VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích tổng thống Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1365722)

june04 07-13-2020 02:23

Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích tổng thống Trump
 
1 Attachment(s)
Pelosi chỉ trích Trump vì mở cửa trường học. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tố Trump "đối xử tệ" với sức khoẻ trẻ nhỏ vì thúc đẩy tái mở cửa trường học khi ca nhiễm nCoV đang tăng cao.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1594606970
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu tại thủ đô Washington hôm 18/6. Ảnh: Reuters.

"Quay lại trường học là nguy cơ lớn nhất về lây nhiễm nCoV. Tổng thống và chính quyền của ông ấy đang đối xử tệ với sức khoẻ trẻ nhỏ. Chúng tôi đều muốn các em đi học trở lại, nhưng chỉ khi nào an toàn", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trả lời phỏng vấn CNN hôm 12/7.

Pelosi nói thêm chính quyền liên bang có thể đưa ra những hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) cho yêu cầu tái mở cửa trường học. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước chỉ trích CDC vì các hướng dẫn mở lại trường học mà ông cho là "quá khó khăn, tốn kém và không thực tế".

Các khuyến nghị của CDC cho trường học bao gồm làm xét nghiệm nCoV, chia học sinh thành các nhóm nhỏ, phục vụ bữa trưa đóng gói trong lớp học thay vì nhà ăn và giảm thiểu chia sẻ đồ dùng học tập. CDC cũng khuyên học sinh nên ngồi cách ít nhất 1m8.

Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos cùng ngày liên tục từ chối trả lời câu hỏi liệu các bang và học khu có nên tuân theo hướng dẫn an toàn của CDC khi các trường học hoạt động trở lại hay không.

DeVos cho biết nguy cơ nhiễm nCoV của trẻ em thấp hơn rất nhiều so với người lớn và cũng hạ thấp nguy cơ trẻ nhỏ có thể lây virus cho gia đình, giáo viên và những người chăm sóc.

Tuyên bố của DeVos ngay lập tức hứng chỉ trích dữ dội từ Chủ tịch Hạ viện Mỹ. "Những gì chúng ta được nghe từ Bộ trưởng là sai lầm và vô trách nhiệm", Pelosi chỉ trích DeVos.

Ông chủ Nhà Trắng hôm 8/7 cáo buộc phe Dân chủ muốn trường học đóng cửa vì mục đích chính trị và dọa cắt ngân sách liên bang cho những trường không hoạt động trở lại. Trump nói ông sẽ gây áp lực để các thống đốc bang mở lại trường vào mùa thu.

Chính quyền Trump trước đó cũng gây áp lực với các trường đại học bằng quy định ra ngày 6/7, yêu cầu sinh viên quốc tế giữ visa F-1 (du học sinh các trường trung học, cao đẳng, đại học) và M-1 (người học nghề) phải về nước nếu chương trình học chuyển sang hình thức online 100% vào mùa thu tới.

Những người ở lại bị coi là cư trú bất hợp pháp và có thể bị trục xuất. Với những du học sinh đã rời khỏi Mỹ nhưng có chương trình học 100% online, hải quan Mỹ tại sân bay sẽ không cho nhập cảnh.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 13 triệu người nhiễm và hơn 571.000 người chết. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 3,4 triệu ca nhiễm và gần 138.000 ca tử vong.


All times are GMT. The time now is 18:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03757 seconds with 8 queries