VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   DÂN CHỦ PHẢN QUỐC PHÁ HOẠI BỊ KIỆN (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1365559)

hoanglan22 07-12-2020 15:16

DÂN CHỦ PHẢN QUỐC PHÁ HOẠI BỊ KIỆN
 
1 Attachment(s)
BÂY GIỜ ĐẾN PHIÊN BỌN DÂN CHỦ PHẢN QUỐC PHÁ HOẠI BỊ KIỆN

Cái vụ biểu t́nh đập phá tan hoang nhà cửa và doanh nghiệp bây giờ đă có phản ứng của người dân và người ta bắt đầu kiện lại các chính phủ từng Tiểu bang trong việc đă để cho bọn cướp phá hoại tài sản của người dân. Trong đó khởi đầu là New York ...

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1594566866

Madison Ave. Business Sues Cuomo, De Blasio for Riots, Ước tính thiệt hại 100 triệu đô la

Vào ngày 29 tháng 5, các cuộc biểu t́nh của George Floyd tại thành phố New York đă biến thành cướp bóc, bạo loạn và đốt phá. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6, những kẻ cướp bóc và bạo loạn đă làm thiệt hại hơn 450 doanh nghiệp. Trong sự hủy diệt vô luật pháp đó, chủ tịch công đoàn NYPD đă đổ lỗi cho Thống đốc Andrew Cuomo (D-N.Y.) và Thị trưởng Bill de Blasio (D) v́ đă công khai tấn công cảnh sát và không gửi quân tiếp viện để khôi phục trật tự. Hiện giờ có ít nhất một doanh nghiệp đang đệ đơn kiện để buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Trung tâm thiết kế Domus (DDC) ở 134 Madison Ave đă đệ đơn kiện tuyên bố rằng Cuomo, de Blasio, NYPD và những người khác đă không làm công việc của họ để bảo vệ người dân New York khỏi những kẻ cướp bóc và bạo loạn bất hợp pháp, tờ New York Post đưa tin. Sal Strazzullo, luật sư đại diện cho DDC, dự đoán sự việc sẽ trở thành một vụ kiện tập thể và thiệt hại sẽ lên tới 100 triệu đô la.

“Cuomo nên lo lắng về cải cách bệnh viện thay v́ cải cách tại ngoại”. Được miễn phí, một số tội phạm đă không bị giam giữ chờ xét xử để rồi bây giờ chúng ta đă có những kẻ cướp bóc. Ai có thể tưởng tượng được rằng chúng tôi phải lên các cửa hàng của chúng tôi ? Chúng ta không phải ở Afghanistan. Những nơi như Saks Fifth, Louis Vuitton, Prada, Rolex đă bị thả bom ? Strazzullo nói.

Tiền thuế của chúng ta đă đi đâu ? luật sư hỏi. Chúng nó đă ném đá, gạch ? Đập vỡ kính ? Hàng hóa bị đánh cắp ? Thảy ra ? Người ta bị thương ? Hàng triệu tiền đă mất ? Doanh nghiệp bị phá hủy? Cuộc sống tan nát? Không bảo vệ tài sản thương mại là sơ suất của nhiệm vụ. Nó cướp bóc chống lại thành phố New York và tiểu bang.

Tiền trả thuế là để giúp trả lương cho NYPD, đổi lại, chúng tôi mong đợi được bảo vệ, ông Stra Straulul nhấn mạnh. Thành phố ở đâu? Nhà nước ở đâu? Các quan chức không bảo vệ cư dân của họ? Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ công dân và doanh nghiệp của ḿnh trước những tên tội phạm muốn làm điều xấu.

Vị luật sư nói: “Vụ kiện này không chỉ là về tiền - mà c̣n nói về nguyên tắc của sự việc. Không phải mọi vụ kiện đều v́ tiền. Loại vụ kiện này - về hành vi và thiếu sót của thành phố trong việc không kiểm soát hoặc kiềm chế người biểu t́nh bạo lực, gây ra sự hủy diệt cho cửa hàng bán lẻ - là một điểm”. Đây sẽ là một vụ kiện tập thể. Tốn kém. Bởi v́ những người khác sẽ tiếp theo.

Tháng trước, mười sáu cư dân và doanh nghiệp ở khu vực Capitol Hill ở Seattle đă kiện thành phố v́ vi phạm các quyền của họ bằng cách ủng hộ Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ) Occupy Protest (CHOP). Vụ kiện chống lại Seattle qua CHOP có thể mạnh hơn vụ kiện chống lại Cuomo và de Blasio, nhưng cả hai đều liên quan đến cùng một nguyên tắc. Khi các chính phủ không duy tŕ các quyền của công dân của họ và cho phép những kẻ bạo loạn bất hợp pháp phá hủy sinh kế của người dân và gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ, những chính phủ đó cần phải chịu trách nhiệm.

On May 29, George Floyd protests in New York City devolved into looting, riots, and arson. Between May 29 and June 9, looters and rioters damaged more than 450 businesses. During that lawless destruction, the NYPD union president blamed Gov. Andrew Cuomo (D-N.Y.) and Mayor Bill de Blasio (D) for publicly attacking police and for not sending reinforcements to restore order. Now, at least one business is filing a lawsuit to hold them accountable.

Domus Design Center (DDC) on 134 Madison Ave has filed a lawsuit claiming that Cuomo, de Blasio, the NYPD, and others failed to do their jobs to protect the people of New York from lawless looters and rioters, The New York Post reported. Sal Strazzullo, the lawyer who represents DDC, predicts the case will become a class-action and the damages will reach $100 million.

“Cuomo should have worried about hospital reform instead of bail reform. Getting a free pass, some criminals were not able to be detained pending trial and now we have looters. Who’d have imagined we’d have to board up our stores? We’re not in Afghanistan. Places like Saks Fifth, Louis Vuitton, Prada, Rolex being bombed out?” Strazzullo told the Post.

“Where are our tax dollars going?” the lawyer asked. “Rocks, bricks thrown? Glass smashed? Merchandise stolen? Thrown out? People hurt? Millions lost? Businesses destroyed? Lives crushed? Not protecting commercial properties is negligence of duty. It’s looters against New York City and state.”

“Paying taxes that help pay the salary of the NYPD, we expect protection in return,” Strazzullo insisted. “Where was the city? The state? Officials failing to protect their residents? Government is responsible to protect its citizens and businesses against criminals who want to do bad.”

This lawsuit isn’t just about the money — it’s about the principle of the thing. “Not every lawsuit is for money. This type of suit — about the city’s acts and omissions in failing to control or otherwise restrain violent protesters, which caused destruction to claimant’s retail store — is for a point,” the lawyer said. “This will be a class-action lawsuit. Costly. Because the others will come on board.”

Last month, sixteen residents and businesses in the Capitol Hill area of Seattle sued the city for violating their rights by supporting the Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ) Occupied Protest (CHOP). The case against Seattle over CHOP may be stronger than the case against Cuomo and de Blasio, but both involve the same principle. When governments fail to uphold the rights of their citizens and allow lawless rioters to destroy people’s livelihoods and endanger their lives, those governments need to be held accountable.


https://pjmedia.com/news-and-politic...amages-n622521

buithiengiao

phokhuya 07-12-2020 15:21

Chuyện ǵ đến rồi cũng sẽ đến. :eek::eek:

tucodien 07-12-2020 20:45

phe dân chủ nát mặt chuyến này , đúng là Dân Chủ mạc vận thật rồi gieo gió th́ gặp băo :6:


All times are GMT. The time now is 19:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03714 seconds with 8 queries