdn.n...23&oe=5EFE999F





CUỘC CHIẾN TOÀN DIỆN MỸ - TRUNG SẼ LEO THANG VÀ KHÔNG THỂ DỪNG ĐƯỢC:
Rạng sáng nay (3.6.2020), viết trên mạng xă hội Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo nước này vừa gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tiến Sĩ Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) nhận định: “Theo thông lệ ngoại giao của Mỹ, khi nước này gửi công hàm phản đối một vấn đề lên LHQ, nếu bên bị phản đối không tuân thủ, th́ Washington sẽ có động thái trừng phạt. Nên việc Mỹ gửi công hàm phản đối lên LHQ là diễn biến mang tính bước ngoặt trong chính sách của nước này đối với vấn đề Biển Đông”.
Tiến Sĩ Nagao đặt ra khả năng biện pháp trừng phạt về kinh tế, hoặc thậm chí là quân sự. “Trung Quốc đừng nên đánh giá thấp ư chí của Mỹ. Có thể Washington sẽ sớm đặt ra h́nh thức chế tài bằng kinh tế. Và về quân sự, Mỹ có thể yêu cầu Trung Quốc rút các lực lượng quân sự, vũ khí ra khỏi các đảo, băi cạn mà Bắc Kinh đang chiếm giữ phi pháp ở Biển Đông”, Tiến Sĩ Nagao nhận định và nhấn mạnh rằng việc gửi công hàm


All times are GMT. The time now is 03:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04060 seconds with 8 queries