VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Cựu tổng thống Bill Clinton nói ǵ bề 25 năm hợp tác Mỹ- Việt (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1365835)

pizza 07-13-2020 07:52

Cựu tổng thống Bill Clinton nói ǵ bề 25 năm hợp tác Mỹ- Việt
 
2 Attachment(s)
Cựu tổng thống Bill Clinton ca ngợi 25 năm hợp tác Việt - Mỹ. Ông viết trên Twitter ngày 12/7 rằng “Biết ơn 25 năm đối tác - cùng hướng tới ḥa b́nh, thịnh vượng và an ninh - ở Việt Nam và Đông Nam Á”

“Và nhớ tới tất cả những ai đă ủng hộ để biến điều đó trở thành sự thật, bao gồm các Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Bob Kerrey, Chuck Robb và Max Cleland, và Hạ nghị sĩ Douglas Peterson - đều là cựu binh ở Việt Nam”.

Ông Bill Clinton là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam sau chiến tranh vào năm 2000, và ông đă được chào đón nồng nhiệt khi đó.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1594626644

Khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến thăm lịch sử năm 2000. Tổng thống Clinton bắt tay người dân từ ban công một ngôi nhà, sau khi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: AP.
Ông là tổng thống có vai tṛ quyết định đưa quan hệ hai nước từ thù địch chuyển sang hợp tác, với tuyên bố b́nh thường hóa quan hệ song phương vào ngày 11/7/1995 - quyết định không đơn giản ở Mỹ vào thời điểm hai thập niên sau cuộc chiến tranh kéo dài đầy chia rẽ.

Cũng chính quyền ông Clinton đă dỡ bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam và đàm phán một hiệp định thương mại.

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2015 - lần thứ 5 ông tới Việt Nam, để thúc đẩy các nỗ lực của Quỹ Clinton - cựu tổng thống Clinton nói việc b́nh thường hóa quan hệ hai nước là “một trong những thành tựu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi”, và điều đó giúp dỡ đi gánh nặng đè lên tinh thần người Mỹ sau chiến tranh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1594626644

Cựu tổng thống Bill Clinton nâng ly với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm B́nh Minh khi ông tới Việt Nam năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: AP.
Ông Clinton, từng biểu t́nh phản chiến khi c̣n là sinh viên và tránh đi lính sang Việt Nam, nói b́nh thường hóa quan hệ đă giúp “hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cầu nối t́nh bạn thực sự và là minh chứng trong một thế giới ngày càng chia rẽ rằng hợp tác luôn hơn xa so với xung đột”.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 17:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03780 seconds with 8 queries